Thủ tướng Hun Manet: Campuchia đàm phán ngừng bắn ngay lập tức với Thái Lan

Thủ tướng Campuchia Hun Manet xác nhận sẽ dẫn đầu phái đoàn nước này tham dự cuộc đàm phán với Thái Lan tại Malaysia vào hôm nay, 28/7, nhằm giải quyết xung đột.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet (Ảnh: Facebook Hun Manet).

“Tôi sẽ dẫn đầu phái đoàn Campuchia tham dự một cuộc họp đặc biệt tại Kuala Lumpur do nước chủ nhà Malaysia tổ chức, do Mỹ đồng tổ chức và có sự tham gia của Trung Quốc. Mục đích của cuộc họp này là đạt được một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, vốn được Tổng thống Donald Trump khởi xướng và được cả Thủ tướng Campuchia và Thủ tướng Thái Lan đồng ý”, Thủ tướng Campuchia Hun Manet viết trên mạng xã hội Facebook ngày 27/7.

“Tôi xin cảm ơn Thủ tướng (Malaysia) Anwar Ibrahim vì sáng kiến và sự phối hợp của ông trong việc tổ chức và chủ trì cuộc họp đặc biệt này”, ông Manet cho biết thêm.

Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan hôm 27/7 thông báo Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai dự kiến sẽ có mặt tại Malaysia vào tối 28/7.

"Hai nhà lãnh đạo hoàn toàn tin tưởng Malaysia và đề nghị tôi làm trung gian hòa giải", ông Mohamad nói.

Ngoại trưởng Malaysia cho biết ông đã trao đổi với những người đồng cấp Campuchia và Thái Lan và họ nhất trí rằng “không quốc gia nào khác nên can dự vào vấn đề này”.

Ông Jirayu Huangsap, người phát ngôn của Văn phòng Thủ tướng và là thành viên của Trung tâm Quản lý Tình hình Biên giới Thái Lan - Campuchia, cũng xác nhận các nhà lãnh đạo Thái Lan đã nhận lời mời của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, với tư cách là Chủ tịch ASEAN, tham gia đối thoại hòa bình khu vực tại Kuala Lumpur vào ngày 28/7.

Phái đoàn Thái Lan, do Quyền Thủ tướng Phumtham Wechayachai dẫn đầu, dự kiến khởi hành vào khoảng 10h30 và gặp gỡ các đối tác tại Văn phòng Thủ tướng Malaysia lúc 15h giờ địa phương.

Trước đó, Thái Lan và Campuchia đều tuyên bố sẵn sàng ngừng bắn trong cuộc giao tranh đang diễn ra bằng máy bay chiến đấu, xe tăng và bộ binh, nhưng cáo buộc bên kia cản trở các nỗ lực đình chiến.

Sau phiên họp kín của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Đại sứ Campuchia tại Liên hợp quốc Chhea Keo cho biết Campuchia mong muốn một lệnh ngừng bắn.

Ngoại trưởng Thái Lan Maris Sangiampongsa ngày 26/7 tuyên bố, để bất kỳ lệnh ngừng bắn hoặc đàm phán nào được tiến hành, Campuchia cần thể hiện "sự chân thành thực sự trong việc chấm dứt xung đột". Ông kêu gọi Campuchia chấm dứt giao tranh và “quay trở lại giải quyết vấn đề thông qua đối thoại song phương".

Trong thông báo trên mạng xã hội Truth Social ngày 26/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Campuchia và Thái Lan “đã đồng ý gặp nhau ngay lập tức và nhanh chóng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn, và cuối cùng là hòa bình”.

Chủ nhân Nhà Trắng cho biết, ông đã điện đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai trong nỗ lực khôi phục hòa bình. Ông Trump cảnh báo Mỹ sẽ không ký bất kỳ thỏa thuận thương mại nào với hai quốc gia này nếu giao tranh biên giới còn tiếp diễn.

Vào sáng sớm 27/7, Thủ tướng Hun Manet đã cảm ơn Tổng thống Trump và cho biết Campuchia đồng ý với “đề xuất về một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện giữa Campuchia và Thái Lan”. Ông cũng cho biết trước đó đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn với Thái Lan thông qua Chủ tịch ASEAN, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

Tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết nước này mong muốn thấy được “thiện chí thực sự từ phía Campuchia”.

Bốn ngày sau khi cuộc giao tranh nghiêm trọng nhất trong hơn một thập niên nổ ra giữa hai nước láng giềng Đông Nam Á, số người thiệt mạng đã lên tới hơn 30 người và hàng chục người bị thương. Ngoài ra, hơn 200.000 người đã được sơ tán khỏi khu vực biên giới giữa hai nước.

dantri.com.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói