Trường nghề ở Hà Tĩnh “rộng cửa” đón thí sinh

(Baohatinh.vn) - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở Hà Tĩnh đang tăng cường các hoạt động tư vấn tuyển sinh và cam kết có việc làm sau khi tốt nghiệp nhằm thu hút học sinh.

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn Hà Tĩnh đã triển khai nhiều giải pháp, đẩy mạnh tuyên truyền trực tuyến qua các nền tảng mạng xã hội, trên các kênh truyền thông đại chúng; phân công cán bộ tuyển sinh trực tiếp đến các địa phương, trường THCS, THPT để tư vấn tuyển sinh.

DT 2024_04_11_02_46_334.jpg
Giáo viên Khoa Cơ khí - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh giới thiệu về nghề cơ khí cho học sinh Trường THCS Hưng Đồng (TP Hà Tĩnh).

Cùng đó, tổ chức cho học sinh, phụ huynh tham quan, trải nghiệm điều kiện học tập tại trường. Thông qua các hoạt động này, nhằm mang tới những thông tin trực tiếp, cụ thể cho phụ huynh và học sinh về kế hoạch tuyển sinh, chương trình đào tạo, triển vọng việc làm, các chính sách ưu đãi… khi tham gia học tập tại trường.

DT z5754568145056_6952a39b57f4a9196a83d774bce667a1.jpg
Thông báo tuyển sinh của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức - Hà Tĩnh

Năm học 2024 – 2025, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt – Đức Hà Tĩnh có chỉ tiêu tuyển sinh trình độ cao đẳng 400 sinh viên, trình độ trung cấp 1.100 học sinh ở các ngành nghề đạo tạo như: cơ khí, điện - điện tử, công nghệ ô tô, công nghệ thông tin, kinh tế, chăm sóc sắc đẹp... Đến thời điểm này, nhà trường đã có gần 650 học sinh, sinh viên đăng ký học, trong đó, có 250 sinh viên cao đẳng, gần 400 học sinh trung cấp.

DT 2024_03_26_02_34_184.jpg
Sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh thực hành trên máy phay.

Tiến sỹ Cao Thành Lê – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt – Đức Hà Tĩnh cho biết: “Để thu hút người học, những năm qua, cùng với công tác tuyên truyền, trọng tâm nhất của trường vẫn là nâng cao chất lượng đào tạo; bảo đảm số học sinh, sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp đạt tỷ lệ cao. Nhà trường chú trọng khảo sát, đánh giá nhu cầu thị trường lao động, xu hướng nghề nghiệp để có kế hoạch đào tạo phù hợp; liên kết với các doanh nghiệp trong đào tạo, cam kết giải quyết việc làm cho tất cả học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp với mức thu nhập từ 8 đến 12 triệu đồng/tháng”.

DT z5754568159941_137d07772355cc1d26c9e32839de0cf0.jpg
Cán bộ Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh hướng dẫn học sinh đăng ký tuyển sinh năm học 2024 - 2025.

Những năm gần đây, công tác tuyển sinh của Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh có nhiều thuận lợi hơn, bởi nhận thức về việc học nghề của phụ huynh và học sinh đã có sự thay đổi. Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 với số điểm 20,45, em Nguyễn Đình Bắc (xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên) có cơ hội xét tuyển đại học nhưng em quyết định đăng ký học lớp điện tử công nghiệp – Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh.

Nguyễn Đình Bắc chia sẻ: “Lựa chọn học nghề của em trước tiên là vì đam mê và nhu cầu của thị trường lao động, khả năng kinh tế của gia đình. Chương trình học chỉ có 30% là lý thuyết, còn lại thực hành. Hy vọng, từ năm thứ 2, em sẽ đi thực tập và có thể kiếm thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống”.

DT z5754568148548_f94bf7e3446f0a8a008febfc2ec3f979.jpg
Giờ thực hành của sinh viên lớp cơ điện tử - Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh.

Năm học 2024- 2025, Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh có chỉ tiêu tuyển sinh 945 học sinh, sinh viên trình độ trung cấp và cao đẳng (trình độ cao đẳng 220 sinh viên, trình độ trung cấp 725 học sinh). Đến thời điểm này, trường đã tuyển sinh được 165 sinh viên cao đẳng và 420 học sinh trung cấp. Thời gian tới, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tư vấn để thu hút học sinh.

DT z5755402597312_ef9edd8412925a012809d59da434a2c4.jpg
Học sinh Trường Trung cấp Nghề Lý Tự Trọng thi tốt nghiệp nghề điện công nghiệp.

Tại Trường Trung cấp Nghề Lý Tự Trọng, trong công tác hướng nghiệp, tuyển sinh năm nay được nhà trường chú trọng truyền thông về hoạt động hợp tác với các doanh nghiệp để tăng cơ hội thực hành, thực tập, việc làm cho học sinh sau tốt nghiệp.

Ông Trần Đình Long – Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghề Lý Tự Trọng cho biết: “Năm học 2024 – 2025, chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường là 200 học sinh. Đến nay, nhà trường cơ bản hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh với 195 học sinh nhập học. Nhà trường tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy - học tập, chất lượng phục vụ người học, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu người học”.

Theo Sở LĐ-TB&XH, năm học 2024 – 2025, các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh sẽ tuyển sinh 21.500 chỉ tiêu (cao đẳng 1.000 chỉ tiêu, trung cấp 5.100 chỉ tiêu, còn lại là sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng với 15.400 chỉ tiêu).

Để đảm bảo công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2024 đạt kế hoạch đề ra, thời gian tới, Sở LĐ-TB&XH tiếp tục chỉ đạo các địa phương, cơ sở GDNN tăng cường truyền thông, quảng bá, tư vấn tuyển sinh nhằm thu hút học sinh đăng ký xét tuyển, tham gia học nghề. Các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh cũng chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh kết nối với doanh nghiệp, dự báo, cập nhật những xu hướng mới của thị trường lao động... để đảm bảo đầu ra, việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi ra trường.

Ông Mai Lê Thuộc - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH

Chủ đề Hướng nghiệp dạy nghề

Đọc thêm

Từ Thông tư 19 đến trường học hạnh phúc

Từ Thông tư 19 đến trường học hạnh phúc

Thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề cao tính nhân văn trong kỷ luật học sinh, hướng tới sự phát triển toàn diện. Tinh thần ấy đang được lan tỏa mạnh mẽ qua mô hình “Trường học hạnh phúc” ở Hà Tĩnh.
Công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm học

Công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm học

Xã hội hóa giáo dục là chủ trương đúng và cần thiết, góp phần huy động nguồn lực chăm lo cho sự nghiệp trồng người. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả, các trường cần triển khai cẩn trọng, công khai, minh bạch trong từng khoản thu đầu năm, tạo sự đồng thuận từ phụ huynh và xã hội.
Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Phố phường lên đèn và ánh điện trong lớp học đặc biệt tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh cũng được thắp sáng. Ở đó, các giáo viên trẻ cùng những tình nguyện viên đã và đang lặng thầm tiếp thêm tri thức cho những mảnh đời kém may mắn, để các em có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên viết tiếp ước mơ tương lai.
Cô giáo mầm non say nghề, tiên phong đổi mới

Cô giáo mầm non say nghề, tiên phong đổi mới

13 năm gắn bó với nghề, cô Lê Thị Kiều Anh (SN 1989) – giáo viên Trường Mầm non Thiên Lộc, xã Can Lộc (Hà Tĩnh ) đã viết nên một hành trình đầy cảm hứng bằng chính sự tâm huyết, đổi mới và tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ.
Nỗ lực giữ vững nền nếp học tập sau mưa bão

Nỗ lực giữ vững nền nếp học tập sau mưa bão

Bão số 10 đã khiến nhiều trường học ở Hà Tĩnh bị ảnh hưởng nặng nề, song, với sự chỉ đạo của ngành GD&ĐT, nỗ lực của các thầy cô, đến thời điểm hiện tại, nhiều nhà trường đã duy trì trở lại nền nếp dạy học.
[Motion Graphics] Những điểm mới về khen thưởng, kỷ luật học sinh

[Motion Graphics] Những điểm mới về khen thưởng, kỷ luật học sinh

Thông tư số 19 của Bộ GD&ĐT về khen thưởng và kỷ luật học sinh, có hiệu lực từ ngày 31/10/2025, được xem là bước tiến quan trọng trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, phù hợp với tinh thần của Luật Giáo dục, Luật Thi đua – Khen thưởng và Luật Trẻ em.
Lộ diện đội đầu tiên vào chung kết "Ô cửa Tiếng Anh" mùa 2

Lộ diện đội đầu tiên vào chung kết "Ô cửa Tiếng Anh" mùa 2

Dù khởi đầu ấn tượng và dẫn điểm sau hai vòng thi đầu, đội Trường Tiểu học, THCS và THPT Albert Einstein đã không giữ được lợi thế, để đội Trường Tiểu học, THCS, THPT - Đại học Hà Tĩnh lội ngược dòng giành chiến thắng trong trận bán kết 1 "Ô cửa Tiếng Anh" mùa 2.
Khẳng định vị thế giáo dục Hà Tĩnh trong thời kỳ hội nhập

Khẳng định vị thế giáo dục Hà Tĩnh trong thời kỳ hội nhập

Giáo dục Hà Tĩnh trong nhiệm kỳ qua đã đạt những thành tựu nổi bật. Thành tựu đó không chỉ khẳng định vị thế “vùng đất học” mà còn tạo nền tảng vững chắc để ngành bước vào giai đoạn phát triển toàn diện hơn trong kỷ nguyên mới.