TP Hà Tĩnh khó hoàn thành kế hoạch làm giao thông nông thôn

(Baohatinh.vn) - Một trong những yếu tố gây khó khăn trong thực hiện tiêu chí giao thông nông thôn (GTNT) đối với TP Hà Tĩnh là giá đất cao. Theo kế hoạch, năm 2014, thành phố sẽ làm mới hơn 31 km đường GTNT nhưng đến thời điểm này, chỉ mới hoàn thành 61%. Thời gian không còn nhiều, trong khi mùa mưa bão cận kề, vì thế, khả năng hoàn thành chỉ tiêu đặt ra là rất kho

Mô hình có...

Thạch Hạ là một trong 7 xã đầu tiên trên toàn tỉnh về đích nông thôn mới (NTM) năm 2013. Đạt được kết quả này, Đảng bộ và nhân dân Thạch Hạ đã đoàn kết một lòng, đề ra giải pháp thực hiện kế hoạch một cách hiệu quả. Trong đó, nỗ lực đáng ghi nhận nhất là việc hoàn thành tiêu chí giao thông. Theo ông Trương Công Trung - Chủ tịch UBND xã Thạch Hạ, để hoàn thành tiêu chí về giao thông, ngoài sự hỗ trợ nguồn lực từ trung ương, tỉnh, thành phố và con em xa quê, một trong những yếu tố quyết định chính là sự đồng tình, tự nguyện đóng góp tài sản, ngày công của bà con.

TP Hà Tĩnh khó hoàn thành kế hoạch làm giao thông nông thôn ảnh 1

Người dân xã Thạch Trung tham gia xây dựng đường giao thông nội đồng.

Chỉ trong 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng NTM, hàng trăm hộ dân trên địa bàn đã tình nguyện hiến hơn 15.000 m2 đất, hàng ngàn cây cối và ngày công để hoàn thành hơn 13 km đường giao thông đúng chuẩn. Điều đáng nói là, việc triển khai làm đường GTNT của xã trùng với thời điểm “nóng” về giá đất, vì vậy, việc hiến đất đối với nhiều hộ không phải là chuyện dễ.

Không chỉ hoàn thành đúng tiến độ, đường GTNT của Thạch Hạ còn được mở rộng hơn tiêu chí đề ra. Theo đó, chiều rộng của đường trục thôn được xã nâng lên 7m (mặt đường 5m, lề đường 2m) cao hơn chuẩn 5,5m do Bộ GTVT đưa ra. Ước tính, tổng kinh phí làm đường GTNT trên địa bàn xã Thạch Hạ trong 3 năm hơn 30 tỷ đồng. Năm 2014, Thạch Hạ tiếp tục đề ra mục tiêu làm mới 2,5 km đường GTNT, trong đó 2 km đường nội đồng và 0,5 km đường trục thôn.

... khó nhân rộng

Năm 2014, toàn TP Hà Tĩnh đặt ra mục tiêu hoàn thành 31,1 km đường GTNT theo đúng chuẩn NTM, riêng xã Thạch Môn về đích cuối năm nên đăng ký làm nhiều nhất với 11,6 km. Tuy nhiên, chỉ còn hơn 3 tháng nữa là kết thúc năm 2014, nhưng cả 6 xã mới đạt hơn 19 km, bằng 61% kế hoạch đề ra. Theo đó, toàn thành phố cũng mới nhận 2.406 tấn xi măng so với tổng số xi măng đăng ký cả năm 4.324 tấn, bằng 55%.

Qua đó cho thấy, TP Hà Tĩnh sẽ rất khó đạt kế hoạch đề ra bởi những tháng còn lại, thời tiết không thuận lợi cho việc làm đường. Đối với xã Thạch Hưng, mặc dù đăng ký “khiêm tốn” 3,5 km nhưng đến thời điểm này, mới làm chưa đầy 1 km và được biết, con số này sẽ dừng lại cho đến hết năm. Trên địa bàn xã Thạch Hưng hiện chưa có đường giao thông trục thôn, ngõ xóm nào đạt chuẩn theo tiêu chí NTM. Về vấn đề này, ông Nguyễn Chính Đàn - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: “Phần lớn đường GTNT trên địa bàn xã Thạch Hưng được xây dựng trước khi có chương trình MTQG xây dựng NTM nên không đạt quy chuẩn và hiện đã xuống cấp trầm trọng. Một nguyên nhân khác là do chính quyền xã không vận động được người dân tham gia hiến đất để làm đường nên muốn xây dựng cũng khó”.

Các xã Thạch Đồng, Thạch Bình, mặc dù số lượng đăng ký rất thấp nhưng cũng không đạt kế hoạch (Thạch Đồng 1,48/2,3 km, bằng 64%; Thạch Bình 0,867/4,64 km, bằng 18%). Chia sẻ với chúng tôi về vấn đề này, anh Nguyễn Đức Hải - Phó phòng Quản lý đô thị thành phố cho biết: “Ngoài chính sách hỗ trợ của tỉnh về xi măng thì TP Hà Tĩnh đã ban hành chính sách 03 để hỗ trợ 100% vật liệu xây dựng như cát, đá nhằm khuyến khích người dân, nhưng kết quả vẫn không đạt do không giải phóng được mặt bằng”.

Với kết quả trên, mục tiêu về đích NTM của các xã khó hoàn thành, đòi hỏi các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn thành phố phải có sự chỉ đạo quyết liệt và cách làm sáng tạo, người dân cần chung sức, đồng lòng, hưởng ứng mạnh mẽ để chương trình MTQG xây dựng NTM hoàn thành theo lộ trình đề ra.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.
Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Thay vì rộn ràng thu hoạch những giọt mật đầu vụ như các năm trước, năm nay, người dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang trải qua một mùa mật ong chính vụ kém vui.
Hà Tĩnh với chặng nước rút góp phần gỡ thẻ vàng IUU

Gỡ thẻ vàng IUU: Hà Tĩnh quyết liệt "chặng nước rút"

Đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban Châu Âu được xem là thời điểm quyết định để Việt Nam gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU. Xác định rõ nhiệm vụ này, Hà Tĩnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong "chặng nước rút", đặc biệt tạo nên những thay đổi tích cực, nhất là trong nhận thức, trách nhiệm của ngư dân.