Thanh Thủy đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2024

Thanh Thủy đã vượt qua 70 thí sinh để giành vương miện Miss International. Cô là người đẹp Việt đầu tiên thắng cuộc thi này.

Chung kết Miss International - Hoa hậu Quốc tế lần thứ 62 được tổ chức ở Tokyo, Nhật Bản vào chiều 12/11 (giờ Hà Nội). Huỳnh Thị Thanh Thủy và 70 thí sinh xuất hiện trong trang phục dân tộc. Đại diện New Zealand thắng giải trang phục dân tộc đẹp nhất.

Sau đó, MC gọi tên top 20 bước vào vòng thi áo tắm, bao gồm 3 đại diện thắng bình chọn: Cabo Verde (khu vực châu Âu & châu Phi), Venezuela (châu Mỹ), Indonesia (châu Á - Thái Bình Dương) và các người đẹp Ireland, Cuba, New Zealand, Đài Loan, Nam Phi, Australia, Cộng hòa Dominica, Nhật Bản, Ba Lan, Cộng hòa Czech, Tây Ban Nha, Nam Sudan, Việt Nam, Honduras, Mông Cổ, Bolivia và Nigeria.

Đại diện Mexico gây tiếc nuối khi trượt top. Trước đó, thí sinh này được nhiều chuyên trang đánh giá cao.

Sau khi top 20 trình diễn, MC sẽ công bố top 8, thi trang phục dạ hội và vấn đáp. Đại diện Cộng hòa Czech, Venezuela đang là những ứng viên được chú ý nhất.

Danh sách top 8 gồm: Bolivia, Indonesia, Venezuela, Cộng hòa Czech, Ba Lan, New Zealand, Việt Nam và Tây Ban Nha.

Thanh Thủy tại chung kết Miss International.
Thanh Thủy tại chung kết Miss International.

Bước vào vòng ứng xử, Thanh Thủy nhận được câu hỏi: "Sự kiện toàn cầu quan trọng nhất đã ảnh hưởng đến hệ thống giáo dục của thế hệ bạn là gì?". Cô tự tin trả lời bằng tiếng Anh, phong thái điềm tĩnh.

Thanh Thúy đáp: "Theo tôi, đại dịch Covid-19 mang đến sự chuyển mình mạnh mẽ của hệ thống giáo dục toàn cầu. Vì Covid-19, chúng ta buộc phải ở nhà và học trực tuyến. Đây là sự thay đổi chưa từng có. Vậy có phải Edtech (ứng dụng công nghệ vào giáo dục - PV) là sự thay đổi cho sự phát triển của giáo dục? Tôi hy vọng học sinh sẽ có nhiều cơ hội khám phá, học tập thông qua Edtech vì đây là điều số 4 trong Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) của Liên Hợp Quốc, hướng đến sự bình đẳng về giáo dục".

Vượt qua các đối thủ, Thanh Thủy đăng quang ngôi vị cao nhất. Các danh hiệu còn lại lần lượt thuộc về Bolivia - Á hậu 1, Tây Ban Nha - Á hậu 2, Venezuela - Á hậu 3 và Indonesia - Á hậu 4. Chiến thắng của cô làm vỡ òa người hâm mộ Việt. Thanh Thủy là người đẹp Việt Nam đầu tiên đăng quang cuộc thi này.

Theo Missosology, Hoa hậu Quốc tế là một trong 3 cuộc thi sắc đẹp lớn và lâu đời trên thế giới, bên cạnh Miss World, Miss Universe. Sân chơi này được tổ chức lần đầu năm 1960, diễn ra hàng năm ở Nhật Bản.

Hoa hậu Thanh Thủy cùng 4 á hậu. Ảnh: Miss International.
Hoa hậu Thanh Thủy cùng 4 á hậu. Ảnh: Miss International.

Mùa giải năm nay khởi động từ cuối tháng 10. Dàn thí sinh được đánh giá chất lượng đồng đều, nhiều ứng viên sáng. Tuy nhiên, khâu tổ chức vẫn tồn tại nhiều hạn chế. Sân khấu bán kết và chung kết bị chê nhỏ, ánh sáng kém, không giúp phô diễn hết nét đẹp của thí sinh.

Huỳnh Thị Thanh Thủy, cao 1,75 m, số đo ba vòng 80-63-94 cm, sở hữu nhan sắc ngọt ngào. Trong cuộc thi, cô ghi điểm phong thái nhẹ nhàng và thanh lịch, nói tiếng Anh trôi chảy.

Thanh Thủy, sinh năm 2002, đăng quang Hoa hậu Việt Nam vào tháng 12/2022. Khi đó, cô là sinh viên năm thứ hai khoa Ngôn ngữ Anh, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.

znews.vn

Đọc thêm

Cuộc đua nhạc yêu nước mừng Quốc khánh 2/9

Cuộc đua nhạc yêu nước mừng Quốc khánh 2/9

Á quân The Voice -Lê Xuân Nghi - lần đầu thử sức sáng tác nhạc cổ động với MV "Mang hồn Việt đi muôn nơi". Sản phẩm gia nhập đường đua âm nhạc dịp Quốc khánh 2/9, bên cạnh những dự án của Hoàng Quyên, Duyên Quỳnh, Tùng Dương, Dương Quốc Hưng và một ca sĩ ảo.
Podcast tản văn: Mùa thu trong mắt mẹ

Podcast tản văn: Mùa thu trong mắt mẹ

Tản văn "Mùa thu trong mắt mẹ" qua góc nhìn của tác giả Linh Đan không chỉ có thiên nhiên diệu kỳ, mà còn đong đầy nỗi lo toan và tình yêu thương lặng lẽ của mẹ dành cho con.
Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Mùa thu đến cùng sự đổi thay của đất trời và sự trưởng thành trong tâm hồn. Cùng lắng nghe truyện ngắn "Tạm biệt mùa hè" để cảm nhận ngày cuối hè ấm áp với những niềm vui tuổi thơ.
Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Với việc dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du (quê Hà Tĩnh) đã trở thành cầu nối văn hóa Việt với bạn bè quốc tế.
Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Trong cuộc đời mỗi người, càng đi xa, càng mong được trở về và hơn hết là trở về bên mẹ cha. Nhưng có những cuộc trở về, ta chỉ còn có thể thực hiện trong ký ức.
[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

Mỗi độ Rằm tháng Bảy, lễ Vu Lan trở thành dịp để người Việt hướng về cha mẹ, cội nguồn và những giá trị của lòng hiếu kính. Cùng với đó, nghi thức bông hồng cài áo đã trở thành biểu tượng giàu ý nghĩa, nhắc mỗi người trân trọng tình thân khi vẫn còn cơ hội yêu thương và báo hiếu.
Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Có những cuộc trở về là hành trình tìm lại cội nguồn cùng những giá trị đã lặng lẽ nuôi lớn mỗi con người qua năm tháng xa xứ.
Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) còn lưu giữ nhiều giếng cổ được cho là mang dấu ấn kỹ thuật xây dựng Chăm Pa. Đặc biệt, nguồn nước ở đây hầu như không bao giờ cạn.
Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Thời điểm này, các đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang sôi nổi tổ chức tổng kết sinh hoạt hè, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để các em thiếu nhi bước vào năm học mới.
Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Trong tổng số 704 di tích ở Hà Tĩnh, xã Cổ Đạm có tới 42 di tích, cùng nhiều lễ hội, loại hình văn hóa dân gian được gìn giữ qua nhiều thế hệ, tạo nên nét riêng cho vùng đất giàu truyền thống này.
Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Đền Đức Thánh Cả ở thôn Đức Hương, xã Thượng Đức, Hà Tĩnh, thờ thần “Đương niên hành khiển Thái tuế chí đức Tôn thần, Thượng thượng đẳng Đại vương” - vị thần cai quản, giám sát và ghi chép những việc làm của con người trong từng năm.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!