Pháp, Mỹ bác tin IS tấn công tàu điện ngầm

Chính phủ Pháp và Mỹ ngày 26/9 đều tuyên bố “không có cơ sở nào” để xác nhận cảnh báo của Thủ tướng Iraq Haider al-Badadi về việc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) lập kế hoạch tấn công hệ thống tàu điện ngầm ở 2 nước này, theo AFP.

Pháp, Mỹ bác tin IS tấn công tàu điện ngầm ảnh 1

Phiến quân Hồi giáo IS. (Nguồn: AP)

Tuy nhiên, hôm qua, chính quyền Pháp vẫn cho tăng cường an ninh ở những địa điểm công cộng đông người như trung tâm thương mại, nhà ga, sân bay…

Trong một diễn biến liên quan, FBI thông báo đã xác định được danh tính tên đao phủ của IS đã hành quyết 2 nhà báo Mỹ James Foley và Steven Sotloff nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Trước đó, dựa trên những đoạn phim quay cảnh hành quyết do IS tung ra, các chuyên gia nhận định đao phủ tự xưng là “chiến binh John” này có phát âm tiếng Anh đặc trưng của khu bình dân East End ở London.

Theo một số nguồn tin không chính thức, kẻ này có thể là một ca sĩ nhạc rap người Anh gốc Pakistan.

Theo Lan Chi/TNO

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast