Trải thảm sàn, giữ ấm đồ ăn để giúp trẻ mầm non phòng, tránh rét

(Baohatinh.vn) - Thời tiết diễn biến phức tạp, không khí lạnh tăng cường kéo theo mưa, rét nên các trường mầm non ở Hà Tĩnh đã chú trọng các biện pháp giữ ấm cho trẻ.

Trải thảm sàn, giữ ấm đồ ăn để giúp trẻ mầm non phòng, tránh rét

Giáo viên Trường Mầm non Thạch Kênh tăng cường giữ ấm cho trẻ.

Những ngày qua, mưa dầm và không khí lạnh tăng cường khiến nền nhiệt giảm nhưng tỷ lệ học sinh chuyên cần tại Trường Mầm non Thạch Kênh (Thạch Hà) vẫn duy trì khá đầy đủ với tỷ lệ trên 90%.

Cô Hồ Thị Huyền - Hiệu trưởng Trường Mầm non Thạch Kênh cho biết: “Chúng tôi đã tăng cường các biện pháp giữ ấm cho học sinh. Theo đó, các cửa sổ, hành lang lớp học đều được nhà trường lắp bạt, ri đô che chắn; lớp học được trải thảm, mọi hoạt động dạy học diễn ra trong phòng học ấm áp”.

Trải thảm sàn, giữ ấm đồ ăn để giúp trẻ mầm non phòng, tránh rét

Đồ dùng bán trú tại Trường Mầm non Thạch Kênh được sấy ở nhiệt độ cao.

Tại Trường Mầm non Thạch Kênh, ngoài việc tăng cường các biện pháp tuyên truyền, phối hợp nhắc nhở phụ huynh theo dõi tình hình sức khỏe của con, mặc ấm cho con khi đến trường thì chế độ ăn uống của các cháu đã được trường thay đổi để phù hợp với thời tiết.

“Chúng tôi tăng cường các món ăn có nhiều đạm, vitamin. Cơm và thức ăn được giữ nhiệt trong các nồi inox vận chuyển đến từng lớp học. Đồ dùng bán trú như: bát, khay ăn cơm, cốc uống nước được sấy ở nhiệt độ cao, khăn mặt luộc qua nước sôi, đảm bảo an toàn vệ sinh”, cô nuôi Nguyễn Thị Hường - Trường Mầm non Thạch Kênh thông tin.

Trải thảm sàn, giữ ấm đồ ăn để giúp trẻ mầm non phòng, tránh rét

Nước ấm cho học sinh Trường Mầm non Phố Châu được chuẩn bị đầy đủ trong các bình giữ nhiệt đặt tại lớp học

Tại huyện miền núi Hương Sơn - nơi nhiệt độ thường thấp hơn các vùng miền, để đảm bảo sức khỏe cho trẻ, đặc biệt là những đợt rét kéo dài, Phòng GD&ĐT huyện đã khuyến khích tất cả các trường mầm non huy động nguồn lực xã hội hóa mua bình nóng lạnh đặt tại lớp để cung cấp nguồn nước nóng phục vụ cho trẻ. Ngoài ra, tùy vào thực tế, các trường chủ động xây dựng kế hoạch, giải pháp đảm bảo sức khỏe, giữ ấm cho trẻ trong mùa đông.

Cô Nguyễn Thị Hồng Sa - Hiệu trưởng Trường mầm non Phố Châu (Hương Sơn) cho hay: “Để đảm bảo sức khỏe cho 529 học sinh, vào mùa mưa rét, thời gian đón trẻ của trường cũng kéo dài hơn. Một ngày học mới luôn bắt đầu với các giáo viên bằng việc trải thảm đầy đủ ở các lớp, phòng ngủ được trải chăn đệm sẵn sàng chuẩn bị nước ấm vào bình giữ nhiệt...”.

Trải thảm sàn, giữ ấm đồ ăn để giúp trẻ mầm non phòng, tránh rét

Các hoạt động giáo dục ở Trường Mầm non Kỳ Liên được tổ chức ngay trong lớp học.

Tại Trường Mầm non phường Kỳ Liên (thị xã Kỳ Anh), những ngày này, buổi học của hơn 200 trẻ bắt đầu bằng những màn thể dục, múa hát trong lớp học giúp làm ấm người và tạo không khí hào hứng trong học tập. Giáo viên các lớp thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe của học sinh, giúp các em mặc thêm áo ấm, đi tất, mũ đầy đủ trước khi trả trẻ”.

Theo dự báo, thời gian tới, Hà Tĩnh tiếp tục có không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ sẽ tiếp tục xuống thấp. Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, ngoài việc tăng cường các giải pháp chăm sóc, giữ ấm, các nhà trường thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để linh hoạt cho trẻ nghỉ học khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, Sở GD&ĐT đã có công văn chỉ đạo các cơ sở giáo dục về việc chống rét cho học sinh. Ngành đã chỉ đạo các nhà trường tăng cường đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất: phòng học, phòng chức năng, phòng ăn, phòng bán trú, nội trú đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh. Riêng các cơ sở giáo dục mầm non (kể cả nhóm trẻ độc lập tư thục) phải có đủ nước ấm để chăm sóc và phục vụ trẻ.

Nhà trường tạm hoãn không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại; không bắt buộc học sinh mặc đồng phục trong những ngày giá rét; tuyên truyền, phối hợp cha mẹ học sinh nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm khi đến trường.

Cô Nguyễn Thị Nhung Quyên - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Cùng con chắp cánh ước mơ xa

Cùng con chắp cánh ước mơ xa

Không chỉ các con mà những người làm cha, làm mẹ cũng đang trải qua một “kỳ thi” đặc biệt của riêng mình với đầy ắp những áp lực, lo âu, niềm tin và sự kỳ vọng.
Ngày thi đầu tiên nhiều cảm xúc của thí sinh Hà Tĩnh

Ngày thi đầu tiên nhiều cảm xúc của thí sinh Hà Tĩnh

Hơn 17.300 thí sinh tại Hà Tĩnh đã hoàn thành ngày thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Một ngày thi mang đến nhiều cảm xúc cho các thí sinh khi lần đầu tiên đề thi được tổ chức theo chương trình giáo dục phổ thông mới.
Thí sinh Hà Tĩnh "nhẹ nhõm" hoàn thành bài thi môn Ngữ văn

Thí sinh Hà Tĩnh "nhẹ nhõm" hoàn thành bài thi môn Ngữ văn

Những nụ cười, ánh mắt rạng rỡ… tạo nên bức tranh tươi sáng sau môn thi đầu Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Dù phía trước vẫn còn những thử thách nhưng niềm tin sau môn Ngữ văn sẽ là động lực để sĩ tử bước tiếp bằng tâm thế tích cực và quyết tâm.
[Motion Graphics] 3 mốc thời gian quan trọng trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT

[Motion Graphics] 3 mốc thời gian quan trọng trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 được xem là cột mốc đặc biệt, đánh dấu bước chuyển mình trong hành trình học tập của các bạn học sinh lớp 12. Để có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đạt kết quả tốt nhất, việc nắm vững các mốc thời cùng những thông tin thiết yếu về kỳ thi là điều hết sức cần thiết.
36 điểm thi ở Hà Tĩnh sẵn sàng đón thí sinh

36 điểm thi ở Hà Tĩnh sẵn sàng đón thí sinh

Cùng với hơn 1,16 triệu thí sinh cả nước, từ ngày mai (25/6), hơn 17.300 thí sinh Hà Tĩnh chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Trước “giờ G”, 36 điểm thi đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng đón thí sinh.
Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban Chỉ đạo tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị trong việc chuẩn bị chu đáo điều kiện về con người, cơ sở vật chất và các phương án dự phòng nhằm phục vụ tốt nhất cho kỳ thi.
Học Bác để gieo những "mùa phấn sáng"

Học Bác để gieo những "mùa phấn sáng"

20 năm dạy học, cô Trần Thị Cảnh Thuần - giáo viên Trường THPT Mai Thúc Loan (Thạch Hà - Hà Tĩnh) đã để lại nhiều dấu ấn, là tấm gương sáng trong học tập và làm theo Bác.
[Motion Graphics] Những điểm nổi bật trong Luật Nhà giáo

[Motion Graphics] Những điểm nổi bật trong Luật Nhà giáo

Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Nhà giáo. Luật gồm 9 chương, 42 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026. Sau đây là những điểm nổi bật trong Luật Nhà giáo vừa được thông qua.