Lưu học sinh Lào tại Hà Tĩnh vui tết cổ truyền Bun Pi May

(Baohatinh.vn) - Tối 31/3, tại Trường Đại học Hà Tĩnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Tĩnh phối hợp với Sở Ngoại vụ tổ chức Tết cổ truyền Bun Pi May và giao lưu với các lưu học sinh Lào, các doanh nghiệp, bà con từng làm ăn sinh sống tại Lào, Thái Lan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Nội vụ CHDCND Lào Ni Sít Kẹo Păn Nha, đại diện lãnh đao một số sở, ban, ngành cùng dự.

luu hoc sinh lao tai ha tinh vui tet co truyen bun pi may
luu hoc sinh lao tai ha tinh vui tet co truyen bun pi may
luu hoc sinh lao tai ha tinh vui tet co truyen bun pi may

Theo truyền thống, năm mới của người Lào bắt đầu từ ngày 13/4 đến ngày 15/4 dương lịch hàng năm. Chính vì thế, Tết cổ truyền Bun Pi May (lễ hội năm mới) là một trong những lễ hội quan trong nhất của người Lào.

luu hoc sinh lao tai ha tinh vui tet co truyen bun pi may
luu hoc sinh lao tai ha tinh vui tet co truyen bun pi may

Đông đảo đại biểu, lưu học sinh, DN, Lào kiều, Thái kiều cùng tham dự buổi lễ

Lễ hội còn có tên gọi khác là Lễ Hốt Nậm (Té nước) với ý nghĩa cầu mong nước về, cho cuộc sống sinh sôi, đâm chồi, nảy lộc, phồn vinh cho vạn vật, ấm no hạnh phúc, thanh khiết hóa cuộc sống. Tết cổ truyền còn là dịp để các lưu học sinh, bà con Lào kiều, Thái kiều ôn lại truyền thống văn hóa dân tộc, giao lưu văn hóa.

luu hoc sinh lao tai ha tinh vui tet co truyen bun pi may
luu hoc sinh lao tai ha tinh vui tet co truyen bun pi may
luu hoc sinh lao tai ha tinh vui tet co truyen bun pi may

Lãnh đạo Hà Tĩnh trao học bổng cho 30 lưu học sinh Lào có thành tích tốt trong học tập.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng tới các lưu học sinh Lào và bà con, nhân dân các bộ tộc Lào.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn lưu học sinh vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập, góp phần đắc lực vào công cuộc xây dựng phát triển đất nước Lào, vun đắp tình hữu nghị, hợp tác truyền thống đặc biệt Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

luu hoc sinh lao tai ha tinh vui tet co truyen bun pi may
luu hoc sinh lao tai ha tinh vui tet co truyen bun pi may
luu hoc sinh lao tai ha tinh vui tet co truyen bun pi may

Lễ hội diễn ra long trọng, linh thiêng và hân hoan trong các màn tế lễ truyền thống, buộc chỉ cổ tay, múa lăm vông, uống rượu cần và té nước.

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast