(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đánh giá cao thành tích của Công an huyện Lộc Hà, đồng thời đề nghị cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị khắc phục khó khăn, tiếp tục làm tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.
Chiều 3/8, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ trao thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cho Công an huyện Lộc Hà.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo huyện Lộc Hà cùng dự.
Thời gian qua, Công an huyện Lộc Hà đã chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, tập trung thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Từ đầu năm 2023 đến nay, đơn vị đã đấu tranh, bắt giữ và xử lý 113 vụ/224 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật. Trong đó, đơn vị đã trực tiếp chủ trì, tham gia phá nhiều chuyên án lớn, bắt giữ nhiều đường dây phạm tội quy mô liên huyện, liên tỉnh, có ý nghĩa quan trọng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm chung của toàn tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu tại buổi lễ.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá cao kết quả đơn vị Công an huyện Lộc Hà đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề nghị tập thể lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị cần phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục mọi khó khăn tiếp tục làm tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn.
Thời gian tới, đơn vị cần chủ động bám nắm địa bàn, nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến ANTT ngay tại cơ sở, không để hình thành, phát sinh điểm nóng; tiếp tục triển khai lực lượng, phương tiện làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm… góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phục vụ hiệu quả việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tặng hoa chúc mừng và trao thưởng Công an huyện Lộc Hà số tiền 50 triệu đồng.
Cũng tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, các đơn vị và lãnh đạo huyện Lộc Hà đã tặng hoa và trao thưởng cho tập thể Công an huyện Lộc Hà về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.
Lãnh đạo Công an tỉnh cùng các đơn vị...
...và lãnh đạo huyện Lộc Hà tặng hoa chúc mừng Công an huyện.
LTS: Ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được ấn định là Chủ nhật, ngày 15/3/2026. Để phục vụ các tổ chức phụ trách bầu cử, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện những nội dung của pháp luật về bầu cử, Báo và PTTH Hà Tĩnh trích đăng nội dung cuốn sách “Hỏi đáp về bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031” do Hội đồng Bầu cử quốc gia biên soạn.
Người dân sẽ không phải mang theo giấy khai sinh, đăng ký kết hôn khi thực hiện thủ tục hành chính, nếu thông tin này đã có trên Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.
Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Tĩnh vừa có thông báo địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Căn cứ quy định tại Điều 30 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và số liệu thống kê quy mô dân số tỉnh Hà Tĩnh, số lượng đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ được xác định.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ đại biểu Quốc hội Trung ương hợp lý ở mỗi tỉnh, thành phố và quy định tại Nghị quyết dự kiến và phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Bộ Nội vụ ban hành văn bản 11776/BNV-CQĐP với nhiều quy định mới về tổ chức thôn, tổ dân phố; kiện toàn, kéo dài nhiệm kỳ và cử trưởng thôn, tổ trưởng dân phố lâm thời.
Hà Tĩnh xác định công tác đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc cụ thể hóa các mục tiêu, định hướng lớn về hội nhập quốc tế và ngoại giao phục vụ phát triển trong tình hình mới.
Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Hà Tĩnh đang tập trung thực hiện quy trình giới thiệu người ra ứng cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Quốc hội thông qua chính sách giảm 70% phí chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở, có hiệu lực từ 1/1/2026, nhằm tháo gỡ khó khăn trong quản lý đất đai.
Hà Tĩnh đã lập 69 trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã làm đầu mối cung ứng dịch vụ công nhưng giai đoạn đầu còn nhiều khó khăn, đòi hỏi sớm hoàn thiện pháp lý và tăng tự chủ.
Từ 2026, Nhà nước sẽ thu hồi đất thêm 3 trường hợp để phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có đất cho dự án khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế.
Sáng 11/12, với 425/436 ĐBQH có mặt tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 89,85%), Quốc hội chính thức thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi). Một trong những điểm đáng chú ý là luật cấm các hoạt động đầu tư, kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
Luật Viên chức (sửa đổi) mới được thông qua, mở đường cho cơ chế trả lương theo vị trí việc làm từ ngày 1/7/2026, tạo phân hóa thu nhập theo trách nhiệm và kết quả công việc.
Đến trước ngày 5/3/2026 (trong thời hạn 10 ngày trước ngày bầu cử), Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử ngừng việc xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử.
Luật Báo chí sửa đổi quy định cơ quan, người có thẩm quyền phải cung cấp thông tin cho báo chí, bố trí người phát ngôn và thực hiện trách nhiệm trả lời phản ánh.
Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 34, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh diễn ra chiều nay (10/12).
Sau phần chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đã thay mặt UBND tỉnh tiếp thu, giải trình các vấn đề đại biểu, cử tri quan tâm; đề ra các giải pháp triển khai trong thời gian tới.
Tình trạng an toàn của hệ thống công trình thủy lợi, hồ đập, đê điều trên địa bàn Hà Tĩnh là nội dung được đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh quan tâm chất vấn tại Kỳ họp 34.
Bước sang ngày làm việc thứ hai (10/12), Kỳ họp thứ 34, HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với các lĩnh vực tài chính, nông nghiệp - môi trường và tư pháp.
Đăng đàn trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 34, HĐND tỉnh khoá XVIII, Giám đốc Sở KH&CN Lê Thành Đông đã làm rõ các nội dung đề tài KHCN và thúc đẩy chuyển đổi số.
Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Nguyễn Viết Trường là "tư lệnh" ngành đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn tại Kỳ họp 34 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII diễn ra vào chiều 9/12.
Thảo luận tại Kỳ họp thứ 34, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, các đại biểu đã "hiến kế" nhiều giải pháp mang tính đột phá nhằm phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tập trung vào thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Việc cho phép chủ tịch UBND cấp xã uỷ quyền cho công chức tư pháp cùng cấp giảm tải công việc cho lãnh đạo xã; đảm bảo thời hạn giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức.
Phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp 34 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đề nghị UBND tỉnh khẩn trương triển khai kế hoạch phát triển KT-XH năm 2026. Trong đó, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị đại biểu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, dân chủ và trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, đề xuất các giải pháp khả thi, có tầm nhìn, góp phần vào sự thành công của Kỳ họp thứ 34, HĐND tỉnh Hà Tĩnh và sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.
Chậm nhất đầu tháng 2 năm 2026 (40 ngày trước ngày bầu cử), UBND cấp xã niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND cấp xã và tại những địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu.