Nổ chung cư ở Nga: Đã xác định được vị trí của 86 người còn sống sót

Ngày 2/1, người phát ngôn của Thống đốc vùng Chelyabinskaya cho biết các nhân viên cứu hộ đã xác định được vị trí của 86 người còn sống sót, đã cứu được 5 người từ dưới đống đổ nát, trong đó có 1 bé 11 tháng tuổi, và 6 người đã được đưa vào bệnh viện.

Nổ chung cư ở Nga: Đã xác định được vị trí của 86 người còn sống sót

Lực lượng cứu hộ chuyển em bé 10 tháng tuổi sống sót trong đống đổ nát, sau vụ nổ gây sập một phần tòa chung cư ở thành phố Magnitogorsk, Nga ngày 1/1/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hiện, các nỗ lực đang tập trung vào cứu hộ 25 người khác. Đến nay, đã có 16 thi thể được đưa ra khỏi đống đổ nát.

Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga cho biết các thiết bị hiện đại kiểm tra kết cấu tòa nhà cho thấy các căn hộ còn lại vẫn thích hợp để sinh sống.

Các hệ thống đảm bảo sinh hoạt dân sinh vẫn hoạt động, trừ hệ thống cung cấp khí đốt.

Nhiều người dân đã quay trở về căn hộ của mình, ngoại trừ các căn hộ ở lối vào số 4, 6 và 8, để tiến hành công việc dọn dẹp đống đổ nát.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ký quyết định thành lập ủy ban chính phủ về khắc phục hậu quả vụ sập nhà và hỗ trợ các nạn nhân cùng thân nhân những người thiệt mạng.

Đứng đầu ủy ban này là Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Evgheniy Zinichev.

Một nhóm tăng cường gồm hơn 100 nhân viên điều tra và chuyên gia hình sự của Ủy ban Điều tra Liên bang Nga đang điều tra vụ việc.

Các kỹ thuật viên chất nổ khẳng định không tìm thấy dấu vết chất nổ trong đống đổ nát.

Ủy ban Điều tra Liên bang Nga nghiêng về giả thuyết nổ khí gas sinh hoạt là nguyên nhân gây ra vụ sập nhà này.

Để tưởng nhớ các nạn nhân, các cơ quan công quyền tại Chelyabinsk đều treo cờ rủ và mọi hoạt động vui chơi, giải trí tại địa phương này đều bị hủy bỏ trong ngày 1/1.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast