Nông dân Hà Tĩnh hỗ trợ tiêu thụ gần 20 tấn hành tím Sóc Trăng bị ứ đọng do dịch Covid-19

(Baohatinh.vn) - Sau 10 ngày kêu gọi, 20 tấn hành tím Sóc Trăng do cán bộ, hội viên nông dân và người dân Hà Tĩnh đăng ký hỗ trợ tiêu thụ đã về đến Hà Tĩnh và được giao đến tay người tiêu dùng.

Nông dân Hà Tĩnh hỗ trợ tiêu thụ gần 20 tấn hành tím Sóc Trăng bị ứ đọng do dịch Covid-19

Theo đó, ngày 19/5, Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh kêu gọi hội nông dân các cấp quảng bá, vận động hội viên, người tiêu dùng chung tay hỗ trợ sản phẩm hành tím Sóc Trăng bị tồn đọng do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Nông dân Hà Tĩnh hỗ trợ tiêu thụ gần 20 tấn hành tím Sóc Trăng bị ứ đọng do dịch Covid-19

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Thị Mai Thuỷ cho biết, sau khi kêu gọi, đến ngày 25/5, các đơn vị, địa phương đã đăng ký “giải cứu” gần 20 tấn hành tím, tương đương với tổng số tiền là 400 triệu đồng. Việc đáng ghi nhận là đợt hỗ trợ tiêu thụ nông sản lần này có sự tham gia của hội viên, nông dân của 13 huyện, thị, thành trên toàn tỉnh.

Nông dân Hà Tĩnh hỗ trợ tiêu thụ gần 20 tấn hành tím Sóc Trăng bị ứ đọng do dịch Covid-19

Đến sáng nay (1/6), gần 20 tấn hành tím đã về đến Hà Tĩnh. Giá hành tím khi vận chuyển về đến các địa phương là 20.000 đồng/kg, mỗi túi lưới đóng gói 2 kg.

Nông dân Hà Tĩnh hỗ trợ tiêu thụ gần 20 tấn hành tím Sóc Trăng bị ứ đọng do dịch Covid-19

TX Kỳ Anh là một trong những đơn vị đăng ký hỗ trợ tiêu thụ lớn nhất với số lượng hơn 2 tấn.

Nông dân Hà Tĩnh hỗ trợ tiêu thụ gần 20 tấn hành tím Sóc Trăng bị ứ đọng do dịch Covid-19

Hành tím là loại cây trồng đặc sản và chủ lực của thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, được trồng trong nhà lưới theo hướng hữu cơ. Đây là loại nông sản đầu tiên của tỉnh Sóc Trăng đạt tiêu chuẩn VietGap, được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý.

Nông dân Hà Tĩnh hỗ trợ tiêu thụ gần 20 tấn hành tím Sóc Trăng bị ứ đọng do dịch Covid-19

Công việc vận chuyển, bốc vác sản phẩm hành tím đều do cán bộ Hội Nông dân tỉnh và các cấp hội thực hiện.

Nông dân Hà Tĩnh hỗ trợ tiêu thụ gần 20 tấn hành tím Sóc Trăng bị ứ đọng do dịch Covid-19

Hành tím sau khi được vận chuyển về chuỗi các cửa hàng nông sản an toàn đã được giao đến tay người tiêu dùng.

Nông dân Hà Tĩnh hỗ trợ tiêu thụ gần 20 tấn hành tím Sóc Trăng bị ứ đọng do dịch Covid-19

Ngoài hành tím, Hội Nông dân Hà Tĩnh hiện cũng đang kêu gọi hội viên, nông dân và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm nông sản khác như dứa Lục Nam và vải thiều của Bắc Giang.

Nông dân Hà Tĩnh hỗ trợ tiêu thụ gần 20 tấn hành tím Sóc Trăng bị ứ đọng do dịch Covid-19

Cũng trong sáng nay (1/6), Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh đã phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Kết quả ban đầu, cơ quan Hội Nông dân tỉnh đã quyên góp được 10 triệu đồng.

Tỉnh Sóc Trăng có 6.500 ha sản xuất hành tím, với tổng sản lượng khoảng 100 nghìn tấn. Ðến nay, hành tím thương phẩm đang tồn đọng trong dân khoảng 50.000 tấn. Nguyên nhân giá hành tím xuống thấp là do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, doanh nghiệp không xuất khẩu được làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, thu mua hành tím trong dân. Trước tình hình đó, ngày 19/4/2021, UBND tỉnh Sóc Trăng đã có Công văn số 637/UBND-VX về việc vận động kêu gọi ủng hộ tiêu thụ hành tím cho nông dân.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast