Trung tâm VH-TT Hồng Lĩnh khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, tăng thu ngân sách

(Baohatinh.vn) - Vận hành và sử dụng tòa nhà đa năng có kết cấu hiện đại, khuôn viên tương đối rộng, những năm gần đây, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông (VH-TT) thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất này, tăng thu ngân sách cho địa phương.

Trung tâm VH-TT Hồng Lĩnh khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, tăng thu ngân sách

Các phòng chức năng được khai thác để tổ chức các lớp múa

Ông Đặng Quang Vinh, Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin kiêm Giám đốc Trung tâm VH-TT thị xã Hồng Lĩnh cho hay: “Trên cơ sở cơ sở vật chất hiện có, thị xã đã giao thu cho đơn vị mỗi năm 400 triệu đồng góp phần giải quyết khó khăn về tăng thu ngân sách cho địa phương, đồng thời sử dụng hợp lí công năng của nhà văn hóa.

Nếu toàn bộ cơ sở vật chất này không được vận hành theo hướng đó thì nhiều thời điểm trung tâm sẽ rất đìu hiu, trong khi đầu tư cho cơ sở này khá tốn kém”.

Trung tâm VH-TT Hồng Lĩnh khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, tăng thu ngân sách

Nhà đa chức năng của Trung tâm Văn hóa - Truyền thông TX Hồng Lĩnh có kết cấu khá hiện đại

Ông Vinh còn thông tin: Nhà văn hóa - truyền thông của thị xã được xây dựng từ năm 2015 với 2 tầng, có hội trường lớn phục vụ hội nghị, hội diễn và các phòng chức năng. Thời điểm đó, thị xã đã giao cho Trung tâm VH-TT nghiên cứu hướng khai thác, sử dụng đem lại hiệu quả, tránh để lãng phí cơ sở vật chất. Tuy nhiên, quá trình tìm giải pháp mất khá nhiều công sức.

Trung tâm VH-TT Hồng Lĩnh khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, tăng thu ngân sách

Sau khi học, các bé tham gia lớp múa được tổ chức biểu diễn ngay tại hội trường Trung tâm Văn hóa - Truyền thông để đánh giá kết quả

Đến năm 2017, Phòng Văn hóa – Thông tin và trung tâm mới xây dựng được kế hoạch và bắt đầu đưa vào khai thác theo hướng dịch vụ tùy theo từng thời điểm.

Từ đó, hai năm này, UBND thị xã giao trung tâm thu mỗi năm 400 triệu đồng từ các mảng hoạt động văn hóa – giải trí. Từ chủ trương đó, trung tâm đã tăng cường kết nối các đơn vị, các tổ chức cho thuê mặt bằng, phòng ốc như nhà thi đấu, phòng chức năng để tổ chức các hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa – giải trí.

Trung tâm VH-TT Hồng Lĩnh khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, tăng thu ngân sách

Tận dụng không gian ngoài trời, trung tâm đã thu hút các lớp tập võ để rèn luyện sức khỏe cho các bạn nhỏ

Hai năm nay, tại trung tâm, nhiều loại hình dịch vụ được duy trì hoạt động thường xuyên như: lớp học tiếng Anh do Trung tâm Ngoại ngữ Passion tổ chức, số học trí tuệ chủ yếu dành học sinh THPT và tiểu học; các lớp năng khiếu như: múa, cầu lông, võ thuật; cho thuê dịch vụ giải trí, đồ chơi; tập yoga do Trung tâm Ban Mai tổ chức. Đặc biệt, các hoạt động này rất sôi động vào dịp hè, có những lớp năng khiếu phải tổ chức luân phiên hai buổi sáng và chiều.

Bà Phạm Thị Thanh Tâm - Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ Passion cho hay: “Trung tâm chúng tôi chuyển về địa điểm này từ năm 2017. Từ đó đến nay, trung tâm luôn duy trì đều đặn từ 100-150 học sinh độ tuổi từ 6 - 18 theo học tiếng Anh, chủ yếu trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh. Ngoài ra, trung tâm còn tổ chức học ngoại ngữ cho những người lao động có nhu cầu, nhất là nâng cao trình độ để đi xuất khẩu lao động”.

Trung tâm VH-TT Hồng Lĩnh khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, tăng thu ngân sách

Không gian khá rộng của Nhà văn hóa Hồng Lĩnh

Ngoài ra, hiện nay, trung tâm cũng đã phối hợp với Trung tâm Thể dục - Thể thao tỉnh tổ chức lớp đào tạo bóng đá trẻ với 25 em, mỗi tuần học 3 buổi. Lớp học này hoàn toàn do Trung tâm Thể dục - Thể thao tỉnh chi trả toàn bộ phụ cấp cho huấn luyện viên, trung tâm chỉ cử người và phục vụ sân bãi.

Thời gian này, để đạt tiêu chí về xây dựng đô thị loại 3, thị xã Hồng Lĩnh đang gấp rút triển khai dự án sửa chữa, nâng cấp nhà thư viện thị xã với trị giá hơn 3 tỷ đồng. Nhà thư viện được xây dựng từ năm 1997 hiện nay đã xuống cấp.

Trung tâm VH-TT Hồng Lĩnh khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, tăng thu ngân sách

Bám trục đường lớn, thư viện Hồng Lĩnh khi được đầu tư nâng cấp sẽ mở ra cơ hội phát triển văn hóa đọc

Theo thông tin từ Trung tâm VH-TT thị xã Hồng Lĩnh, do nhà thư viện bám mặt đường lớn nên khi dự án hoàn thành, ngoài chức năng phục vụ bạn đọc, trung tâm sẽ có kế hoạch khai thác mặt bằng và cơ sở vật chất để thu hút các dịch vụ văn hóa đọc, văn phòng phẩm.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Thời điểm này, các đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang sôi nổi tổ chức tổng kết sinh hoạt hè, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để các em thiếu nhi bước vào năm học mới.
Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Trong tổng số 704 di tích ở Hà Tĩnh, xã Cổ Đạm có tới 42 di tích, cùng nhiều lễ hội, loại hình văn hóa dân gian được gìn giữ qua nhiều thế hệ, tạo nên nét riêng cho vùng đất giàu truyền thống này.
Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Đền Đức Thánh Cả ở thôn Đức Hương, xã Thượng Đức, Hà Tĩnh, thờ thần “Đương niên hành khiển Thái tuế chí đức Tôn thần, Thượng thượng đẳng Đại vương” - vị thần cai quản, giám sát và ghi chép những việc làm của con người trong từng năm.
"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

Theo một số nghiên cứu và từ điển, chữ "lạc" được giả thuyết là có liên hệ với “ló”, một từ cổ có nghĩa là lúa, lúa gạo.
Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Tản văn “Mùa thu tháng Tám” gợi lên vẻ đẹp mùa thu Cách mạng năm 1945, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, trân trọng độc lập, tự do và nhắc thế hệ trẻ yêu quê hương, sống trách nhiệm.
Podcast truyện ngắn: Cây xoài người lính

Podcast truyện ngắn: Cây xoài người lính

Trong mùa thu cách mạng, “Cây xoài người lính” gợi nhớ tình đồng đội, ký ức chiến tranh và sự hy sinh vì Tổ quốc, nhắc nhở thế hệ hôm nay trân trọng hòa bình, gìn giữ lịch sử.
Thứ xuất hiện nhiều nhất trong nhà các tỷ phú

Thứ xuất hiện nhiều nhất trong nhà các tỷ phú

Nhiều người thường lấy lý do bận rộn để thoái thác việc đọc sách. Nhưng nhiều tỷ phú vẫn duy trì cường độ đọc sách đáng kinh ngạc, coi đây là cách học hỏi và mở rộng tư duy.
6 thị trấn du lịch dành cho người mê sách

6 thị trấn du lịch dành cho người mê sách

Văn hóa đọc vẫn được duy trì tại những điểm đến đặc biệt, nơi sách cũ, hiệu sách và không gian văn chương trở thành một phần trong đời sống và thu hút đông đảo khách du lịch.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!