Thạch Hà đi đầu trong công tác phát hành báo Đảng

(Baohatinh.vn) - Sự bùng nổ về công nghệ thông tin, sự phát triển mạnh mẽ của báo điện tử... đang dần khiến báo in trở thành “món ăn” khó theo kịp “khẩu vị” bạn đọc. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt và vận dụng những cách làm sáng tạo, Bưu điện Thạch Hà đã liên tiếp vươn lên vị trí dẫn đầu toàn tỉnh về công tác phát hành báo Đảng trong nhiều năm liền.

Báo Đảng là nguồn thông tin tin cậy, bổ ích và là tài liệu tuyên truyền quan trọng giúp các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nắm bắt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước…

thach ha di dau trong cong tac phat hanh bao dang

Bưu điện Thạch Hà không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại các điểm bưu điện văn hóa xã.

Tuy nhiên, khi các loại hình báo điện tử, phát thanh, truyền hình phát triển nhanh, đa dạng, đang cạnh tranh gay gắt thì cơ hội đưa báo Đảng đến với bạn đọc ngày càng bị thu hẹp. Không chỉ vậy, nhiều đơn vị thường vin vào lý do không cân đối được nguồn kinh phí để phớt lờ việc mua báo Đảng. Đáng buồn, số tiền dùng mua báo được phân cấp về các địa phương vẫn chưa được sử dụng đúng mục đích.

Tuy nhiên, “cái khó ló cái khôn”, “để làm tốt công tác phát hành, Bưu điện huyện Thạch Hà xác định: trước hết, cần phải giải quyết “phần gốc” là nâng cao nhận thức trong tầng lớp cán bộ, đảng viên có cách nhìn đúng đắn, rõ nét hơn về việc đọc và làm theo báo Đảng”, chị Trần Thị Nhị Hà - Phó Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Bưu điện tỉnh, nguyên Giám đốc Bưu điện Thạch Hà chia sẻ.

Đơn vị đã tổ chức các đợt tuyên truyền, nhận đặt mua báo chí trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời, các cán bộ, nhân viên không quản ngại khó khăn, lặn lội xuống các xã, thị trấn vận động đặt kịp thời và đủ số lượng theo quy định. Ngoài ra, Bưu điện Thạch Hà không ngừng nâng cao thái độ phục vụ khách hàng tại tất cả các khâu nhận đặt, tổng hợp nhu cầu, khai thác, vận chuyển báo kịp thời khi độc giả yêu cầu tại 31 điểm bưu điện văn hóa xã và bưu cục trong toàn huyện; giải quyết nhanh chóng các khiếu nại của độc giả về việc thiếu báo, mất báo.

Đặc biệt, đơn vị đã gắn công tác phát hành với thực hiện tiêu chí thứ 8 (bưu điện văn hóa xã) trong chương trình xây dựng nông thôn mới, đồng thời, việc đọc và theo dõi báo Đảng thường xuyên còn giúp lãnh đạo địa phương tìm thấy bí quyết phát huy sức mạnh toàn dân để xây dựng nông thôn mới, vì thế, được lãnh đạo các địa phương ủng hộ. “Nhờ theo dõi thường xuyên báo Đảng, tôi có cơ hội tiếp cận những mô hình hay, cách làm mới và phù hợp với điều kiện của địa phương, gia đình để chọn lọc, xem xét, rút kinh nghiệm và áp dụng hiệu quả hơn” - anh Nguyễn Mạnh Hùng (xã Ngọc Sơn) chia sẻ.

Việc Thạch Hà trở thành “lá cờ đầu” trong phát hành báo Đảng, có một phần đóng góp rất quan trọng của người đứng đầu trong việc định hướng; khơi dậy sự nhiệt tình, năng nổ của tập thể, cán bộ, công nhân viên, để từ đó họ thường xuyên bám địa bàn, cơ sở; rà soát, đốc thúc các đơn vị, địa phương thực hiện. Bên cạnh đó, còn là sự phối hợp chặt chẽ giữa bưu điện với các ban, ngành, địa phương trong việc triển khai công tác phát hành báo Đảng theo hướng dẫn của cấp trên, nhất là sự quan tâm chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạch Hà. Hiện tại, trên địa bàn huyện, chỉ tính riêng Báo Nhân dân phát hành được gần 140 tờ/kỳ, Báo Hà Tĩnh 460 tờ/kỳ và 30 tờ Tạp chí Cộng sản.

Với việc thay đổi cách làm, mỗi tờ báo Đảng đến với người dân không còn khô khan mà trở thành kênh thông tin chính thống trong quá trình nâng cao dân trí, một món ăn tinh thần khác biệt trên “mâm cơm” thông tin. Nhiều chi bộ, đảng bộ đã sử dụng, khai thác các nội dung trên báo và tạp chí của Đảng làm tư liệu phục vụ các buổi sinh hoạt chi bộ và với mỗi người dân, tờ báo Đảng là người bạn đồng hành không thể thiếu, làm cho đời sống tinh thần thêm phong phú.

Đọc thêm

Bài 1: Địa bàn rộng hơn, lòng dân gần hơn

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 1): Địa bàn rộng hơn, lòng dân gần hơn

Sau sắp xếp bộ máy, phạm vi quản lý mở rộng, khối lượng công việc tăng lên, trách nhiệm ở cơ sở cũng nặng hơn. Trước những thay đổi về vị trí và yêu cầu công tác, nhiều cán bộ ở Hà Tĩnh đã chọn cách đi sâu, lắng nghe, đối thoại để gỡ việc khó; đồng thời thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số, giúp công việc được giải quyết nhanh hơn, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và Nhân dân.
Học Bác để tận hiến: Đảng viên trẻ viết tiếp khát vọng dựng xây quê hương

Học Bác để tận hiến: Đảng viên trẻ viết tiếp khát vọng dựng xây quê hương

Như một mạch nguồn không ngừng lan tỏa, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục khơi dậy trong lớp đảng viên trẻ Hà Tĩnh khát vọng cống hiến, dựng xây quê hương trong kỷ nguyên mới. Đặng Văn Cường (phường Trần Phú) và Nguyễn Hồng Tiệp (xã Sơn Giang) là hai gương mặt tiêu biểu cho hành trình học Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
Đảng viên 77 năm tuổi Đảng kể chuyện ngày khởi nghĩa giành chính quyền

Đảng viên 77 năm tuổi Đảng kể chuyện ngày khởi nghĩa giành chính quyền

Ở tuổi 96, bà Trần Thị Lý (tổ dân phố 18, phường Thành Sen) vẫn nhớ như in buổi sáng 18/8/1945, khi thị xã Hà Tĩnh rợp cờ đỏ sao vàng, dòng người từ các địa phương rầm rập đổ về giành chính quyền. Hơn 8 thập kỷ đã trôi qua, ký ức về ngày lịch sử ấy vẫn nguyên vẹn trong câu chuyện của nữ đảng viên 77 năm tuổi Đảng.
Xét tặng Huy hiệu Đảng: bảo đảm trọn vẹn sự ghi nhận với đảng viên lão thành

Xét tặng Huy hiệu Đảng: bảo đảm trọn vẹn sự ghi nhận với đảng viên lão thành

Quy định mới về xét tặng Huy hiệu Đảng, nhất là đối với những mốc từ 80 năm tuổi Đảng trở lên đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác rà soát, thẩm định hồ sơ. Bám sát quy định mới, Hà Tĩnh đang chủ động triển khai, bảo đảm mỗi trường hợp được xem xét đầy đủ, chính xác, kịp thời.
Đổi mới tư duy, nâng tầm đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Đổi mới tư duy, nâng tầm đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nhận thức; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân, chủ động củng cố tin cậy chính trị, tăng cường đồng thuận quốc tế, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu đối ngoại và phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước trong tình hình mới.
Tạo đồng thuận từ những việc khó ở cơ sở

Tạo đồng thuận từ những việc khó ở cơ sở

Giải phóng mặt bằng, hiến đất mở đường hay sắp xếp bộ máy sau sáp nhập… là những việc khó, tác động trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Nhưng, tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh, bằng đối thoại, sự minh bạch và cách làm gần dân, những “điểm nghẽn” đã được tháo gỡ, tạo đồng thuận xã hội và mở đường cho phát triển.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!