Các tổ chức đoàn thể ở Lộc Hà chung tay làm đẹp cảnh quan, môi trường

(Baohatinh.vn) - Các đoàn thể ở Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang tập hợp, động viên, khuyến khích đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xóm làng sạch đẹp.

DSC_8509 - Copy.JPG
Đoàn viên thanh niên xã Mai Phụ vệ sinh đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của xã

Trong những ngày qua, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám, đón Tết Độc lập (2/9), chào đón năm học mới..., lực lượng đoàn viên thanh niên trong toàn huyện đã liên tục ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường ở các trục đường làng, hội quán, công sở, bãi biển, trường học.

Bí thư Huyện đoàn Lộc Hà Đặng Thái Sơn cho biết: “Hoạt động bảo vệ môi trường được chúng tôi triển khai khá thường xuyên, liên tục, nhất là qua các đợt cao điểm của tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, tình nguyện đông xuân, chủ nhật xanh…

Đến thời điểm này, đoàn viên thanh niên trên địa bàn đã xây dựng 75 tuyến đường điện thắp sáng làng quê, trang trí 15 con đường bích họa, trồng gần 100 km hàng rào xanh. Riêng 7 tháng đầu năm nay, chúng tôi đã tổ chức 52 đợt ra quân hỗ trợ Nhân dân chỉnh trang khu dân cư kiểu mẫu, 12 đợt ra quân làm vệ sinh môi trường biển, 132 đợt ra quân chỉnh trang tuyến đường thanh niên tự quản và giải tỏa hành lang ATGT… với khoảng 6.500 nghìn lượt đoàn viên tham gia”.

3 - Copy.JPG
Quét dọn đường làng, ngõ xóm là việc làm thường xuyên của người dân thôn Đông Vĩnh (xã Mai Phụ).

Để giữ gìn môi trường sạch đẹp ở các khu dân cư, ngoài sự tham gia tích cực của đoàn viên công đoàn, các cựu chiến binh, người cao tuổi còn có 3 tổ chức được ấn định giao nhiệm vụ làm vệ sinh môi trường hàng tháng. Theo đó, vào các ngày mồng 8 hàng tháng do Hội LHPN phụ trách, ngày 18 do MTTQ phụ trách và ngày 28 do Hội Nông dân phụ trách.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Lộc Hà Nguyễn Thị Hiền cho biết: “Chúng tôi luôn chú trọng tuyên truyền, vận động, nhắc nhở các tầng lớp nhân dân ở khắp các thôn xóm phát huy tinh thần trách nhiệm trong thu gom rác thải, xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường sống. Vì vậy, hoạt động dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh chuồng trại, phân loại rác thải sinh hoạt, chỉnh trang cảnh quan xóm làng… đã trở thành việc thường ngày của mỗi người. Tính từ năm 2019 đến nay, chúng tôi đã vận động được 25 nghìn lượt người tham gia làm vệ sinh môi trường để thu gom, xử lý hơn 49.000 tấn rác, xóa 2.408 vườn tạp, trồng 91 km hàng rào xanh, trồng 146 nghìn cây bóng mát, xây 1.902 công trình xử lý rác thải hộ gia đình”.

DSC_2893 - Copy.JPG
Phụ nữ xã Bình An trồng cây chuỗi ngọc hai bên đường để tạo hàng rào xanh.

Với sự tham gia trách nhiệm, nhiệt tình, thường xuyên của lực lượng đoàn viên, hội viên trong các tổ chức đoàn thể đã giúp Lộc Hà có được cảnh quan không gian xanh - sạch - đẹp, an toàn.

Hiện nay, 75% tuyến đường trên địa bàn đã có cây xanh hoặc hàng rào xanh; 137 tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp với hàng rào xanh toàn tuyến, bồn hoa cây cảnh. Ước tính diện tích cây xanh tại các điểm công cộng đạt 200.000 m2.

hloc - Copy.jpg
Người dân Hồng Lộc thu dọn lá mục, cành khô trên các tuyến đường.

Ngoài ra, các tổ chức đoàn thể cũng đã vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân bảo vệ môi trường bằng cách: thường xuyên nạo vét 180 km rãnh thoát nước và 154 km mương thoát thải; vận động 35% số hộ gia đình xây dựng hệ thống thu gom, lắng lọc nước thải sinh hoạt; thực hiện tang ma và chôn cất người quá cố đúng quy định ở 31 nghĩa trang; thu gom tất cả bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và chất thải rắn y tế để bảo vệ môi trường; hướng dẫn 65% số hộ dân mua dụng cụ phân loại rác thải tại nguồn; có khoảng 1.000 hộ đã xây dựng hố phân loại rác hữu cơ 2 ngăn để phân loại và ủ rác thành phân bón cho cây trồng…

DSC_3014 - Copy.JPG
95% rác thải sinh hoạt ở Lộc Hà đã được phân loại tại nguồn và thu gom, xử lý đúng quy trình.

Ông Phan Tiến Dũng - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lộc Hà cho biết: “Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trung bình trên địa bàn toàn huyện gần 50 tấn/ngày đêm nên việc thu gom, phân loại, xử lý kịp thời có ý nghĩa rất quan trọng đối với môi trường sống cũng như thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM.

Nhờ sự chung tay của các tổ chức đoàn thể, sự vào cuộc trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân và các HTX vệ sinh môi trường hoạt động hiệu quả nên lượng rác đã cơ bản được thu gom và xử lý theo quy định, trong đó hiện xử lý tại nguồn bằng hố ủ rác hữu cơ khoảng 10 tấn/ngày, số còn lại được vận chuyển về xử lý bãi rác tập trung ở xã Hồng Lộc. Cùng với tham gia hàng chục nghìn ngày công để dọn dẹp vệ sinh môi trường thì các hội viên, đoàn viên ở các tổ chức đoàn thể cũng luôn xung kích đi đầu trong việc trồng cây xanh, chăm sóc cây cảnh, chỉnh trang xóm làng, dọn dẹp vườn hộ, xây dựng hệ thống thoát thải…”.

Đọc thêm

Ủy ban MTTQ Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 85 ủy viên

Ủy ban MTTQ Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 85 ủy viên

Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIV đã hiệp thương cử 85 vị vào Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029, hiệp thương cử Ban Thường trực gồm 7 vị. Đồng chí Trần Nhật Tân được hiệp thương tái cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XV.
Phát huy truyền thống văn hóa, cách mạng của quê hương trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

Phát huy truyền thống văn hóa, cách mạng của quê hương trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân cho biết, MTTQ các cấp tiếp tục làm tốt hơn nữa vai trò nòng cốt chính trị, khơi dậy truyền thống, nét đẹp văn hóa, con người Hà Tĩnh trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập hợp, vận động Nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ.
Bài 3: Vững vàng cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân

Bài 3: Vững vàng cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân

Tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chủ trì và phối hợp giám sát việc thực hiện, đồng thời tham gia góp ý, phản biện văn bản dự thảo của các cấp, ngành, MTTQ các cấp ở Hà Tĩnh đã khẳng định vị trí, vai trò nòng cốt trong hệ thống chính trị với 3 chân kiềng vững chắc: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ.
"Lớp học 0 đồng" của nữ sinh sư phạm

"Lớp học 0 đồng" của nữ sinh sư phạm

Để kỳ nghỉ hè thêm phần ý nghĩa, em Đặng Thị Diễm Mỹ (SN 2003, trú tại xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh) đã mở "lớp học 0 đồng" cho nhiều trẻ em tại địa phương.