Triều Tiên, Hàn Quốc đấu pháo giữa lúc hy vọng quan hệ được cải thiện

Xung đột xảy ra trong bối cảnh hai bên đang hy vọng về việc thúc đẩy mối quan hệ sau chuyến thăm của phái đoàn cấp cao Triều Tiên tới Hàn Quốc.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc sáng 7/10 đưa tin, các lực lượng hải quân của Triều Tiên và Hàn Quốc đã đấu súng ở khu vực ranh giới đang tranh chấp trên biển Hoàng Hải. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh đang có nhiều hi vọng về việc thúc đẩy mối quan hệ liên Triều sau chuyến thăm của phái đoàn cấp cao Triều Tiên tới Hàn Quốc cách đây vài ngày.

Lực lượng Hải quân Hàn Quốc ở trên biển (ảnh: Reuters)
Lực lượng Hải quân Hàn Quốc ở trên biển (ảnh: Reuters)

Vụ việc xảy ra khoảng 9h50’ sáng 7/10 giờ địa phương (tức 7h50’ Hà Nội) ở gần đảo Yeonpyeong, phía Bắc Hàn Quốc. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, một tàu tuần tra của Triều Tiên đã xâm phạm Đường Ranh giới phía Bắc (NLL), khiến lực lượng hải quân Hàn Quốc phải bắn chỉ thiên cảnh báo. Tàu Triều Tiên đã bắn trả và rút lui sau 10 phút. Hiện chưa có báo cáo về thương vong từ 2 bên.

Đây không phải là lần đầu tiên Hàn Quốc và Triều Tiên đấu súng tại khu vực tranh chấp trên biển Hoàng Hải. Song điều đáng chú ý là xung đột lại xảy ra trong bối cảnh đang có nhiều hy vọng về việc thúc đẩy mối quan hệ liên Triều sau chuyến thăm của phái đoàn cấp cao Triều Tiên tới Hàn Quốc cách đây vài ngày.

Tại cuộc gặp này, các quan chức 2 bên đã nhất trí tổ chức vòng đàm phán cấp cao liên Triều vào cuối tháng này. Đây được coi là một bước tiến quan trọng trong cải thiện quan hệ liên Triều sau thời gian dài lạnh nhạt. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye ngày 6/10 bày tỏ hy vọng vòng đàm phán sắp tới sẽ không trở thành sự kiện chỉ xảy ra một lần, đồng thời kêu gọi tiến hành đối thoại thường xuyên liên Triều nhằm mở đường cho tiến trình tái thống nhất hai miền.

Bà Park Geun Hye nhấn mạnh, mối quan hệ liên Triều đã rơi vào tình trạng nguội lạnh theo chu kỳ lặp lại, thậm chí sau các cuộc tiếp xúc liên Triều, dẫn tới thất bại trong việc phát triển quan hệ giữa hai miền. Do vậy, theo Tổng thống Park Geun Hye, việc hai bên đạt được thỏa thuận tổ chức vòng hai đàm phán cấp cao có ý nghĩa lớn, đánh dấu bước ngoặt trong việc cải thiện mối quan hệ song phương.

Bà Park Geun Hye cho biết: “Tôi hy vọng 2 miền Triều Tiên sẽ mở cửa cho hòa bình thông qua đối thoại. Chúng ta cần phải nỗ lực nhằm đảm bảo rằng, cuộc đối thoại cấp cao sẽ đặt nền tảng cho sự thống nhất một cách hòa bình thông qua các cuộc đối thoại liên Triều diễn ra thường xuyên. Chúng tôi cũng đã nói rằng, vấn đề đoàn tụ các gia đình bị ly tán là vấn đề cấp bách và quan trọng nhất, do đó tôi cho rằng chúng ta cần phải đưa vấn đề này ra bàn đàm phán”.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã hoan nghênh cuộc đối thoại chính trị cấp cao giữa Hàn Quốc và Triều Tiên và hy vọng hai bên sẽ tiếp tục xây dựng động lực tích cực cho một Bán đảo Triều Tiên hòa bình và phi hạt nhân.

Trong tuyên bố được người phát ngôn đưa ra tại cuộc họp báo thường nhật ở New York, ông Ban Ki-moon cho rằng "việc hai bên nhất trí sớm tổ chức một vòng đối thoại cấp cao mới là hết sức đáng khích lệ." Ông bày tỏ hy vọng Seoul và Bình Nhưỡng sẽ nỗ lực hơn nữa tạo động lực tích cực vì một Bán đảo Triều Tiên hòa bình và phi hạt nhân hóa, đồng thời nhấn mạnh đối thoại là cách thức duy nhất để giải quyết các vấn đề còn tồn tại tại đây.

Theo Lệ Chi/VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast