Mỹ chính thức đề nghị dẫn độ nhà sáng lập WikiLeaks

(Baohatinh.vn) - Bộ Tư pháp Mỹ đã chính thức gửi phía Anh đề nghị dẫn độ ông Julian Assange – nhà sáng lập WikiLeaks, truyền thông Mỹ trích dẫn các nguồn tin chính phủ hôm nay (11/6) đưa tin.

Mỹ chính thức đề nghị dẫn độ nhà sáng lập WikiLeaks

Ông Julian Assange rời tòa án Southwark Crown ở London hôm 1/5. (Ảnh: Reuters)

Nhà sáng lập WikiLeaks bị cảnh sát Anh bắt hôm 11/4 sau khi Ecuador hủy cơ chế tị nạn chính trị cho ông. Ông tị nạn trong đại sứ quán Ecuador ở London từ năm 2012 để tránh bị dẫn độ về Thụy Điển xét xử cáo buộc cưỡng hiếp. Thụy Điển tháng 5/2017 dừng điều tra Assange về những cáo buộc này. Assange hiện đang bị giam ở nhà giam Belmarsh - nhà tù an ninh nhất nước Anh.

Theo Hiệp ước dẫn độ Anh - Mỹ và luật pháp Anh, Mỹ sẽ có 60 ngày kể từ ngày ông Assange bị bắt để gửi yêu cầu dẫn độ đầy đủ cho Anh. Báo Washington Post cho hay yêu cầu dẫn độ nhà sáng lập WikiLeaks đã chính thức được Bộ Tư pháp Mỹ gửi cho phía Anh vào ngày 6/6 vừa qua. Ông Assange dự kiến sẽ phải ra hầu tòa vào ngày mai (12/6).

Hiện ở Mỹ, ông chủ Wikileaks đang đối mặt với 18 tội danh, trong đó có 1 tội danh xâm nhập vào máy tính của chính phủ liên quan đến vụ rò rỉ năm 2010, 1 tội âm mưu nhận thông tin quốc phòng, 3 tội lấy thông tin quốc phòng và 13 tội tiết lộ thông tin quốc phòng. Ông Assange có thể phải nhận mức án tù 175 năm nếu bị tòa án Mỹ phán quyết có tội với tất cả các cáo buộc trên.

Mỹ chính thức đề nghị dẫn độ nhà sáng lập WikiLeaks
(Theo RT)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast