Trèo đèo, lội suối, bảo vệ đường biên

Đứng chân trên địa bàn xã Phú Gia (Hương Khê), Đồn Biên phòng Phú Gia có nhiệm vụ bảo vệ 21,3 km đường biên giới tiếp giáp nước bạn Lào với 7 cột mốc. Đây là đoạn tuyến biên giới có địa hình hiểm trở, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của cán bộ, chiến sỹ (CBCS) trong tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc.

Có mặt tại Đồn Phú Gia vào chiều muộn một ngày trung tuần tháng 3, cũng là lúc tổ tuần tra đường biên cột mốc dài ngày do Trung tá Nguyễn Văn Thọ - Phó đồn trưởng quân sự vừa về đến đơn vị. Trên gương mặt rạng rỡ của CBCS sau khi hoàn thành xuất sắc đợt công tác tuần tra, ai nấy đều không giấu được sự vất vả sau nhiều ngày trèo đèo, lội suối, thiếu ăn, mất ngủ. Tranh thủ hỏi chuyện về chuyến đi, Trung tá Nguyễn Văn Thọ cho biết: “Đây là đợt tuần tra đường biên mốc giới thứ 2 của đơn vị kể từ đầu năm 2017. Lần này, tổ gồm 9 CBCS, thực hiện tuần tra đoạn đường biên hiểm trở nhất, từ mốc 506-509. Cũng may, thời tiết khá thuận lợi nên đợt tuần tra thực hiện đúng kế hoạch (4 ngày 3 đêm). Vất vả thì đương nhiên rồi, nhưng điều làm chúng tôi vui nhất đó là toàn tuyến biên giới, mốc giới do đơn vị quản lý đều giữ nguyên hiện trạng…”.

treo deo loi suoi bao ve duong bien

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Phú Gia tuần tra biên giới đợt 2 năm 2017

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Trương Văn Bổn - Chính trị viên phó cho biết thêm: “Thường để đi hết 21,3 km đường biên và 7 mốc giới do đồn quản lý, chúng tôi chia làm 2 đợt. Đoạn từ mốc 503-506 dài khoảng 11 km được thực hiện trong vòng 3 ngày; đoạn từ mốc 506-509 đi khoảng 4 ngày. Đó là với thời tiết thuận lợi, còn nếu gặp trời mưa, sương mù có khi phải thêm chừng đó thời gian nữa. Mỗi năm, đơn vị tiến hành tối thiểu từ 6-8 đợt tuần tra (đi hết tuyến 3-4 lượt) đường biên cột mốc. Riêng năm 2016, đơn vị đã tiến hành tuần tra đường biên cột mốc 6 đợt/60 lượt CBCS và lực lượng dân quân địa phương. Phương thức tuần tra được luân phiên, xoay vòng đảm bảo mọi CBCS trong toàn đơn vị đều tham gia tuần tra, nắm chắc và hiểu rõ tình hình đường biên, mốc quốc giới, góp phần làm tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Cùng với việc tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới, đơn vị còn làm tốt các nhiệm vụ công tác biên phòng. Đặc biệt, những tháng đầu năm 2017, đơn vị đã tham mưu xây dựng, hướng dẫn, động viên 7 tổ chức, 12 đoàn thể trên địa bàn biên phòng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới theo tinh thần Chỉ thị 01/TTg của Thủ tướng Chính phủ, gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tính đến nay, các tổ tự quản về ANTT đã phát huy hiệu quả, giữ gìn ANTT thôn xóm, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, xây dựng gia đình văn hóa, thôn xóm bình yên; đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, thực hiện tốt các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản cũng là một trong những nhiệm vụ được đơn vị quan tâm và giành nhiều kết quả xuất sắc trong thời gian qua. Từ đầu năm đến nay, đồn đã đấu tranh thắng lợi 4 kế hoạch nghiệp vụ; bắt, xử lý 6 vụ/14 đối tượng, trong đó, phạt cảnh cáo 4 vụ /11 đối tượng; 2 vụ /3 đối tượng còn lại bàn giao Công an huyện Hương Khê xử lý theo quy định của pháp luật. Tang vật thu giữ gồm: 0,188 gam heroin, 2 khẩu súng tự chế, 2,5 m3 gỗ các loại, 2 thỏi thuốc nổ, 4 kíp nổ, 96 quả pháo…

Rời đơn vị khi giờ sinh hoạt buổi tối của CBCS sắp bắt đầu. Ánh đèn đường trên các trục liên thôn, liên xã - kết quả chương trình “Đường điện thắp sáng làng quê” do đơn vị tài trợ đã soi rõ sự bình yên nơi miền biên viễn. Chúng tôi tin rằng: “Thời gian tới, đơn vị tiếp tục tập trung đẩy mạnh các hoạt động xây dựng, củng cố thế trận biên phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân; tăng cường công tác nắm tình hình, tuần tra kiểm soát, quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia trong mọi tình huống” như lời khằng định của Thượng tá Lê Hữu Công - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phú Gia.

Đọc thêm

Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bắt đầu từ năm 2018, cuộc cách mạng tổ chức bộ máy đã được Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai chủ động, toàn diện; thể hiện tính gương mẫu, đi đầu với cách tiến hành thận trọng, bài bản, khoa học. Đến nay, sau 3 lần kiện toàn, bộ máy công an toàn tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, chính quy; tạo đà hoàn thành tốt mục tiêu: xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành hội đàm với Ban Công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn để đánh giá kết quả thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2024 - 2025, đồng thời thống nhất một số nội dung phối hợp thực hiện thời gian tới.  
Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Lực lượng chức năng và cư dân biên giới Hà Tĩnh với các địa phương nước bạn Lào luôn ấm nghĩa, nặng tình, đoàn kết và tin yêu lẫn nhau để xây dựng tuyến biên giới chung giàu đẹp.
[Motion Graphics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử

[Motion Graphics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử

Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” là một trong những đỉnh cao chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Chiến dịch này đã giáng đòn quyết định, tạo bước ngoặt làm thay đổi cục diện chiến tranh, trực tiếp đưa đến việc ký kết Hiệp định Geneve chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.
Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Cách đây 71 năm, ngày 7/5/1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam, mãi mãi là niềm tự hào, kiêu hãnh của một dân tộc anh hùng, không bao giờ khuất phục trước mọi kẻ thù.