Lễ giỗ lần thứ 465 của Công chúa Liễu Hạnh tại TX Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Lễ dâng hương được xã Kỳ Nam tổ chức trang trọng tại đền thờ Công chúa Liễu Hạnh (thuộc thôn Tân Thành, xã Kỳ Nam, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Lễ giỗ lần thứ 465 của Công chúa Liễu Hạnh tại TX Kỳ Anh

Chiều 3/4 (3/3 âm lịch), UBND xã Kỳ Nam (TX Kỳ Anh) tổ chức lễ giỗ lần thứ 465 của Công chúa Liễu Hạnh

Lễ giỗ lần thứ 465 của Công chúa Liễu Hạnh tại TX Kỳ Anh

Năm 2011, đền thờ Công chúa Liễu Hạnh tại TX Kỳ Anh được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Đền thờ trở thành điểm du lịch tâm linh thu hút người dân địa phương và du khách thập phương.

Lễ giỗ lần thứ 465 của Công chúa Liễu Hạnh tại TX Kỳ Anh

Toàn bộ khuôn viên đền có diện tích gần 6.000 m2, gồm 3 tòa thờ đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, trong đó 1 miếu thờ chính là "quán bà chúa Liễu” hay “miếu bà chúa Sơn”. Đây là một công trình kiến trúc tuy nhỏ nhưng vẫn bảo tồn được bản sắc văn hóa dân tộc.

Lễ giỗ lần thứ 465 của Công chúa Liễu Hạnh tại TX Kỳ Anh

Người dân thập phương đến dâng hương, kính lễ vào ngày giỗ chính của Công chúa Liễu Hạnh.

Lễ giỗ lần thứ 465 của Công chúa Liễu Hạnh tại TX Kỳ Anh

Toàn cảnh xã Kỳ Nam.

Theo các nhà nghiên cứu về đạo mẫu, trong di sản thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người Việt, thánh mẫu Liễu Hạnh là bậc mẫu nghi thiên hạ, một trong 4 vị thánh bất tử.

Tương truyền Liễu Hạnh là con Ngọc Hoàng, tính tình phóng túng, không chịu theo khuôn phép nhà trời. Ngọc Hoàng phạt đày nàng xuống trần 3 năm. Liễu Hạnh hóa thân thành cô gái đẹp cùng vài nữ tỳ dựng quán hàng ở chân đèo Ngang, bên đường thiên lý. Về sau, người dân địa phương lập đền thờ công chúa trên vùng đất nơi nàng mở quán ngày xưa.

Chủ đề Hội nghị văn hóa Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast