6 đội “Đi chợ giúp dân” vùng cách ly y tế thị xã Hồng Lĩnh

(Baohatinh.vn) - Không để gia đình nào thiếu lương thực, thực phẩm trong thời gian TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) thực hiện cách ly y tế, 130 tình nguyện viên đi chợ giúp người dân đang cách ly tại nhà mua nhu yếu phẩm thiết yếu.

6 đội “Đi chợ giúp dân” vùng cách ly y tế thị xã Hồng Lĩnh

TX Hồng Lĩnh đang thực hiện cách ly y tế toàn thị xã theo Chỉ thị 16/CT-TTg để phòng, chống dịch COVID-19. Mô hình “Đi chợ giúp dân” đang được triển khai nhắm đảm bảo người dân thực hiện cách ly tại nhà có thể mua được các hàng hoá thiết yếu, phục vụ cho đời sống hàng ngày nhưng không cần đi ra khỏi nhà theo đúng quy định.

6 đội “Đi chợ giúp dân” vùng cách ly y tế thị xã Hồng Lĩnh

130 tình nguyện viên là hội viên hội phụ nữ, nông dân và đoàn thanh niên chia thành 6 đội thường trực đi chợ giúp cho các gia đình đang thực hiện cách ly tại nhà. (Trong ảnh: Tổ vận chuyển hàng giúp dân do Thị đoàn Hồng Lĩnh thành lập)

6 đội “Đi chợ giúp dân” vùng cách ly y tế thị xã Hồng Lĩnh

Theo đó, các tình nguyện viên liên lạc thường xuyên với gia đình mình phụ trách (qua điện thoại hoặc mạng xã hội Zalo, Facebook…) để nắm bắt nhu cầu cần mua hàng hóa (nhu yếu phẩm và đồ dùng thiết yếu).

6 đội “Đi chợ giúp dân” vùng cách ly y tế thị xã Hồng Lĩnh

Đội trưởng phụ trách ghi chép đầy đủ nhu cầu mua nhu yếu phẩm, đồ thiết yếu của từng gia đình...

6 đội “Đi chợ giúp dân” vùng cách ly y tế thị xã Hồng Lĩnh

Đoàn viên thanh niên...

6 đội “Đi chợ giúp dân” vùng cách ly y tế thị xã Hồng Lĩnh

... hội viên phụ nữ mua nhu yếu phẩm tại các siêu thị, cửa hàng, cơ sở kinh doanh đã được UBND TX Hồng Lĩnh lựa chọn để cung cấp hàng hóa, đảm bảo nhu cầu tiêu dùng thiết yếu cho người dân.

6 đội “Đi chợ giúp dân” vùng cách ly y tế thị xã Hồng Lĩnh

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, tất cả các thành viên trong đội “Đi chợ giúp dân” phải đảm bảo có giấy xác nhận xét nghiệm âm tính COVID-19 (test nhanh 3 ngày/lần hoặc xét nghiệm PCR 7 ngày/lần); có sổ nhật trình giao nhận hàng hoá thiết yếu...

6 đội “Đi chợ giúp dân” vùng cách ly y tế thị xã Hồng Lĩnh

...và được ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường, xã cấp cấp thẻ hoạt động.

6 đội “Đi chợ giúp dân” vùng cách ly y tế thị xã Hồng Lĩnh

Sau khi mua đồ xong, các thành viện đội “Đi chợ giúp dân” đem đến trước cửa nhà bàn giao cho hộ dân và nhận tiền thanh toán qua tài khoản hoặc chủ nhà để trước cửa ra lấy.

6 đội “Đi chợ giúp dân” vùng cách ly y tế thị xã Hồng Lĩnh

Các tình nguyện viên thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tình nguyện viên, hộ gia đình và cộng đồng.

6 đội “Đi chợ giúp dân” vùng cách ly y tế thị xã Hồng Lĩnh

Từ ngày 18/8 đến nay, 6 đội “Đi chợ giúp dân” trên địa bàn thị xã đã đi chợ giúp cho hơn 100 hộ gia đình đang thực hiện cách ly trên địa bàn.

6 đội “Đi chợ giúp dân” vùng cách ly y tế thị xã Hồng Lĩnh

Cùng với mô hình “Đi chợ giúp dân”, trong những ngày qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam TX Hồng Lĩnh đã thành lập 4 đội tình nguyện (hội viên phụ nữ, hội nông dân) nấu 611 suất ăn cho các khu vực cách ly và 17 điểm chốt phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn toàn thị xã.

Mô hình “Đi chợ giúp dân” ở TX Hồng Lĩnh đã kịp thời hỗ trợ người dân an tâm thực hiện cách ly mà không cảm thấy bị “đơn độc” hay bị bỏ lại phía sau trong lúc khó khăn, hoạn nạn; qua đó, động viên người dân chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch, góp sức cùng thị xã vượt qua khó khăn, quyết tâm chiến thắng dịch bệnh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TX Hồng Lĩnh Đặng Ngọc Sơn

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast