Cẩm Xuyên ra mắt CLB các nghệ nhân dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Lễ ra mắt câu lạc bộ (CLB) các nghệ nhân dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) nhằm khuyến khích, lan tỏa và đưa loại hình văn hóa nghệ thuật đặc sắc dân ca ví, giặm vào phát triển du lịch trên địa bàn.

Tối 2/5, tại Khu du lịch Thiên Cầm, UBND huyện Cẩm Xuyên tổ chức lễ ra mắt CLB các nghệ nhân Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh.

Cẩm Xuyên ra mắt CLB các nghệ nhân dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh

Tiết mục “Giọng Nghệ tìm về” mở màn lễ ra mắt CLB các nghệ nhân Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh huyện Cẩm Xuyên

Ra đời cách đây hàng trăm năm, dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Với huyện Cẩm Xuyên, từ xa xưa, dân ca ví, giặm đã thịnh hành khắp các làng quê với những làng hát ví, giặm vang tiếng một thời khắp vùng Nghệ Tĩnh như: Vịnh Lại, Phương Cần, Quy Vinh, Phụng Luyện, Nhượng Bạn, Yên Dưỡng...

Cẩm Xuyên ra mắt CLB các nghệ nhân dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh

Đại biểu tham dự lễ ra mắt

Toàn huyện hiện có 1 nghệ nhân nhân dân, 2 nghệ nhân ưu tú, 5 nghệ nhân dân gian. Cẩm Xuyên là một trong 2 huyện trên toàn tỉnh có nghệ nhân nhân dân. Đây cũng là địa phương có nhiều nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân dân gian nhất tỉnh.

Cẩm Xuyên ra mắt CLB các nghệ nhân dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cẩm Xuyên Phạm Văn Thắng: CLB các nghệ nhân dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh huyện Cẩm Xuyên ra đời sẽ góp phần lưu giữ, trao truyền di sản dân ca ví, giặm cho thế hệ trẻ huyện nhà; khuyến khích, lan tỏa và đưa loại hình văn hóa nghệ thuật đặc sắc dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh vào phát triển du lịch trên địa bàn.

Để bảo tồn và phát huy giá trị di sản dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, đến nay, huyện Cẩm Xuyên đã thành lập 17 CLB dân ca ví, giặm; tổ chức 2 cuộc liên hoan hát dân ca ví, giặm… Ngày 27/4/2023, UBND huyện đã ban hành quyết định 2318/QĐ-UBND về việc thành lập CLB các nghệ nhân dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh huyện Cẩm Xuyên.

Cẩm Xuyên ra mắt CLB các nghệ nhân dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh

Lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên tặng hoa cho CLB các nghệ nhân dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh huyện.

CLB các nghệ nhân dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh huyện Cẩm Xuyên hiện có 19 thành viên; hoạt động trên tinh thần tự nguyện, đam mê, trách nhiệm và tình yêu đối với dân ca ví, giặm của các nghệ nhân.

Cẩm Xuyên ra mắt CLB các nghệ nhân dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh

Tiết mục “Thần sấm ngã” có sự tham gia của Nghệ nhân Nhân dân Thanh Minh.

Cẩm Xuyên ra mắt CLB các nghệ nhân dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh

Tiết mục xẩm nghệ “Tự hào đất mẹ hôm nay” do Nghệ nhân Ưu tú Bá Ngọc dàn dựng.

CLB các nghệ nhân dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh huyện Cẩm Xuyên sẽ góp phần lưu giữ, trao truyền di sản dân ca ví, giặm cho thế hệ trẻ huyện nhà; khuyến khích, lan tỏa và đưa loại hình văn hóa nghệ thuật đặc sắc dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh vào phát triển du lịch trên địa bàn.

Cẩm Xuyên ra mắt CLB các nghệ nhân dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh

Tiết mục dân ca ví, giặm “Nghe câu ví phường vải” do CLB các nghệ nhân dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh huyện Cẩm Xuyên biểu diễn

Tại buổi ra mắt, CLB các nghệ nhân dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh huyện Cẩm Xuyên đã giới thiệu đến khán giả 11 tiết mục hát múa đặc sắc, được dàn dựng theo các làn điệu dân ca, lời cổ, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống, ca ngợi quê hương đất nước, cổ vũ phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast