Các cơ quan LHQ cảnh báo “thảm họa nhân đạo” ở Afghanistan

Các quan chức của Liên Hợp Quốc cảnh báo về một thảm họa nhân đạo ở Afghanistan, trong bối cảnh hàng chục nghìn người đang chịu ảnh hưởng từ các cuộc tấn công của Taliban.

Trong phiên họp báo của Liên Hợp Quốc (UN) hôm 13/8, ông Thomson Phiri từ Chương trình Lương thực Thế giới nhận xét về tình hình tại Afghanistan: “Chúng tôi lo sợ điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến và một nạn đói nghiêm trọng đang tới gần”.

Theo một quan chức khác của Liên Hợp Quốc, hàng chục nghìn người dân từ nông thôn đang đổ xô đến thủ đô Kabul và nhiều trung tâm đô thị khác để tìm nơi trú ẩn. Những người này phải rời bỏ nhà cửa giữa lúc nạn đói ngày một trầm trọng, theo Reuters .

Cụ thể, hơn 250.000 người phải rời bỏ nơi sinh sống từ tháng 5, khoảng 80% trong số đó là phụ nữ và trẻ em, Shabia Mantoo từ Cơ quan Tị nạn Liên Hợp Quốc cho biết. Trên đường di chuyển, họ bị các nhóm vũ trang tống tiền hoặc phải đi qua những con đường chôn đầy mìn nổ.

“Họ đang phải ngủ ngoài trời, ngủ trong công viên hoặc ở nơi công cộng”, phát ngôn viên Jens Laerke từ Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc nói. “Mối quan tâm lớn nhất lúc này chỉ đơn giản là cho họ nơi trú ẩn”.

Các cơ quan LHQ cảnh báo “thảm họa nhân đạo” ở Afghanistan

Binh lính Mỹ rút quân khỏi Afghanistan. Ảnh: Reuters

Một quan chức từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thống kê số người bị thương vì các cuộc tấn công của Taliban đã tăng gấp đôi trong khoảng 3 tháng qua.

Người này bày tỏ lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung y tế. Phía WHO cũng cho biết họ đang đào tạo nhân lực để điều trị thương vong ở quy mô lớn.

Lực lượng Taliban đã giành quyền kiểm soát hai thành phố lớn ở Afghanistan, buộc đại sứ quán của các nước phương Tây lên kế hoạch đưa quân đến để sơ tán nhân viên. Dù vậy, Liên Hợp Quốc cho biết khoảng 320 nhân viên sứ quán nước ngoài vẫn làm việc tại Afghanistan.

Theo Zing

Đọc thêm

Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, đồng thời tiết lộ hai nước đang tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng. Cam kết được đưa ra khi xung đột Mỹ - Iran kéo dài gần tám tháng và hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn gây tranh cãi.
Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!