(Baohatinh.vn) - Sáng 25/2, Sở Y tế Hà Tĩnh phối hợp với Hội Nhà báo Hà Tĩnh tổ chức lễ tổng kết và trao giải báo chí “Ngành Y tế Hà Tĩnh - 65 năm xây dựng và trưởng thành” cho 22 tác giả, tác phẩm đạt giải.
Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan thông tấn, báo chí và các tác giả đạt giải.
Được phát động từ tháng 2/2019 đến nay, giải báo chí “Ngành Y tế Hà Tĩnh - 65 năm xây dựng và trưởng thành” đã thu hút đông đảo tác giả là hội viên, không phải hội viên, các nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tham gia.
Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Tĩnh Nguyễn Xuân Hải báo cáo kết quả cuộc thi.
Theo đánh giá của Ban Tổ chức, cuộc thi báo chí viết về ngành Y tế Hà Tĩnh đã đạt được những thành công ngoài mong đợi.
Các tác phẩm đã ca ngợi phẩm chất cao đẹp, những thành tựu to lớn, những đóng góp, hy sinh thầm lặng của cán bộ, công nhân viên chức ngành Y tế Hà Tĩnh trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân; biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các tác phẩm đã góp phần xây dựng nên ngân hàng dữ liệu về truyền thông ngành y tế.
Không chỉ được đầu tư về nội dung, xu hướng làm báo hiện đại đã được ứng dụng với chất lượng cao, khẳng định thế mạnh của báo chí đa phương tiện trong dòng chảy truyền thông hiện đại.
Đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả.
Lãnh đạo Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải C.
Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh, Sở VH-TT&DL trao giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải.
Tổng kết giải, Ban Tổ chức đã trao 4 giải B, 8 giải C và 10 giải khuyến khích cho các phẩm đã được đăng tải trên báo in, báo điện tử, báo hình và phát thanh.
Báo Hà Tĩnh đạt 6 giải trong cuộc thi “Ngành Y tế Hà Tĩnh - 65 năm xây dựng và trưởng thành”. Trong đó có 1 giải B với chùm bài: “Quản lý dịch vụ kính thuốc ở Hà Tĩnh” của nhóm tác giả An Nhiên - Ánh Nguyên;
3 giải C với tác phẩm “Niềm say mê của bác sỹ Hà Tĩnh nhận bằng lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam” - tác giả Kiều Minh; tác phẩm “Bác sỹ trẻ Hà Tĩnh hết lòng với bệnh nhân, say mê công việc” - tác giả Thu Hà; tác phẩm “Những đứa trẻ “thần kỳ” được sinh ra từ mẹ nhiễm HIV” - tác giả Thanh Loan - Ánh Nguyên.
2 giải khuyến khích với tác phẩm “Tầm soát, điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường...” của tác giả Phúc Quang; tác phẩm “Bất kể đêm hôm hay trái gió, trở trời là gọi ngay cho trạm y tế” của tác giả Bá Tân - Lê Tuấn.
Việc 100% cơ sở y tế trên địa bàn chính thức vận hành bệnh án điện tử đã tạo ra một bước ngoặt trong chuyển đổi số của ngành Y tế Hà Tĩnh, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.
Cơn bão số 10 đã gây ảnh hưởng nặng nề đến nhiều cơ sở y tế trên địa bàn. Ngành Y tế Hà Tĩnh đang tích cực triển khai khắc phục hậu quả, bảo đảm công tác khám chữa bệnh thông suốt.
Hơn 90% bệnh nhân mắc bệnh COPD được quản lý tại Bệnh viện Phổi và các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh có nguyên nhân từ thuốc lá. Điều đó cho thấy hiểm họa không lường sau làn khói trắng.
Viêm loét dạ dày là một bệnh lý khá phổ biến, nếu không điều trị kịp thời có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm. Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Công Khanh - Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ tư vấn về căn bệnh này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Với sự chỉ đạo quyết liệt của Sở Y tế, đến nay, 23/23 cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn Hà Tĩnh đã chính thức vận hành bệnh án điện tử, đảm bảo theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh.
Trong hành trình chăm sóc sức khỏe Nhân dân, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh đã lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái thông qua những việc làm thiết thực dành cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Dưới sự hướng dẫn của chuyên gia Bệnh viện Trung ương Huế, các bác sỹ BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai thành công kỹ thuật chụp, nong và đặt stent động mạch cảnh số hoá xoá nền.
Lặng lẽ và bền bỉ, thời gian qua, đội ngũ dược sĩ ở Hà Tĩnh đã có những đóng góp quan trọng trong hành trình thực hiện sự mệnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng của ngành y tế.
Việc triển khai, thực hiện xây dựng môi trường không khói thuốc tại Trung tâm Y tế Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nhằm góp phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho Nhân dân.
Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, dịch sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Hiện Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết.
Tiêu chảy cấp là một trong những bệnh về đường tiêu hóa có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng 80% xảy ra ở trẻ dưới 2 tuổi. Mặc dù là bệnh khá phổ biến, nhưng tiêu chảy có thể gây suy kiệt cho trẻ, thậm chí mất nước dẫn đến tử vong. Bác sĩ Trần Anh Pháp - Trưởng khoa Nhi, Trung tâm Y tế Thành Sen sẽ tư vấn về bệnh tiêu chảy ở trẻ.
Chị Trần Nguyệt Nga (phường Thành Sen) hỏi: Trong môi trường bệnh viện vẫn thường bắt gặp một số người hút thuốc lá, hành vi này sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào?
Việc chủ động, linh hoạt trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật theo hướng chuyên sâu đã giúp ngành Y tế Hà Tĩnh hoàn thành tốt sứ mệnh bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân trong chặng đường vừa qua.
Cục Quản lý Dược phát cảnh báo khẩn về 3 loại thuốc nghi giả là thuốc nhỏ mắt Tobrex, Maxitrol, TobraDex; thuốc ngủ Lexomil và thuốc trị loãng xương Aclasta, sau khi nhận phản ánh từ các công ty dược và người tiêu dùng.
Bằng sự nỗ lực trong nâng cao chuyên môn, phát triển kỹ thuật mới, BVĐK thị xã Kỳ Anh đã góp phần quan trọng vào việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân nơi vùng kinh tế động lực phía Nam Hà Tĩnh.
Mô hình “Gia đình có sức khỏe, không khói thuốc” ở xã Gia Hanh (Hà Tĩnh) đang lan tỏa rộng khắp, mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống người dân.
Chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình có quy định quyền lợi và mức hưởng cho người tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh (KCB). Một số nội dung quy định về mức quyền lợi và mức hưởng hiện hành về chính sách BHYT hộ gia đình cần lưu ý.
Đột quỵ, sa sút trí tuệ, nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp… là những hệ lụy đáng tiếc mà người bị mất ngủ kéo dài phải gánh chịu, nếu không điều trị kịp thời. Làm gì để khắc phục? BS Nguyễn Văn Mạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Bình quân Quỹ BHYT chi trả từ 87-89% tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT và người tham gia BHYT có trách nhiệm đồng chi trả từ 11-13%. Như vậy, nếu thực hiện được việc miễn viện phí sẽ góp phần xoá bỏ gánh nặng tài chính...
Qua chia sẻ của các bác sỹ nội trú đang công tác tại Hà Tĩnh mới thấu hiểu, để có được kiến thức, kỹ năng y khoa vững vàng, các bác sỹ nội trú đã phải trải qua quá trình rèn luyện vô cùng khắt khe và áp lực.
Việc BVĐK tỉnh Hà Tĩnh vận hành bệnh án điện tử sẽ góp phần hiện đại hóa công tác quản lý, tăng cường tính chính xác, minh bạch và phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn.
Lộ trình triển khai Đề án phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện gồm 2 giai đoạn; trong đó, giai đoạn 1 thí điểm tại 6 địa phương gồm: Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, An Giang.
Hơn 30 năm gắn bó với Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh, Thầy thuốc Ưu tú - BSCKII Bùi Thị Mai Hương đã nghiên cứu thành công nhiều công trình, đưa cây thuốc bản địa thành bài thuốc khoa học.