Xây dựng đời sống văn hoá - nguồn lực để Vũ Quang tiến tới huyện nông thôn mới nâng cao

(Baohatinh.vn) - 20 năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh trên địa bàn.

Xây dựng đời sống văn hoá - nguồn lực để Vũ Quang tiến tới huyện nông thôn mới nâng cao

Qua 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, huyện miền núi Vũ Quang đã có nhiều khởi sắc.

Xác định phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” sẽ tạo ra nhiều hiệu ứng tích cực đến các mặt của đời sống xã hội, những năm qua, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở ở Vũ Quang đã xây dựng kế hoạch và phát động các đợt thi đua cao điểm nhằm lan tỏa phong trào đến từng cộng đồng dân cư.

Quá trình thực hiện, trên địa bàn đã xuất hiện nhiều gương người tốt việc tốt; điển hình là phong trào tự nguyện hiến đất, hiến cây, hiến tài sản để thực hiện xây dựng NTM; đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, tăng thêm thu nhập.

Xây dựng đời sống văn hoá - nguồn lực để Vũ Quang tiến tới huyện nông thôn mới nâng cao

Cùng với người dân xã Thọ Điền, anh Nguyễn Văn Đạt ở thôn Hoa Thị luôn tích cực chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng NTM.

Anh Nguyễn Văn Đạt (thôn Hoa Thị, xã Thọ Điền) cho biết, từ khi xã triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gia đình anh cũng như các hộ dân khác trong thôn đã nghiêm túc thực hiện nếp sống văn minh, tích cực thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, điển hình là việc chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng NTM.

“Từ phong trào, gia đình đã tự nguyện phá bỏ hàng rào bê tông, trồng các tuyến hàng rào xanh, hoa, cây cảnh để tạo điểm nhấn. Ngoài ra là đóng góp tiền của để mua bàn ghế, lắp đặt hệ thống chiếu sáng… cùng các hộ liền kề xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp, tạo thành điểm sinh hoạt văn hóa chung cùng trao đổi công việc hằng ngày, giúp nhau phát triển kinh tế” - anh Đạt chia sẻ.

Xây dựng đời sống văn hoá - nguồn lực để Vũ Quang tiến tới huyện nông thôn mới nâng cao

Bà con xã Thọ Điền nỗ lực xây dựng quê hương thành vùng quê trù phú, đáng sống.

Chủ tịch UBND xã Thọ Điền Nguyễn Đăng Nhàn cho hay, những năm gần đây, đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân xã nhà ngày càng được nâng cao; bà con luôn tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng NTM. Toàn xã hiện có 120 mô hình kinh tế cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 43 triệu đồng/năm.

“Có được sự đổi thay vượt bậc đó chính là nhờ sự đồng thuận của chính quyền và Nhân dân trong việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng NTM” - ông Nhàn khẳng định.

Xây dựng đời sống văn hoá - nguồn lực để Vũ Quang tiến tới huyện nông thôn mới nâng cao

Những con đường của xã Đức Lĩnh được chính quyền và người dân làm đẹp với nhiều tranh bích họa.

Không chỉ xã Quang Thọ, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã lan tỏa sâu rộng trong từng khu dân cư ở Vũ Quang, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Từ đó, tạo nền móng vững chắc đưa huyện nhà ngày càng đi lên, trở thành huyện miền núi đầu tiên của cả nước đạt chuẩn NTM.

Ông Lê Văn Giáp (thôn Yên Du, xã Đức Lĩnh) cho biết: “Hiện tại, khi có khách về thôn tham quan, tôi và người dân nơi đây đều tự hào giới thiệu về sự đổi thay của quê hương. Chính sự đồng thuận, đoàn kết thực hiện phong trào của các tầng lớp nhân dân đã đưa Đức Lĩnh từ vùng quê gian khó ngày nào vươn lên trở thành xã phát triển của huyện, được các địa phương trong và ngoài tỉnh đến tham quan, học hỏi thường xuyên”.

Xây dựng đời sống văn hoá - nguồn lực để Vũ Quang tiến tới huyện nông thôn mới nâng cao

Tính đến năm 2021, toàn huyện Vũ Quang có 8.338 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ 93,38%).

Theo Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Vũ Quang, tính đến năm 2021, toàn huyện có 8.338 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ 93,38%); 100% xã, thị trấn có nhà văn hóa đạt chuẩn tiêu chí NTM; 100% thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; 100% các thôn, tổ dân phố xây dựng và thực hiện hiệu quả các hương ước, quy ước; 89 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao hoạt động thường xuyên.

Các phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn cũng có bước phát triển về chất lượng và số lượng, thu hút đông đảo người dân tham gia. Các hạng mục như: nhà văn hóa, sân thể thao, nhà trẻ mẫu giáo được đầu tư xây dựng hiện đại. Hệ thống đường giao thông nông thôn được bê tông, nhựa hóa sạch sẽ, khang trang; trường học, trạm y tế xây dựng đạt chuẩn.

Ngoài ra, phong trào “Học tập, lao động sáng tạo” được đẩy mạnh phát triển đã thu hút nhiều tập thể, cá nhân tham gia, góp phần nâng cao kinh tế của địa phương.

Xây dựng đời sống văn hoá - nguồn lực để Vũ Quang tiến tới huyện nông thôn mới nâng cao

Đến nay, huyện Vũ Quang đã xây dựng được 1.865 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên.

Đến nay, toàn huyện có 1.865 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên; có 16 trang trại chăn nuôi lợn tập trung quy mô trên 600 con/lứa; 123 doanh nghiệp, 42 HTX, 155 tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả; 13 sản phẩm nông nghiệp được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao; thu nhập bình quân đầu người đạt 45,4 triệu đồng/người.

Xây dựng đời sống văn hoá - nguồn lực để Vũ Quang tiến tới huyện nông thôn mới nâng cao

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giúp cuộc sống của người dân Vũ Quang được cải thiện, ngày càng văn minh hơn.

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Vũ Quang Nguyễn Minh Đức cho biết: Thời gian tới, Vũ Quang tiếp tục đẩy mạnh phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại các địa phương. Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng dựng gia đình văn hóa; thôn, tổ dân phố văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Đó là nguồn lực góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh ngày càng phát triển, vững mạnh và quyết tâm thực hiện mục tiêu đưa huyện nhà đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2025.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Chủ đề ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN

Đọc thêm

Tản văn: Chiếc nón của mẹ

Tản văn: Chiếc nón của mẹ

Khi đã trải qua quá nhiều va vấp trên đường đời, tôi càng thấm thía hơn những nghĩa tình ấy. Chợt nhận ra, mẹ cũng chính là một chiếc nón vĩ đại che chở tôi đến hết cuộc đời…
Hoa hậu AI đầu tiên trên thế giới lộ diện

Hoa hậu AI đầu tiên trên thế giới lộ diện

Kenza Layli - một nhân vật hoàn toàn được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo, vừa giành giải Hoa hậu AI. Người đẹp ảo này vốn có sức ảnh hưởng về mảng phong cách sống, thu hút lượng người theo dõi đông đảo trên Instagram, TikTok.
Vòng xòe nở hoa

Vòng xòe nở hoa

Đến Nghĩa trang Liệt sỹ Điện Biên Phủ, bà không tin là trong đời mình, có ngày lại được tự tay thắp hương lên mộ những vị anh hùng dân tộc...
Tản văn: Căn nhà tuổi thơ

Tản văn: Căn nhà tuổi thơ

Tôi lớn lên, cảm giác như không gian nhỏ hẹp đi. Cái man mác buồn bơ vơ của ngày nhỏ cũng không còn nữa. Thiếu thốn qua đi, kỷ niệm không còn nguyên sơ nữa...
Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Đêm tàn dần. Bình minh bắt đầu lên từ phía bên kia thành phố. Huyên đi qua một đêm thức trắng, kỷ niệm chầm chậm trôi trong đầu như một cuốn phim...
Tản văn: Hừng nắng sau cơn mưa

Tản văn: Hừng nắng sau cơn mưa

Sau mỗi lần trời mưa, tôi thường có thói quen ngồi ở một chỗ nào đó thật cao để đón lấy cái hừng nắng đầu tiên. Cái hừng nắng trông non nớt mà lại vô cùng mạnh mẽ...
Vienna tiếp tục là thành phố đáng sống nhất thế giới

Vienna tiếp tục là thành phố đáng sống nhất thế giới

Thủ đô Vienna của Áo một lần nữa được “xướng tên” là thành phố đáng sống nhất trên thế giới, theo bảng xếp hạng thường niên của Economist Intelligence Unit (EIU) - cơ quan nghiên cứu kinh tế thuộc tập đoàn dịch vụ thông tin và truyền thông toàn cầu The Economist, trong đó có báo The Economist.
Khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông

Khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông

Chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh khẳng định ‘khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông’, mà bắt đầu từ chính triết lý, văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức…