Ước vọng đầu năm mới của người dân Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Những tờ lịch đầu tiên của năm 2022 bắt đầu được lật giở, khép lại một chặng đường đầy khó khăn, người dân Hà Tĩnh lại lạc quan, tin tưởng những “mùa vàng” sẽ tới.

Ước vọng đầu năm mới của người dân Hà Tĩnh

Khi hoa mai hé nụ báo hiệu mùa xuân đến cũng là lúc mỗi người đều gửi gắm những ước vọng tươi sáng vào năm mới thành công.

Ông Tạ Quang Thông - nông dân thôn Lồng Lộng, xã Thuần Thiện, Can Lộc: Tin tưởng nối tiếp mùa vàng trên cánh đồng lớn.

Tôi và bà con trong xã rất phấn khởi khi trong những khó khăn do đại dịch COVID-19, các chủ trương, chính sách về phát triển nông nghiệp vẫn được địa phương triển khai mạnh mẽ. Suốt 40 năm làm ruộng, chưa bao giờ tôi thấy việc canh tác lại gặp thuận lợi như bây giờ. Thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa, từ việc phải canh tác trên 6 xứ đồng thì nay 8 mảnh ruộng 5 sào của gia đình đã tập trung trên một xứ đồng, rất thuận lợi cho việc chăm bón, áp dụng cơ giới hóa nông nghiệp.

Ước vọng đầu năm mới của người dân Hà Tĩnh

Ông Tạ Quang Thông (xã Thuần Thiện, Can Lộc).

Năm 2022 đang tới cùng với niềm vui từ chủ trương sản xuất chuyên canh trên cánh đồng mẫu lớn. Theo đó, tất cả các hộ dân trong một xứ đồng cùng gieo trồng một loại giống mới chất lượng cao; sản phẩm lúa sau khi thu hoạch sẽ được xã kết nối với các công ty thu mua, tiêu thụ... Can Lộc được coi là vựa lúa của tỉnh, tôi hy vọng, những chủ trương, chính sách mới sẽ sớm được triển khai đồng bộ, hiệu quả nhằm nâng tầm sản phẩm lúa gạo của địa phương, tạo nên những mùa vàng trên cánh đồng lớn.

Anh Nguyễn Hữu Thắng - công nhân Công ty TNHH UP Hà Tĩnh (Khu kinh tế Vũng Áng): Mong kinh tế tỉnh nhà ngày càng phát triển, tạo cơ hội gắn bó lâu dài cho người hồi hương.

Hồi hương trong đại dịch COVID-19, tôi đã có cơ hội việc làm tại Công ty TNHH UP Hà Tĩnh. Tại đây, tôi cũng như đồng nghiệp đã nhận được sự quan tâm chu đáo của công ty trong việc đảm bảo phòng chống dịch, yên tâm lao động, sản xuất.

Ước vọng đầu năm mới của người dân Hà Tĩnh

Anh Nguyễn Hữu Thắng (TX Kỳ Anh).

Năm 2022, dự báo tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp nhưng tôi rất phấn khởi vì tỉnh đang có nhiều chủ trương, chính sách thu hút đầu tư, các khu công nghiệp đang có những bước phát triển mới. Đặc biệt, sự kiện Tập đoàn Vingroup khởi công Nhà máy Sản xuất Pin VinES vừa qua cũng tạo cơ hội cho những người hồi hương như chúng tôi có cơ hội được ở lại quê nhà, lao động và xây dựng cuộc sống. Bước sang năm mới, tôi mong tình hình dịch bệnh sớm được đẩy lùi để KT-XH tỉnh nhà ngày càng phát triển, giúp lao động địa phương có nhiều cơ hội gắn bó ổn định, lâu dài tại quê hương.

Chị Phạm Thị Kiều Thương - Phó Đội trưởng Đội Tuyên truyền lưu động Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh: Chuẩn bị những buổi biểu diễn, tuyên truyền trực tiếp đến với người dân.

Năm 2021, thay vì biểu diễn trực tiếp, tuyên truyền trực tiếp, chúng tôi phải ghi hình, ghi âm các chương trình, nội dung tuyên truyền và phát qua kênh truyền hình tỉnh, huyện, kênh Youtube của đơn vị và qua hệ thống truyền thanh cơ sở… Việc ghi âm, ghi hình tuy đầy đủ thông tin nhưng thiếu sinh động, một chiều, hơn nữa cũng gặp khó khăn về phương tiện chuyển tải.

Ước vọng đầu năm mới của người dân Hà Tĩnh

Chị Phạm Thị Kiều Thương (Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh).

Năm 2022 đang đến, trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, vừa chống dịch, vừa ổn định sản xuất, kinh doanh… đòi hỏi công tác tuyên truyền phải sát sao hơn nữa. Tôi cũng như đồng nghiệp rất tin tưởng vào những chủ trương, giải pháp của Chính phủ trong việc kiểm soát tốt hơn dịch bệnh để đời sống được bình thường trở lại; việc tuyên truyền trực tiếp được tiếp tục. Chúng tôi sẽ chuẩn bị chu đáo để mang những chương trình tuyên truyền sinh động về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đông đảo người dân, nhất là bà con ở vùng sâu, vùng xa.

Anh Lê Xuân Ý - giáo viên Trường Tiểu học và THCS Thạch Hội (Thạch Hà): Năm mới mong trường học an toàn, chất lượng giáo dục được nâng cao.

Học kỳ I vừa qua, dù có những thời điểm lịch học, hình thức học phải thay đổi để thích ứng với tình hình dịch bệnh nhưng với sự linh hoạt, năng động, sáng tạo của ngành giáo dục, chương trình học của học sinh các cấp cơ bản được đảm bảo. Đặc biệt, những học sinh trong vùng phong tỏa, học sinh bị “mắc kẹt” ở các vùng dịch đều đã được hỗ trợ để đảm bảo tiến độ học theo chương trình chung.

Ước vọng đầu năm mới của người dân Hà Tĩnh

Giáo viên Lê Xuân Ý (Thạch Hội, Thạch Hà)

Năm qua, Trường Tiểu học và THCS Thạch Hội đã vượt qua khó khăn, đảm bảo kế hoạch dạy học và giữ vững chất lượng giáo dục. Đón mùa xuân mới, tôi hy vọng dịch bệnh sẽ được đẩy lùi để trường học được an toàn, việc dạy và học ổn định hơn. Tôi cũng mong nhà trường tạo được những sân chơi, chương trình ngoại khóa bổ ích, góp phần giúp học sinh phát triển toàn diện.

Chị Đào Thị Ánh Linh - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Green (TP Hà Tĩnh): Hy vọng ngành du lịch sớm “rã đông”.

Từ khi xuất hiện dịch COVID-19 đến nay, ngành du lịch và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch bị ảnh hưởng rất nặng nề. Đặc biệt, trong năm 2021, mọi hoạt động hầu như “đóng băng”. Nhiều CEO đã tạm thời “bẻ lái”, đổi nghề để “nuôi” công ty du lịch vượt qua thời điểm khó khăn, chờ thời cơ hoạt động trở lại.

Ước vọng đầu năm mới của người dân Hà Tĩnh

Doanh nhân Đào Thị Ánh Linh (TP Hà Tĩnh).

Chính phủ đã có chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt với diễn biến mới của dịch COVID-19, các nước trên thế giới cũng đã khởi động lại ngành du lịch. Vì vậy, chúng tôi chờ đợi vào các giải pháp của từng tỉnh, từng khu vực để giúp ngành du lịch “rã đông”.

Cuối tháng 12/2021 vừa qua, tôi và đại diện một số doanh nghiệp du lịch trong tỉnh đã được Sở VH-TT&DL mời tham gia đoàn Farmtrip khảo sát các điểm đến và cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP tại các địa phương. Mong rằng, đây sẽ là điều kiện thuận lợi để phát triển và triển khai các tour, tuyến về với Hà Tĩnh; kết nối du khách đến các khu, điểm du lịch gắn liền với sản phẩm OCOP của các địa phương.

(ghi)

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

Sau một mùa hè với lịch sinh hoạt thoải mái, đây là thời điểm học sinh Hà Tĩnh từng bước điều chỉnh giờ giấc, thói quen, chuẩn bị cả về thể chất và tâm lý để trở lại nhịp học tập.
Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Nâng tầm chất lượng giáo dục ở Hà Tĩnh bắt đầu từ những chuyển biến trong tư duy và cách làm, từ quản trị nhà trường, tổ chức dạy học đến kiến tạo môi trường học tập. Cùng với đầu tư nguồn lực, việc khai thác hiệu quả công nghệ số, xây dựng không gian học tập mở và phát huy tính chủ động của người dạy, người học đang tạo nên những nền tảng mới, hướng tới một nền giáo dục chất lượng, hiện đại và phát triển toàn diện.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Theo phương án điều chỉnh sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn vừa được UBND tỉnh phê duyệt, Hà Tĩnh sẽ còn 235 trường học, trung tâm, giảm 414 đầu mối so với thời điểm 30/6/2025, tương ứng tỷ lệ giảm 63,79%.
Năm học mới ở Hà Tĩnh: Trường lớp khang trang, đội ngũ sẵn sàng

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Trường lớp khang trang, đội ngũ sẵn sàng

Từ những ngôi trường nội trú ở vùng biên đang dần được hoàn thiện đến hàng trăm tỷ đồng đầu tư nâng cấp trường lớp, Hà Tĩnh đang dồn nguồn lực chuẩn bị cho năm học mới. Cùng với cơ sở vật chất, bài toán đội ngũ giáo viên cũng được chủ động sắp xếp, tạo nền tảng cho những bước chuyển mới của giáo dục.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hương báo công dâng Bác nhân dịp các ngày lễ lớn

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hương báo công dâng Bác nhân dịp các ngày lễ lớn

Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026); kỷ niệm 195 năm thành lập (1831 - 2026), 35 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh (1991 - 2026), đoàn cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ dâng hương, báo công tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.
[Infographic] Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2026 - 2027

[Infographic] Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2026 - 2027

Theo BHXH Việt Nam, trong năm học 2026-2027, với mức lương cơ sở (mức tham chiếu) là 2.530.000 đồng/tháng, tổng mức đóng BHYT học sinh, sinh viên là 1.366.200 đồng/năm (tương ứng 113.850 đồng/tháng). Được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50%, số tiền thực tế học sinh, sinh viên tự đóng là 683.100 đồng/năm (khoảng 56.925 đồng/tháng).
Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Hà Tĩnh đang bứt phá mạnh mẽ với hạt nhân là KKT Vũng Áng cùng hàng loạt dự án lớn đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, vấn đề đang đặt ra hiện nay là “khát” lao động, đặc biệt tại Khu kinh tế Vũng Áng. Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp.
Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Tại Hà Tĩnh, chủ động chăm sóc sức khỏe, tích lũy tài chính... ngay từ tuổi trung niên đang được xem là nền tảng để mỗi người hướng tới cuộc sống độc lập, chất lượng hơn khi về già.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!