Mỹ cấm các hãng hàng không bay qua Iran, Iraq sau hành động trả đũa của Tehran

(Baohatinh.vn) - Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 7/1 (giờ địa phương) phát lệnh khẩn, cấm các hãng hàng không nước này bay vào không phận Iraq, Iran, vịnh Oman và vùng biển giữa Iran và Saudi Arabia.

Mỹ cấm các hãng hàng không bay qua Iran, Iraq sau hành động trả đũa của Tehran

Hình ảnh tên lửa rời bệ phóng do hãng thông tấn Fars News của Iran công bố sáng 8/1. (Ảnh: Fars News)

FAA cũng cho biết sẽ tiếp tục hợp tác với các cơ quan an ninh quốc gia và chia sẻ thông tin với các hãng hàng không Mỹ cũng như các cơ quan hàng không dân dụng nước ngoài.

Lệnh cấm trên được FAA đưa ra sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đêm 7/1 (theo giờ Trung Đông) phóng hơn 10 tên lửa đạn đạo vào các căn cứ quân sự có lính Mỹ đồn trú tại Iraq.

Đây là hành động đáp trả của Iran sau vụ Mỹ sát hại tướng Qasem Soleimani ở bên ngoài sân bay Baghdad hôm 3/1.

Ngay sau hành động trả đũa của Tehran, hãng hàng không Singapore Airlines của Singapore cũng ra thông báo đang chuyển hướng tất cả các chuyến bay của mình để tránh không phận Iran. Mặc dù hãng này không nói rõ lý do chuyển hướng các phi cơ, nhưng nhiều khả năng là do quan ngại về xung đột quân sự tại Trung Đông khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang leo thang.

(Theo Reuters)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast