Chuẩn bị kiệu rước và các điều kiện cho Lễ hội đền Chiêu Trưng Lê Khôi

(Baohatinh.vn) - Lễ hội đền Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi và đón bằng Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia, theo kế hoạch, sẽ được tỉnh Hà Tĩnh tổ chức sáng 15/6/2018 (tức 2/5 âm lịch). Thời điểm này, nhiều địa phương trực tiếp tham gia lễ hội đã chuẩn bị kiệu rước, treo băng rôn, cờ lễ hội...

Chuẩn bị kiệu rước và các điều kiện cho Lễ hội đền Chiêu Trưng Lê Khôi

Lễ hội đền Chiêu Trưng được Bộ VH-TT&DL đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại Quyết định số 2459/QĐ-BVHTTDL, ngày 20/6/2017.

Năm nay, xã Thạch Trị (Thạch Hà) lần đều tiên tham gia lễ rước tại Lễ hội đền Chiêu Trưng. Bởi vậy, công tác chuẩn bị cho phần lễ quan trọng này được chính quyền địa phương và nhân dân đặc biệt quan tâm.

Chuẩn bị kiệu rước và các điều kiện cho Lễ hội đền Chiêu Trưng Lê Khôi

Người dân xã Thạch Trị đã mua kiệu từ Nam Định cùng xiêm y, cờ lễ hội chuẩn bị lễ rước

Hiện tại, người dân đã mua kiệu rước chờ ngày hành lễ. Được biết, kiệu rước này có chất liệu bằng gỗ dổi, người dân đặt mua từ tỉnh Nam Định. Ngoài kiệu rước, người dân cũng đã mua xiêm y, cờ lễ hội, đồ tế khí và các lễ vật trị giá gần 100 triệu đồng.

Chuẩn bị kiệu rước và các điều kiện cho Lễ hội đền Chiêu Trưng Lê Khôi

Thời gian này, chính quyền huyện Thạch Hà thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các địa phương Thạch Trị, Thạch Hải, Thạch Bàn chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức lễ đón bằng di sản.

Tại xã Thạch Bàn, kiệu rước và cờ xí đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Hiện tại, chính quyền địa phương và nhân dân đã tổ chức dọn vệ sinh các tuyến đường, chuẩn bị băng rôn, cờ lễ hội, cờ Tổ quốc. Tới đây, nhân dân xã Thạch Bàn sẽ tham gia lễ rước trên sông Cày vào sáng 2/5 âm lịch.

Chuẩn bị kiệu rước và các điều kiện cho Lễ hội đền Chiêu Trưng Lê Khôi

Người dân xã Thạch Bàn chuẩn bị các băng cờ chào đón lễ rước bằng công nhận di sản Lễ hội đền Chiêu Trưng

Được biết, thời gian này, các xã Thạch Kim, Mai Phụ (Lộc Hà) cũng đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để tham gia lễ đón bằng công nhận di sản lễ hội như: trang bị thêm cờ, tu sửa thuyền phục vụ lễ rước.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast