Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 được triển khai với chủ đề "Chấn hưng và phát triển văn hóa đọc” nhằm đưa văn hóa đọc lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Tĩnh.

Sáng ngày 21/4, tại Trường THCS Sông Trí (phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh), Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thị xã Kỳ Anh phối hợp tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, phát động cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc và giới thiệu sách trực tuyến năm 2022.

Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Hà Tĩnh

Tham dự buổi lễ có đại diện các sở, ban, ngành liên quan, cùng 1.265 học sinh và cán bộ, giáo viên Trường THCS Sông Trí.

Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Hà Tĩnh

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Dương Văn Tuấn: Đọc sách là một nét văn hóa cao đẹp. Đọc sách, lưu giữ sách, hình thành các tủ sách, thư viện sách là con đường để xây dựng, tích lũy, hình thành và phát triển văn hóa đọc. Do vậy, khuyến khích, phát triển phong trào đọc sách trong toàn dân chính là động lực, là công cụ quan trọng để thực hiện mục tiêu phấn đấu xây dựng nền tảng tri thức trong mỗi con người, mỗi gia đình và toàn xã hội.

Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Hà Tĩnh

Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và UBND thị xã Kỳ Anh cắt băng khai mạc Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam.

Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Văn Chung thay mặt ban tổ chức phát động cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc và giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 với chủ đề “Khát vọng phát triển đất nước”, phát động cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 - chủ đề “Sách và khát vọng cống hiến”.

Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Hà Tĩnh

Tại buổi lễ, các em học sinh tham gia tọa đàm với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường THCS Sông Trí về chủ đề “Gieo mầm thói quen đọc sách - đọc sách để thay đổi”, qua đó khẳng định vai trò của sách trong đời sống xã hội, nhất là đối với lứa tuổi các em học sinh.

Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Hà Tĩnh

Dịp này, Thư viện tỉnh Hà Tĩnh đã trao tặng sách cho 2 đơn vị trường học là Trường THCS Sông Trí và Trung tâm Anh ngữ quốc tế Ocean Edu Kỳ Anh với tổng trị giá 20 triệu đồng; Thư viện cộng đồng thị xã Kỳ Anh kêu gọi, xã hội hóa trao tặng 400 cuốn sách cho Trường THCS Kỳ Hoa và Trường THCS Sông Trí với trị giá 20 triệu đồng; UBND thị xã Kỳ Anh phát hành, trao tặng 250 ấn phẩm “Thị xã Kỳ Anh - di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh” cho các thư viện trường học và các nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ thôn Tân Thắng (xã Kỳ Ninh), TDP Hoàng Trinh (phường Kỳ Trinh)...

Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Hà Tĩnh

Tham gia Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam tại Hà Tĩnh có 6 gian hàng trưng bày các đầu sách khác nhau, thời gian trưng bày diễn ra trong 1 ngày (21/4). Trong ảnh: Đại biểu và học sinh tham quan các gian hàng trưng bày sách.

Chủ đề Hội nghị văn hóa Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast