Nổ lớn khiến nhiều tòa nhà bị sập, 161 người thương vong ở Trung Quốc

(Baohatinh.vn) - Một vụ nổ lớn khiến ít nhất 14 người thiệt mạng, 147 người khác bị thương và hàng chục tòa nhà bị sụp đổ, hư hại ở phía tây bắc Trung Quốc vào hôm qua 24/10, Reuters dẫn nguồn tin từ Tân Hoa Xã, cho hay.

no lon khien nhieu toa nha bi sap 161 nguoi thuong vong o trung quoc

Hiện trường vụ nổ. (Ảnh: China Daily/Reuters)

Vụ nổ xảy ra tại một ngôi nhà tiền chế nằm trong một khu dân cư đông đúc vào đầu giờ chiều qua tại thị trấn Xinmin, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Bệnh viện thị trấn Xinmin cũng nằm trong số những tòa nhà chịu thiệt hại từ vụ nổ.

Các điều tra ban đầu của cảnh sát cho biết nguyên nhân của vụ nổ có thể có liên quan đến việc tàng trữ chất nổ trái phép. Tân Hoa Xã cho hay các nhà chức trách đã tạm thời bắt giữ chủ sở hữu của tòa nhà và đang tìm kiếm những người thuê nhà.

Được biết, trong số những người bị thương có 11 trường hợp đang phải điều trị đặc biệt.

Hình ảnh trên truyền thông nhà nước Trung Quốc cho thấy các nhân viên cứu hộ đào đống đổ nát lên để tìm kiếm những người sống sót.

no lon khien nhieu toa nha bi sap 161 nguoi thuong vong o trung quoc

Công tác cứu hộ được gấp rút triển khai. (Ảnh: China Daily/Reuters)

no lon khien nhieu toa nha bi sap 161 nguoi thuong vong o trung quoc

Máy xúc được huy động tham gia vào công tác cứu hộ. (Ảnh: China Daily/Reuters)

no lon khien nhieu toa nha bi sap 161 nguoi thuong vong o trung quoc

Vụ nổ khiến ít nhất 14 người thiệt mạng, 147 người khác bị thương và hàng chục tòa nhà bị sụp đổ, hư hại. (Ảnh: China Daily/Reuters)

Những vụ nổ được cho là do cất trữ chất hoá học hoặc thiết bị nổ công nghiệp không đảm bảo an toàn từng xảy ra ở Trung Quốc.

Trước đó hồi năm 2015, một kho hóa chất phát nổ ở thành phố cảng Thiên Tân đã khiến 165 người thiệt mạng.

* Nội dung bài viết được Báo Hà Tĩnh điện tử lược dịch từ Reuters.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast