Tinh thần Ngày Độc lập cổ vũ thi đua hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ

(Baohatinh.vn) - Một mùa thu lại về. Trong rực rỡ cờ hoa đón chào Quốc khánh, muôn triệu trái tim người Việt lại rưng rưng hướng về Thủ đô Hà Nội, nơi cách đây 79 năm, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

79 năm trôi qua, trong tâm khảm của các thế hệ người dân Việt Nam luôn khắc sâu hình ảnh vị lãnh tụ kính yêu tuyên bố trước quốc dân đồng bào cả nước và toàn thể nhân loại trên thế giới về việc khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ đây, đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do và CNXH. Vào mỗi dịp này, ta như vẫn còn nghe đâu đây âm hưởng tiếng trống thúc giục triệu triệu người dân đứng lên đấu tranh giành chính quyền, làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám “long trời, lở đất”.

Mít tinh tổng khởi nghĩa tại Quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội. Ảnh tư liệu.

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám “mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc” như lời khẳng định của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ thắng lợi vĩ đại đó, toàn thể Nhân dân Việt Nam tiếp tục đứng lên với lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần đoàn kết một lòng, khát vọng độc lập, tự do, trường kỳ kháng chiến suốt 30 năm để giành độc lập dân tộc, thống nhất non sông, dựng xây đất nước ngày càng phồn vinh, đời sống Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc. Ảnh tư liệu.

Gần 80 năm độc lập, bằng sức mạnh đoàn kết, đồng lòng; trí tuệ và bản lĩnh của những con người được trui rèn qua gian lao, thử thách, Việt Nam đã vươn lên sánh vai với các cường quốc năm châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt, sau gần 40 năm đổi mới, 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước ta đã giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố; chính trị, xã hội ổn định. QP-AN được tăng cường, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Quan hệ đối ngoại được mở rộng và đi vào chiều sâu; đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 193 quốc gia, có quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với 30 quốc gia.

Kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng; đời sống Nhân dân không ngừng được nâng cao, văn hóa - xã hội phát triển, an sinh xã hội bảo đảm. Thành tựu của công cuộc đổi mới đã khẳng định con đường đi lên CNXH ở nước ta là phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của lịch sử.

Dự án đường dây 500 kV mạch 3 khánh thành, đánh dấu thành công của công trình trọng điểm quốc gia, thể hiện sự quyết tâm cao của Chính phủ, các bộ, ngành, chủ đầu tư và chính quyền các địa phương, trong đó có Hà Tĩnh.

Cùng với cả nước, Hà Tĩnh đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Giai đoạn 2021-2023, tăng trưởng kinh tế toàn tỉnh đạt gần 5%/năm. Quy mô nền kinh tế hiện đạt gần 100 nghìn tỷ đồng, xếp thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ, đứng thứ 32 cả nước. Tổng thu ngân sách trên địa bàn từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay đạt gần 63.000 tỷ đồng. Xuất khẩu tăng trưởng tích cực, duy trì trong nhóm dẫn đầu khu vực. Toàn tỉnh hiện có gần 1.550 dự án với tổng vốn gần 530.000 tỷ đồng; là một trong 10 địa phương có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) lớn nhất cả nước…

Các doanh nghiệp ở Khu kinh tế Vũng Áng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2024.

Những kết quả đạt được, những định hướng và giải pháp phát triển KT-XH từ đầu nhiệm kỳ đang thôi thúc cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục dồn sức hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, tạo đà cho năm cuối nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, từng bước hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công dự án cao tốc qua Hà Tĩnh.

Tự hào về truyền thống lịch sử cha ông, tri ân công lao trời biển của Bác Hồ vĩ đại và các anh hùng liệt sĩ, cùng với Nhân dân cả nước, mỗi người dân Hà Tĩnh càng thêm tin tưởng và nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Khát vọng dân tộc và niềm tin của Nhân dân đang tạo nên sức mạnh vô song để Việt Nam vượt qua mọi chông gai, thử thách, đưa con thuyền cách mạng cập bến thắng lợi.

Chủ đề CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH 2/9

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói