Mỹ gây sức ép buộc Nga, Trung Quốc thực thi trừng phạt Triều Tiên

Theo Washingtonexaminer.com, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ (DNI) Dan Coats cho biết Mỹ sẽ tiếp tục "gây sức ép" buộc Nga và Trung Quốc tiến tới thực thi các biện pháp trừng phạt của quốc tế nhằm vào Triều Tiên.

Mỹ gây sức ép buộc Nga, Trung Quốc thực thi trừng phạt Triều Tiên

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Dan Coats. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu tại Diễn đàn an ninh Aspen ở bang Colorado (Mỹ), ông Dan Coats nhấn mạnh: "Các biện pháp trừng phạt về cơ bản đang được thực thi. Chúng tôi tiếp tục phải có sự hỗ trợ của Trung Quốc và Nga. ... Vì vậy, ngay bây giờ chúng ta cần gây sức ép với họ để thực hiện điều đó và chúng ta sẽ chứng kiến việc đó diễn ra như thế nào."

Ông Dan Coast đã đưa ra phát biểu trên trái ngược với những lo ngại rằng Trung Quốc và Nga đang cho phép chính quyền Bình Nhưỡng né các lệnh trừng phạt sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ông bày tỏ nghi ngờ sâu sắc về sự chân thành của chính quyền Triều Tiên trong cuộc đàm phán này, song cho rằng việc gây sức ép về trừng phạt làm cam kết này trở nên hữu ích hơn./.

Theo TTXVN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast