Úc bắt 7 người âm mưu khủng bố ngày Giáng sinh

Cảnh sát Úc ngày 23-12 thông báo phá tan một âm mưu đánh bom khủng bố ở thành phố Melbourne nhân ngày Giáng sinh.

uc bat 7 nguoi am muu khung bo ngay giang sinh

Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull phát biểu trong cuộc họp báo về vụ khủng bố tại Sydney ngày 23-12 - ảnh: Reuters

Tổng cộng có 6 người đàn ông và 1 phụ nữ trong độ tuổi 20 bị bắt giữ trong các cuộc tập kích rạng ráng 23-12 tại Melbourn, thành phố lớn thứ hai của Úc – theo cảnh sát bang Victoria.

“Chúng tôi tin là đã nhổ tận gốc mối đe dọa này” – Ủy viên cảnh sát Liên bang Úc Andrew Colvin khẳng định với các phóng viên tại Sydney.

Hai trong số 7 người bị bắt giữ sau đó được thả nhưng ít nhất 4 người vẫn còn bị tạm giam và sẽ ra tòa trong ngày hôm nay 23-12 – theo cảnh sát Úc.

Cảnh sát trưởng bang Victoria – ông Graham Ashton – cho rằng nhóm người này dự định đánh bom các khu vực nổi tiếng ở Melbourne bao gồm quảng trường liên bang, nhà ga Flinders Street và Nhà thờ St Paul trong ngày Giáng sinh.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên. Một số thanh thiếu niên đã bị bắt trong những năm gần đây tại Úc cũng với tội danh liên quan khủng bố.

Theo Tuổi trẻ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast