Hình ảnh phái đoàn Campuchia và Thái Lan tới Malaysia đàm phán

Các phái đoàn Campuchia và Thái Lan đã có mặt ở Malaysia để tham dự đàm phán vào 15h chiều nay (28/7) nhằm chấm dứt xung đột giữa hai nước.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X đầu giờ chiều 28/7, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết, ông cùng các thành viên trong đoàn đàm phán đã có mặt ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia.

1-831.jpg
Thủ tướng Campuchia Hun Manet (cà vạt xanh) tới Malaysia hôm 28/7. Ảnh: Hun Manet

“Chúng tôi đã sẵn sàng tham dự một cuộc tiếp xúc đặc biệt nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng và được Thủ tướng hai nước Campuchia và Thái Lan cùng nhất trí. Cuộc đàm phán sẽ do Malaysia đăng cai, Mỹ đồng tổ chức, với sự tham gia của đại diện đến từ Trung Quốc”, ông Hun Manet viết.

Cũng trong chiều 28/7, Đài Phát thanh truyền hình quốc gia Thái Lan (NNT) đã công bố hình ảnh phi cơ chở phái đoàn Thái Lan, do quyền Thủ tướng Phumtham Wechayachai dẫn đầu hạ cánh xuống Kuala Lumpur, Malaysia lúc 13h25' (giờ địa phương). Một số quan chức nước chủ nhà đã có mặt ở sân bay để đón tiếp ông Phumtham và các thành viên trong phái đoàn Thái Lan.

3.jpg
Quyền Thủ tướng Phumtham Wechayachai có mặt ở Malaysia chiều 28/7. Ảnh: NNT

Theo báo Strait Times, các cuộc đụng độ ở biên giới giữa Thái Lan và Campuchia gần đây đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người ở cả hai nước phải di tản vì lo ngại giao tranh leo thang.

4.jpg
Ảnh: NNT của Thái Lan
vietnamnet.vn

Đọc thêm

Indonesia khẩn cấp triển khai chiến dịch "gieo mây"

Indonesia khẩn cấp triển khai chiến dịch "gieo mây"

Chính quyền tỉnh Đông Java, Indonesia, đang triển khai Chiến dịch điều chỉnh thời tiết (gieo mây) nhằm giảm thiểu tác động của vụ phun trào núi lửa Semeru tại huyện Lumajang, trong bối cảnh khu vực này đang trải qua đợt mưa lớn kéo dài.
Israel hạ sát thủ lĩnh Hezbollah

Israel hạ sát thủ lĩnh Hezbollah

Israel tấn công Beirut - thủ đô Lebanon, sát hại thủ lĩnh quân sự Hezbollah Ali Tabtabai, khiến ít nhất 5 người chết và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột bùng phát trở lại.