Giá “hạ nhiệt” so với Tết, người dân Hà Tĩnh hồ hởi sắm Rằm tháng Giêng

(Baohatinh.vn) - Trở lại sau Tết Nguyên đán 2020, các chợ tại TP Hà Tĩnh lại nhộn nhịp khi người dân sắm sửa đồ lễ cúng Rằm tháng Giêng. Hoa cúc, cau trầu, hoa quả, đồ vàng mã… là những mặt hàng được bán chủ yếu, có lượng người mua đông trong dịp này.

Giá “hạ nhiệt” so với Tết, người dân Hà Tĩnh hồ hởi sắm Rằm tháng Giêng

Ai cũng muốn lựa chọn những nải chuối đẹp nhất cho lễ cúng rằm.

Khảo sát các chợ Vườn Ươm, chợ TP Hà Tĩnh chiều 13 tháng Giêng, trái với sự trầm lắng, vắng vẻ của những ngày sau tết, không khí sắm lễ, chuẩn bị cho ngày rằm trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

Các sản phẩm phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng trong đợt này được bày bán đa dạng với số lượng lớn. Trong đó, các quầy hàng hoa, quả, đồ vàng mã... là nơi khách hàng tập trung đông nhất.

Theo các tiểu thương, Rằm tháng Giêng năm nay, các mặt hàng đồ cúng lễ như: Hoa quả tươi, cau trầu,… dù có sức tiêu thụ lớn nhưng giá vẫn rẻ hơn so với đợt Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Giá “hạ nhiệt” so với Tết, người dân Hà Tĩnh hồ hởi sắm Rằm tháng Giêng

Hoa quả đa dạng để người tiêu dùng lựa chọn cho mâm ngũ quả của bàn thờ gia tiên.

Trong đó, giá các loại quả giảm từ 5.000 - 10.000 đồng/kg. Cụ thể, thanh long, xoài 35.000 đồng/kg; cam 40.000 đồng/kg; lê Hàn Quốc 90.000 đồng/kg; chuối trung bình 40.000 - 50.000 đồng/nải,…

Bà Hương – tiểu thương bán hoa quả tại chợ TP Hà Tĩnh cho biết: “Đợt này có nhiều loại quả để người dân chọn làm mâm ngũ quả như cam, táo, nho, nhãn, na, bưởi, thanh long, xoài… Người dân chủ yếu tập trung mua trước chính rằm 1 - 2 ngày. Thời điểm này, hoa quả rẻ hơn tết vì nguồn hàng dồi dào, xe cộ vận chuyển hàng từ miền Nam ra thuận tiện nên chi phí vận chuyển rẻ hơn”.

Giá “hạ nhiệt” so với Tết, người dân Hà Tĩnh hồ hởi sắm Rằm tháng Giêng

Giá cau giảm khoảng 2.000 đồng/quả so với Tết Nguyên đán 2020.

Các loại hoa tươi như lay ơn, hoa ly giá rẻ hơn dịp tết, riêng chỉ có hoa cúc vàng, cúc trắng giá 7.000 đồng/cành, tăng khoảng 1.000 đồng/cành so với chợ tết.

Ghi nhận tại chợ TP Hà Tĩnh, giá cau ở thời điểm này loại đẹp nhất, đắt nhất là 5.000 đồng/quả, giảm 2.000 đồng/quả so với tết.

“Với mong muốn gia đình cả năm thuận lợi nên ai cũng muốn lựa chọn những gì đẹp nhất, chất lượng nhất để bày lên bàn thờ một cỗ cúng ngày Rằm tháng Giêng tươm tất, đầy đủ. Giá các mặt hàng giảm thì mừng, còn nếu cao hơn thì chúng tôi vẫn vui vẻ” – chị Hà (phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) chia sẻ.

Giá “hạ nhiệt” so với Tết, người dân Hà Tĩnh hồ hởi sắm Rằm tháng Giêng

Quầy đồ vàng mã tấp nập người mua.

Gà trống là một trong những mặt hàng “đắt” khách, được người dân lựa chọn để làm lễ cúng Rằm tháng Giêng. Ghi nhận tại chợ TP Hà Tĩnh ngày 13/1 Âm lịch, gà trống sống được bán với giá 100.000 - 120.000 đồng/kg, có phần thấp hơn dịp tết vừa qua.

Bên cạnh đó, các loại thực phẩm khác như thịt bò, thịt lợn giá vẫn bình ổn. Cụ thể, thịt lợn 140.000 - 150.000 đồng/kg, thịt bò 230.000 - 250.000 đồng/kg.

Giá “hạ nhiệt” so với Tết, người dân Hà Tĩnh hồ hởi sắm Rằm tháng Giêng

Gà cúng lễ rằm được người mua lựa chọn kỹ càng.

Chị Phan Thị Lương (xã Thạch Thắng – Thạch Hà) – bán gà tại chợ TP Hà Tĩnh cho hay: “Gà trống nhưng ngày rằm cũng chỉ bán được 100.000 đồng/kg. Gà phải thật đẹp, thật ngon mới được 120.000 đồng/kg. So với giá gà bán đợt tết thì nay rẻ hơn khoảng 10.000 - 20.000 đồng/kg.

Giá “hạ nhiệt” so với Tết, người dân Hà Tĩnh hồ hởi sắm Rằm tháng Giêng

Hoa cúc vàng là mặt hàng “đắt” khách nhất các loại hoa dịp này.

“Rằm tháng Giêng là lễ lớn của người Việt, thể hiện lòng hiếu kính đối với tổ tiên, ông bà. Vì vậy, ngày này tôi tự tay đi chợ, mua sắm đầy đủ các lễ vật dâng tên bàn thờ gia tiên, dòng họ. Năm nào cũng vậy, ngày 13 là tôi phải tranh thủ ra chợ mua quả và hoa cúc, cau trầu, vàng mã để chiều 14 bày lên bàn thờ tổ tiên, còn mâm cúng ngày rằm như xôi, gà thì sau đó mới mua”, bà Nguyễn Thị Mai Lan (xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) chia sẻ.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast