Bàn giao chuông quý đời Trần cho Bảo tàng Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chuông đồng chùa Rối được đúc từ đời Trần vừa được huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) bàn giao cho Bảo tàng Hà Tĩnh lưu giữ, bảo quản.

Bàn giao chuông quý đời Trần cho Bảo tàng Hà Tĩnh

Lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên bàn giao chuông cho Bảo tàng Hà Tĩnh

Theo đó, chuông được phát hiện vào cuối năm 1990 tại chùa Rối (xã Cẩm Thịnh).

Chuông có chiều cao gần 120 cm, đường kính hơn 60 cm, nặng hơn 200 kg. Quai chuông được cấu tạo hình con rồng khom lưng, bốn chân có móng vuốt bám chặt vào đỉnh chuông, trên thân chuông có 6 núm đúc, phân bố thành 3 cặp đối xứng.

Đặc biệt, trên thân chuông có đúc bài thơ bằng chữ Hán. Theo các nhà nghiên cứu thì chuông được đúc từ đời nhà Trần.

Bàn giao chuông quý đời Trần cho Bảo tàng Hà Tĩnh

Quai chuông được cấu tạo hình rồng

Việc bàn giao chuông đồng chùa Rối cho Bảo tàng Hà Tĩnh sẽ góp phần bảo quản, lưu giữ chuông một cách an toàn, giúp bảo tồn và phát huy tối đa các giá trị văn hóa, lịch sử của chuông đồng.

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast