Thủ tướng Đức đề xuất "cách duy nhất" để xử lý vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho hay bà luôn sẵn sàng góp phần vào sáng kiến ngoại giao nhằm chấm dứt chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời gợi ý rằng đàm phán hạt nhân với Iran có thể là một hình mẫu tốt đáng làm theo.

Reuters đưa tin, trả lời phỏng vấn tờ Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung số ra ngày hôm nay (10/9), bà Merkel cho biết: “Nếu như cần đến sự có mặt của Đức trong các cuộc đàm phán thì tôi sẽ ngay lập tức đồng ý”.

Thủ tướng Đức đã nhắc đến các cuộc đàm phán dẫn tới hiệp định hạt nhân lịch sử giữa Iran và các cường quốc thế giới năm 2015. Khi đó, Đức và 5 quốc gia trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc có quyền phủ quyết đã tham gia vào quá trình đàm phán, dẫn đến kết quả là Iran đồng ý cắt giảm hoạt động hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ phần lớn các lệnh cấm vận.

Bà Merkel nhận định, đó là một tiến trình “dài nhưng quan trọng”, và cuối cùng đã có “một kết thúc tốt đẹp” vào năm ngoái. “Tôi có thể tưởng tượng một kịch bản tương tự để chấm dứt xung đột với Triều Tiên. Châu Âu và đặc biệt là Đức cần phải chuẩn bị để tham gia với một vai trò chủ động hơn trong đó”.

thu tuong duc de xuat cach duy nhat de xu ly van de hat nhan trieu tien

Thủ tướng Đức Angela Merkel đề nghị một giải pháp ngoại giao với vấn đề Triều Tiên. Nguồn: Reuters

Bà cho rằng cách duy nhất để giải quyết chương trình hạt nhân Triều Tiên là thông quan giải pháp ngoại giao. “Một cuộc chạy đua vũ trang mới ở khu vực sẽ không phù hợp với lợi ích của bất kỳ ai. Châu Âu cần phải liên kết để đưa ra một giải pháp ngoại giao và làm mọi việc có thể đối với các lệnh trừng phạt”, bà nói.

Hôm qua (9/9), Hàn Quốc đã dự đoán có thể xảy ra một vụ thử tên lửa khác của Triều Tiên nhân dịp lễ kỷ niệm ngày thành lập của quốc gia này. Trước đó vài ngày, Bình Nhưỡng đã tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 và cũng là vụ thử lớn nhất từ trước tới nay, khiến căng thẳng trong khu vực tiếp tục leo thang.

Trong khi đó, Thủ tướng Đức được cho là sẽ giành chiến thắng nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp sau ngày bầu cử 24/9 tới. Bà Merkel được coi là một nhân tố an toàn tại Đức giữa tình hình bất ổn trên toàn cầu hiện nay như cuộc khủng hoảng Triều Tiên, Vương quốc Anh rời Liên minh châu Âu hay sự lãnh đạo khó đoán của Tổng thống Trump ở Mỹ.

Thủ tướng Đức cũng đã điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe về vấn đề Triều Tiên trong tuần qua. Có nguồn tin cho hay bà Merkel cũng sẽ điện đàm với Tổng thống Nga Putin vào ngày mai (11/9).

Theo Infonet

Đọc thêm

Ấn Độ tấn công tên lửa vào Pakistan

Ấn Độ tấn công tên lửa vào Pakistan

Ấn Độ phóng tên lửa vào 9 mục tiêu trên lãnh thổ Pakistan và vùng Pakistan kiểm soát ở Kashmir, trong khi Islamabad tuyên bố bắn rơi 5 máy bay quân sự của đối thủ ở biên giới.
Đức có tân thủ tướng

Đức có tân thủ tướng

Ông Friedrich Merz đã giành đủ sự ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu tại quốc hội để trở thành Thủ tướng Đức.
Ông Trump thay Cố vấn An ninh Quốc gia

Ông Trump thay Cố vấn An ninh Quốc gia

Tổng thống Trump bổ nhiệm Ngoại trưởng Rubio làm Cố vấn An ninh Quốc gia, sau khi đề cử ông Mike Waltz làm Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc.
Bên trong bảo tàng xe hơi của Tổng thống Nga

Bên trong bảo tàng xe hơi của Tổng thống Nga

Khám phá hành trình lịch sử của những chiếc xe quyền lực nhất nước Nga tại Bảo tàng Garage Đặc biệt Moskva – nơi lưu giữ từ ô tô hoàng gia cổ điển đến siêu limousine Aurus hiện đại của Tổng thống Putin.
Gaza bên bờ vực thảm họa

Gaza bên bờ vực thảm họa

Giá thực phẩm tăng vọt, nguồn cung nhiều mặt hàng thiết yếu cạn kiệt, cùng tình trạng phong tỏa viện trợ đang đẩy Gaza đến bờ vực thảm họa nhân đạo tàn khốc.