Thị trường Tết ở Hà Tĩnh: Hàng phong phú, sức mua yếu!

(Baohatinh.vn) - Tết Nguyên đán năm nay, nhìn chung, thị trường hàng hóa ở Hà Tĩnh phong phú, đa dạng, giá cả cơ bản ổn định, dù sức mua có phần kém hơn các năm trước. Một số mặt hàng thực phẩm tươi sống có tăng hơn ngày thường nhưng cũng nằm trong ngưỡng tăng chung như những Tết trước.

thi truong tet o ha tinh hang phong phu suc mua yeu

Các DN có sự chủ động nên nguồn hàng phục vụ Tết rất phong phú

Theo tìm hiểu của PV, thị trường hàng hóa Tết năm nay phong phú về chủng loại, đa dạng về hình thức. Từ thành thị đến nông thôn, hàng hóa đều tràn ngập, đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của nhân dân.

Theo Phó Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Văn Dũng, năm nay, các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng kinh doanh từ thành phố đến các huyện, thị đều đảm bảo dự trữ, cung ứng đầy đủ hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm tiêu dùng. Các doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh chủ động chuẩn bị nguồn hàng thiết yếu phục vụ nhân dân trong dịp Tết với trị giá khoảng 800 tỷ đồng. Trong đó tập trung chính vào các nhóm hàng thiết yếu ngày tết như: Gạo, nếp các loại 5.603 tấn; thực phẩm tươi sống 1.580 tấn, dầu ăn 673 nghìn lít, đường 42 tấn, rau - củ - quả 75 tấn, thực phẩm công nghệ 120 tấn.

Một số trung tâm thương mại lớn như: Co.opmart, Vinmart, Công ty CP Thương mại Hà Tĩnh đều có sự chuẩn bị hàng hóa phong phú, đa dạng, với số lượng hàng chuẩn bị phục vụ trong dịp tết lên đến hàng chục tỷ đồng.

thi truong tet o ha tinh hang phong phu suc mua yeu

Việc người dân "đụng" thịt lợn khiến sức mua mặt hàng thực phẩm này không mạnh

Ông Dương Anh Tuấn - Phó Giám đốc Công ty CP Thương mại Hà Tĩnh, cho biết, dơn vị đã chủ động chuẩn bị một lượng hàng hóa lớn phục vụ Tết với hàng nghìn mặt hàng, trong đó tập trung chính vào các nhóm hàng nhu yếu phẩm như đường, dầu ăn, nước mắm, bột canh, mỳ tôm, bia rượu. Với tổng giá trị hàng dự trữ khoảng 60 tỷ đồng, hàng hóa của đơn vị có mặt khắp hàng nghìn đại lý lớn nhỏ khắp toàn tỉnh, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Nhờ chủ động nguồn hàng nên nhìn chung giá cả hàng hóa cơ bản ổn định. Bia Tiger bạc giá 340 nghìn đồng/két; Heineken 370 nghìn/hộp; Sài Gòn Large, Hurda giá 225 nghìn/két. Thịt bò giao động từ 220-225 nghìn đồng/kg; thịt lợn loại 1 giá từ 90-100 nghìn kg; cá thu 270 nghìn/kg; cá trắm loại mỗi con trên 2 kg có giá 70 nghìn đồng/kg; cá chép loại mỗi con trên 2 kg có giá 50 nghìn/kg; tôm loại 50 con/kg có giá 200 nghìn/kg.

thi truong tet o ha tinh hang phong phu suc mua yeu

Giá cá tăng nhẹ so với ngày thường

Hoa quả các loại giá cũng chỉ tăng nhẹ. Ngoại trừ một số ít hàng hoa quả thắp hương có giá tăng khá cao so với ngày thường như: chuối trung bình từ 100-150 nghìn/nải (thậm chí loại đẹp có giá lên đến trên 400 nghìn đồng/nải), thanh long 70 nghìn/kg; cam bù loại 1, giá 80 nghìn đồng/kg.

Các loại rau củ giá cơ bản như ngày thường và rẻ hơn rất nhiều so với Tết năm ngoái. Cải bắp, su hào, cà rốt, dưa chuột vườn giá dao động trên dưới 15 nghìn đồng/kg; loại từ các tỉnh phía Bắc nhập về rẻ hơn 4-5 nghìn/kg. Chỉ một số ít mặt hàng tăng cao gấp đôi so với ngày thường như: rau khoai 10 nghìn/bó, chè 25-30 nghìn/bó…

thi truong tet o ha tinh hang phong phu suc mua yeu

Giá cam bù tăng cao so với ngày thường

Năm nay các loại hoa, cây cảnh giá không cao hơn các năm nhưng khá ế ẩm. Chiều tối 30 Tết, nhiều hàng quất cảnh tại TP Hà Tĩnh tồn hàng trăm cây nên giá mỗi cây quất từ 300-400 nghìn đã giảm xuống còn 50-100 nghìn. Đào đá cuối chiều 30 Tết có giá chỉ vài trăm nghìn đồng/cành.

Theo đánh giá chung của các nhà kinh doanh cũng như cơ quan chức năng, thị trường năm nay sức tiêu thụ yếu hơn các năm trước. Đặc biệt, do gia súc rẻ nên người dân rủ nhau chung tiền mua về tự làm thịt nhiều hơn trước nên thực phẩm (thịt bò, thịt lợn) ở các chợ vừa rẻ vừa ế hơn so với các năm trước...

Đọc thêm

 Vinamilk dẫn đầu xu hướng tiêu dùng xanh

Vinamilk dẫn đầu xu hướng tiêu dùng xanh

Khi 80% người tiêu dùng toàn cầu sẵn sàng trả thêm tiền cho sản phẩm xanh, câu hỏi không còn là “chuyển đổi hay không” mà là “doanh nghiệp nào đã sẵn sàng”?
Tài chính thị trường ngày 21/11: Tranh cãi ngưỡng doanh thu 200 triệu đồng/năm bị tính thuế

Tài chính thị trường ngày 21/11: Tranh cãi ngưỡng doanh thu 200 triệu đồng/năm bị tính thuế

Quy định doanh thu trên 200 triệu/năm phải nộp thuế khiến nhiều hộ kinh doanh nhỏ kêu khó, khi lợi nhuận thực tế quá thấp. Quốc hội đề nghị nâng ngưỡng để tránh tạo thêm áp lực cho tiểu thương. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá xăng dầu quay đầu giảm

Giá xăng dầu quay đầu giảm

Từ 15h ngày 20/11, giá xăng RON 95 giảm 30 đồng/lít xuống 20.540 đồng/lít. Tính từ đầu năm, mặt hàng này đã có 26 lần tăng giá và 22 lần giảm giá.
Khai mạc Hội chợ Công thương vùng Bắc Trung Bộ - Hà Tĩnh

Khai mạc Hội chợ Công thương vùng Bắc Trung Bộ - Hà Tĩnh

Hội chợ Công thương vùng Bắc Trung Bộ - Hà Tĩnh năm 2025 nhằm tạo môi trường kết nối giao thương, quảng bá thương hiệu, là cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất tìm kiếm đối tác tiềm năng, đẩy mạnh hoạt động liên kết, mở rộng thị trường.
Giá vàng đồng loạt giảm mạnh

Giá vàng đồng loạt giảm mạnh

Sáng nay (19/11), giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh, cả vàng miếng và vàng nhẫn đều lùi về quanh mốc 149 triệu đồng/lượng.
Thị trường bán lẻ tăng tốc dịp cuối năm

Thị trường bán lẻ tăng tốc dịp cuối năm

Dự báo càng dần về cuối năm sức mua phục hồi mạnh, đây chính là thời điểm các cơ sở kinh doanh ở mọi ngành hàng tại Hà Tĩnh tăng tốc bán lẻ để bứt phá doanh thu.