Tân Tổng Bí thư Lào điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Hôm nay (16/1), Truyền hình và Đài phát thanh Quốc gia Lào đồng loạt đưa tin về hoạt động đối ngoại đầu tiên của tân Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XI - Thongloun Sisoulith, đó là cuộc điện đàm với đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, ngay sau khi bế mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI vào chiều 15/1.

Tân Tổng Bí thư Lào điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Giao diện trên trang tiếng Lào của Đài Phát thanh Quốc gia Lào

Đài phát thanh Quốc gia và Truyền hình Quốc gia Lào đưa tin cho biết, trong buổi điện đàm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongloun Sisoulit bày tỏ niềm vui mừng có cơ hội đàm thoại với đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Đây là cuộc điện đàm đầu tiên trên cương vị Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Đồng chí Thongloun Sisoulith coi đây là sự thể hiện tình cảm gắn bó, thân thiết trên mối quan hệ đặc biệt, trong sáng, hiếm có trên thế giới, giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào và Việt Nam.

Tân Tổng Bí thư Lào điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng nhân dân Cách mạng Lào lần thứ XI; bày tỏ niềm vui mừng đối với đồng chí Thongloun Sisulit được đại hội tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư của đảng; đồng chí Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào mà đứng đầu là Tổng Bí thư Thongloun Sisulith, nhân dân Lào sẽ tiếp tục gặt hái được những thành tựu mới trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Đặc biệt, sớm đưa nghị quyết đại hội XI vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Lào 5 năm lần thứ IX, nhằm xây dựng một nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất, thịnh vượng, đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư Thongloun Sisoulith, bày tỏ lòng chân thành, cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã rất quan tâm điện đàm chúc mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; cảm ơn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi điện chào mừng trước khi Đại hội XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khai mạc; cảm ơn các Ban Đảng, bộ, ngành, đoàn thể của Việt Nam đã gửi điện thăm hỏi tới các cơ quan của Lào sau khi Đại hội thành công tốt đẹp, điều đó thể hiện mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, thắm thiết, gắn bó Việt Nam-Lào trên mọi phương diện, góp phần vào sự thành công tốt đẹp của Đại hội XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thông báo tóm tắt những thành tựu Việt Nam đã đạt được trong những năm gần đây và bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt và đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự giúp đỡ, đồng hành của các nước anh em, Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu mới, những đỉnh cao mới, đưa Việt Nam vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào luôn phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực, không ngừng lên tầm cao mới; Tổng Bí thư cũng thông báo tóm tắt với phía Lào về công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ được tổ chức trong những ngày tới.

Hai Tổng Bí thư hoan nghênh mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam ngày càng được tăng cường cả về bề rộng và chiều sâu, khẳng định mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước là vấn đề chiến lược, có ý nghĩa quan trọng trong sứ mệnh bảo vệ và xây dựng của mỗi nước.

Nhân dịp này, đồng chí Thongloun Sisoulith chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp; chúc Đảng Cộng sản Việt Nam nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập (3/2 /1930-3/2/2021) và chúc mừng năm mới nhân dân Việt Nam nhân dịp Tết đến cổ truyền của dân tộc đang đến gần.

Hai đồng chí Tổng Bí thư đã có lời mời thăm lẫn nhau vào thời điểm thích hợp.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast