Thay đổi tư duy làm kinh tế từ các mô hình nuôi “vàng đen” ở xã miền núi Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Từ diện tích mặt nước lớn, người dân xã Kim Hoa (Hà Tĩnh) đang từng bước hình thành mô hình nuôi ốc bươu đen thương phẩm theo hướng liên kết, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế.

bqbht_br_1.jpg
Một góc xã Kim Hoa

Kim Hoa (Hà Tĩnh) là xã miền núi với đặc trưng đồi núi, vườn đồi xen kẽ ao hồ, khe suối nhỏ. Trong nhiều năm, sản xuất nông nghiệp tại đây chủ yếu dựa vào kinh tế vườn đồi truyền thống và chăn nuôi nhỏ lẻ, phụ thuộc nhiều vào thời tiết và thị trường. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu phải thay đổi tư duy sản xuất, chuyển từ khai thác manh mún sang tổ chức lại theo hướng tận dụng tối đa lợi thế sẵn có về quỹ đất và diện tích mặt nước.

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, Hội Nông dân xã Kim Hoa xác định, muốn phát triển nông nghiệp bền vững phải đưa được những mô hình mới về cơ sở, phù hợp điều kiện miền núi, vốn đầu tư vừa phải nhưng tạo thu nhập ổn định. Từ tháng 7/2025, hội đã tổ chức cho hội viên học tập mô hình nuôi ốc bươu đen thương phẩm tại xã Đức Thọ; các hộ sau đó chủ động triển khai tại địa phương. Đến tháng 8/2025, tại các thôn Kim Lĩnh, Tân Hoa, Cao Trà đã hình thành các hồ nuôi ốc bươu đen, tận dụng ao hồ, khe trũng trong vườn đồi trước đây hiệu quả thấp hoặc bỏ hoang, không làm xáo trộn sản xuất sẵn có và phù hợp với khả năng đầu tư của nông dân miền núi.

bqbht_br_3.jpg
bqbht_br_4.jpg
Thành công bước đầu giúp anh Phúc mạnh dạn mở rộng quy mô lên 7 hồ nuôi, từng bước hình thành sản xuất theo hướng hàng hóa.

Tại thôn Kim Lĩnh, anh Đoàn Anh Phúc là một trong những hộ tiên phong. Từ 3 hồ nhỏ, sau lứa nuôi đầu tiên, anh thu hoạch gần 2 tấn ốc bươu đen thương phẩm, bán với giá 85.000 đồng/kg. Thành công bước đầu giúp anh mạnh dạn mở rộng quy mô lên 7 hồ nuôi, từng bước hình thành sản xuất theo hướng hàng hóa.

Theo anh Phúc, nuôi ốc bươu đen muốn đạt hiệu quả cao phải đặc biệt chú trọng yếu tố môi trường, nhất là nguồn nước và xử lý đáy ao. Trước khi thả giống, ao nuôi phải được cải tạo kỹ, loại bỏ bùn đáy, xử lý mầm bệnh để tạo môi trường ổn định cho ốc sinh trưởng. Cần nuôi với mật độ phù hợp, theo dõi hằng ngày, thay nước thường xuyên nhằm đảm bảo độ sạch và lượng oxy. Sau mỗi vụ thu hoạch, đáy ao phải được xử lý lại để cắt mầm bệnh, giúp ốc ở vụ tiếp theo khỏe mạnh, lớn nhanh. Đáng chú ý, nguồn nước từ hồ nuôi ốc còn được gia đình tận dụng để tưới hơn 3 ha cam, qua đó hình thành mô hình sản xuất tổng hợp, tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên đất và nước.

bqbht_br_6.jpg
Anh Lê Văn Lộc hiện có 3 hồ nuôi với diện tích hơn 3 sào, mùa vụ vừa qua thu hoạch gần 1 tấn ốc.

Không riêng hộ anh Phúc, nhiều hộ dân khác tại Kim Lĩnh cũng nhìn thấy rõ hiệu quả kinh tế từ mô hình này. Anh Lê Văn Lộc hiện có 3 hồ nuôi với diện tích hơn 3 sào. Với mức đầu tư ban đầu chỉ vài chục triệu đồng, gia đình anh đã thu hoạch gần 1 tấn ốc thương phẩm trong đợt vừa qua, đồng thời giữ lại khoảng 1 tấn ốc để nuôi gối vụ.

"Nuôi ốc bươu đen không đòi hỏi quá nhiều công lao động, chủ yếu là theo dõi môi trường nước và phòng ngừa rủi ro thời tiết. Vào mùa mưa, việc rải vôi thủy sản định kỳ nhằm tránh hiện tượng sốc nhiệt cho ốc, từ đó giảm thiểu hao hụt sản lượng", anh Lê Văn Lộc chia sẻ.

bqbht_br_7.jpg
Hiện thôn Kim Lĩnh đã hình thành tổ hợp tác nuôi ốc bươu đen thương phẩm với 13 hộ tham gia.

Từ hiệu quả ở quy mô hộ, người dân Kim Lĩnh đã tiến thêm một bước trong tư duy làm kinh tế khi liên kết thành lập tổ hợp tác nuôi ốc bươu đen thương phẩm với 13 hộ tham gia. Việc tổ chức sản xuất theo tổ hợp tác giúp các hộ áp dụng thống nhất quy trình kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời tạo được sản lượng đủ lớn để kết nối với thương lái. Trong đợt thu hoạch vừa qua, tổ hợp tác đã cung ứng ra thị trường gần 30 tấn ốc bươu đen thương phẩm, giá bán dao động từ 70.000 đến 90.000 đồng/kg tùy thời điểm, qua đó khẳng định rõ tính hiệu quả và ổn định của mô hình.

bqbht_br_2.jpg
Nhiều hộ dân đã chủ động rà soát lại quỹ đất vườn, ao hồ của gia đình để chuyển đổi từ các hình thức nuôi trồng hiệu quả thấp sang nuôi ốc thương phẩm.

Từ hiệu quả bước đầu tại Kim Lĩnh, mô hình nuôi ốc bươu đen đang tiếp tục lan tỏa sang các thôn khác có lợi thế về diện tích mặt nước trên địa bàn xã Kim Hoa. Nhiều hộ dân đã chủ động rà soát lại quỹ đất vườn, ao hồ của gia đình để chuyển đổi từ các hình thức nuôi trồng hiệu quả thấp sang nuôi ốc thương phẩm, coi đây là hướng đi lâu dài trong phát triển kinh tế hộ.

Bà Phan Thị Châu (thôn Cao Trà) cho biết: "Sau khi tham quan, học hỏi các mô hình nuôi ốc bươu đen trong xã, gia đình đã mạnh dạn đầu tư cải tạo ao, mở rộng diện tích nuôi theo hướng bài bản hơn. Nuôi ốc thấy phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, vốn bỏ ra không lớn nhưng đầu ra ổn định. Tôi mong muốn thời gian tới các hộ trong thôn cùng liên kết thành tổ hợp tác để cùng làm, cùng bán, tránh tình trạng mỗi nhà làm một kiểu".

bqbht_br_5.jpg
Với mô hình kinh tế mới, địa phương thường xuyên quan tâm, hỗ trợ người dân và định hướng phát triển bền vững.

Theo ông Đậu Thế Chiến - Chủ tịch Hội Nông dân xã Kim Hoa, việc phát triển mô hình nuôi ốc bươu đen là bước đi cụ thể trong khai thác các tiềm năng sẵn có của địa phương. Đến nay, toàn xã có hơn 40 hộ tham gia với tổng diện tích trên 4 ha mặt nước. Mô hình bước đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt, không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho người dân mà còn góp phần thay đổi tư duy làm kinh tế nông nghiệp ở xã miền núi, từ sản xuất nhỏ lẻ sang tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết, hàng hóa.

Video: Những mô hình nuôi ốc bươu đen ở Kim Hoa.

Đọc thêm

Hà Tĩnh sản xuất 150 ha lúa thâm canh cải tiến, giảm phát thải vụ xuân

Hà Tĩnh sản xuất 150 ha lúa thâm canh cải tiến, giảm phát thải vụ xuân

Vụ xuân 2026, triển khai Đề án sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, 12 địa phương ở Hà Tĩnh đã xây dựng các mô hình sản xuất lúa áp dụng hệ thống thâm canh cải tiến (SRI) gắn với canh tác giảm phát thải trên diện tích 150 ha.
Sắt son với đại ngàn!

Sắt son với đại ngàn!

Nơi đầu nguồn con sông Ngàn Phố, hơn 70 năm qua, bao thế hệ cán bộ, nhân viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn (Hà Tĩnh) vẫn gắn bó với rừng xanh. Điểm chung giữa họ là sự tiếp nối qua nhiều thế hệ, với sự thủy chung, sắt son với đại ngàn, giữ cho rừng mãi xanh.
Mùa hái rau cải mầm ở địa bàn ven đô Hà Tĩnh

Mùa hái rau cải mầm ở địa bàn ven đô Hà Tĩnh

Vùng sản xuất rau tập trung tại tổ dân phố Thúy Hội (phường Thành Sen - Hà Tĩnh) đang vào vụ sản xuất thuận lợi nhất trong năm, bà con dường như không nghỉ, tranh thủ thu hái “lộc xanh”.
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thủy sản

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thủy sản

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tăng cường quản lý nhà nước, bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Hiệu quả kép từ mô hình ươm cây cau cảnh

Hiệu quả kép từ mô hình ươm cây cau cảnh

Từ niềm đam mê với cây cau cảnh, gia đình bà Nguyễn Thị Quy (thôn Trung Sơn, xã Kỳ Văn, Hà Tĩnh) đã từng bước xây dựng và phát triển thành công mô hình trồng, ươm và cung ứng giống cau quy mô lớn.
Trồng rau hữu cơ trên đất cát bạc màu

Trồng rau hữu cơ trên đất cát bạc màu

Từ những vùng đất cát bạc màu, chính quyền và người dân xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh) đã xây dựng thành công vùng sản xuất hữu cơ, tạo sinh kế bền vững cho người dân.
Nông dân Hà Tĩnh thi đua lao động, sản xuất

Nông dân Hà Tĩnh thi đua lao động, sản xuất

Trên từng cánh đồng, khu dân cư, từ đồng bằng, ven biển đến miền núi, nông dân Hà Tĩnh đang thi đua lao động, sản xuất chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.