Lan toả các mô hình, gương điển hình trong xây dựng đời sống văn hoá

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu đề nghị các ngành, địa phương tiếp tục chú trọng xây dựng, lan toả các gương điển hình, mô hình hiệu quả trong xây dựng đời sống văn hoá và phát huy tối đa vai trò giám sát của cộng đồng dân cư, tăng cường công tác bảo tồn và phát huy tốt các giá trị di tích văn hoá, lịch sử

Chiều 10/1, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và công tác gia đình tỉnh tổ chức tổng kết nhiệm vụ năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Bùi Xuân Thập chủ trì hội nghị.

Lan toả các mô hình, gương điển hình trong xây dựng đời sống văn hoá

Chủ trì điều hành hội nghị.

Năm 2022, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và công tác gia đình đã đạt được những kết quả tích cực. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao ở cơ sở diễn ra sôi nổi trên địa bàn toàn tỉnh.

Ban chỉ đạo các cấp đã tập trung chỉ đạo xây dựng tốt đời sống văn hoá cơ sở, các mục tiêu, chỉ tiêu về văn hoá cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Lan toả các mô hình, gương điển hình trong xây dựng đời sống văn hoá

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Lê Thị Loan báo cáo kết quả phong trào năm 2022.

Tỷ lệ gia đình văn hoá đạt 92,9%; tỷ lệ thôn, tổ dân phố văn hoá đạt 97,8%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá đạt 65,7%; tỷ lệ người dân tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên đạt trên 38%; tỷ lệ gia đình thể thao đạt 27,9%.

Các đơn vị, địa phương đã tiếp tục thực hiện đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị. Số hộ đăng ký gia đình học tập đạt 91 %; số dòng họ đăng ký dòng họ học tập đạt 90%; số thôn/tổ dân phố đăng ký cộng đồng học tập đạt 98%; số đơn vị đăng ký đơn vị học tập đạt 88%. Phong trào xây dựng người tốt việc tốt được phát động rộng rãi, nhiều tấm gương người tốt việc tốt được biểu dương trên các lĩnh vực.

Lan toả các mô hình, gương điển hình trong xây dựng đời sống văn hoá

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Hoàng Anh Đức: Thời gian qua, Uỷ ban MTTQ các cấp đã tham gia hỗ trợ cho hàng nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo làm mới và sửa chữa nhà ở, hỗ trợ vốn phát triển sản xuất, tặng quà tết, hỗ trợ đột xuất, khám chữa bệnh và hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Năm 2023, Ban Chỉ đạo các cấp sẽ tiếp tục tập trung tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với phong trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hướng đến xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.

Tiếp tục phối hợp, lồng ghép để triển khai có hiệu quả 5 nội dung, 7 phong trào trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện việc xây dựng hương ước, quy ước; tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động cưới, tang, lễ hội, các ngày lễ kỷ niệm trong năm 2023 đảm bảo đúng quy định...

Tại hội nghị cũng đã diễn ra lễ ký kết phối hợp hoạt động năm 2023 giữa Sở VH-TT&DL với các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Lan toả các mô hình, gương điển hình trong xây dựng đời sống văn hoá

Các đơn vị ký kết phối hợp hoạt động năm 2023.

Lan toả các mô hình, gương điển hình trong xây dựng đời sống văn hoá

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và công tác gia đình tỉnh trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: các nội dung trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” rất rộng lớn, bao trùm lên mọi mặt đời sống xã hội. Chính vì vậy, yêu cầu thời gian tới cần kiện toàn lại ban chỉ đạo, soát xét, xây dựng quy chế hoạt động và sớm ban hành kế hoạch kiểm tra của ban chỉ đạo năm 2023.

Các ngành, địa phương cần nhanh chóng khắc phục các tồn tại, hạn chế trong năm 2022, chú trọng xây dựng, lan toả các gương điển hình, mô hình hiệu quả và phản ánh cả những nơi làm chưa tốt; phát huy tối đa vai trò giám sát của cộng đồng dân cư; tăng cường công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá, các di tích văn hoá, lịch sử.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast