Nghị viện châu Âu tán thành kế hoạch tái phân bổ người tị nạn

AFP đưa tin, ngày 17/9, Nghị viện châu Âu (EP) đã ủng hộ mạnh mẽ các kế hoạch tái bố trí 120.000 người tị nạn xung quanh khu vực Liên minh châu Âu (EU) nhằm giảm bớt sức ép cho Hy Lạp, Hungary và Italy.

Nghị viện châu Âu tán thành kế hoạch tái phân bổ người tị nạn ảnh 1

Dòng người tị nạn tại khu vực kiểm soát ở biên giới Áo và Hungary, gần Nickeldorf ngày 14/9 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Với 372 phiếu tán thành, 124 phiếu chống và 53 phiếu trắng, các nghị sỹ EP đã thông qua các kế hoạch trên.

Dự kiến, bộ trưởng nội vụ các nước sẽ nhóm họp vào ngày 22/9 tới để xem xét các kế hoạch nói trên về hạn ngạch tái phân bổ người tị nạn.

Trong khi đó cùng ngày, người phát ngôn Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) Jan Kapic cho biết hiện có khoảng 4.000-5.000 người từ Tovarnik (sau khi vượt qua biên giới với Serbia) đang tìm cách lên các chuyến tàu tới thủ đô Zagreb của Croatia.

Theo TTXVN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast