Chung tay vui Tết Chăm Cha Bới cho đồng bào dân tộc Chứt

(Baohatinh.vn) - Ngày 7/12, Đồn Biên phòng (BĐBP) Bản Giàng, Tỉnh đoàn, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II và chính quyền địa phương tổ chức Tết Chăm Cha Bới cho bà con dân tộc Chứt tại bản Rào Tre (Hương Liên, Hương Khê).

Chung tay vui Tết Chăm Cha Bới cho đồng bào dân tộc Chứt

Để chuẩn bị cho ngày tết đủ đầy, Đồn biên phòng Bản Giàng cùng chính quyền địa phương đã sắm sửa các nhu yếu phẩm cho bà con

Chung tay vui Tết Chăm Cha Bới cho đồng bào dân tộc Chứt

UBND và UBMTTQ huyện Hương Khê hỗ trợ 21 triệu đồng để mua thịt, cá, gạo nếp, mì chính, mắm muối tặng 42 hộ gia đình người Chứt, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng

Chung tay vui Tết Chăm Cha Bới cho đồng bào dân tộc Chứt

Cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng trao lương thực, thực phẩm cho ho 42 hộ gia đình người Chứt

Chung tay vui Tết Chăm Cha Bới cho đồng bào dân tộc Chứt

Cũng trong ngày 7/12, Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II đến thăm hỏi, tặng quà bà con dân tộc Chứt nhân ngày Tết truyền thống

Chung tay vui Tết Chăm Cha Bới cho đồng bào dân tộc Chứt

42 suất quà được trao bao gồm bánh chưng, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng

Chung tay vui Tết Chăm Cha Bới cho đồng bào dân tộc Chứt

Đoàn tới thăm hỏi, động viên người dân tại bản tái định cư

Chung tay vui Tết Chăm Cha Bới cho đồng bào dân tộc Chứt

Đây là hoạt động thường niên của Hội LHTN Việt Nam tỉnh nhằm phát vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng đặc biệt khó khăn.

Tết Chăm Cha Bới hay còn gọi là tết mừng cơm mới, tết truyền thống của đồng bào dân tộc Chứt thường diễn ra sau khi mùa màng đã thu hoạch xong, bà con dân bản sắm lễ vật để cảm tạ đất trời đã cho bà con mùa màng bội thu, sức khỏe dồi dào, con cái sinh sôi và cầu cho mùa mới được mưa thuận gió hòa

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast