Nguyên lãnh đạo Nghệ An, Hà Tĩnh tham quan nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Đoàn cán bộ nguyên lãnh đạo 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh vừa có chuyến tham quan thực tế một số công trình thủy lợi trọng điểm và kết quả xây dựng NTM ở Hà Tĩnh.

Đoàn đã đến tham quan công trình thủy nông Kẻ Gỗ và Ngàn Trươi - Cẩm Trang. Đây là 2 công trình thủy nông trọng điểm của Hà Tĩnh và cả nước.

nguyen lanh dao nghe an ha tinh tham quan nong thon moi
nguyen lanh dao nghe an ha tinh tham quan nong thon moi

Đoàn nguyên cán bộ lãnh đạo 2 tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh tham quan công trình thủy nông Kẻ Gỗ

Hồ Kẻ Gỗ có trữ lượng 350 triệu m3 nước, phục vụ tưới tiêu cho gần 17.000 ha lúa, thuộc các huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên, thành phố Hà Tĩnh và phía Bắc huyện Kỳ Anh. Với chiều dài hơn 30 km, hồ còn là nguồn cung cấp thực phẩm dồi dào cho các vùng dân cư nơi đây.

nguyen lanh dao nghe an ha tinh tham quan nong thon moi
nguyen lanh dao nghe an ha tinh tham quan nong thon moi

Đoàn đến dâng hương tại đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn và di tích chiến tranh – sân bay Li Bi nằm trong lòng hồ Kẻ Gỗ

nguyen lanh dao nghe an ha tinh tham quan nong thon moi

Đoàn đi thực tế, chứng kiến sự đổi thay toàn diện, rõ nét tại các KDC kiểu mẫu mẫu, vườn mẫu xã Cẩm Yên (Cẩm Xuyên)

Trong chuyến tham quan thực tế, đoàn cựu cán bộ lãnh đạo 2 tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh đã thực tế, chứng kiến sự đổi thay toàn diện, rõ nét tại các KDC kiểu mẫu mẫu, vườn mẫu xã Cẩm Yên, Cẩm Bình (Cẩm Xuyên) và Tùng Ảnh (Đức Thọ).

Từ xây dựng mô hình điểm, đến nay Hà Tĩnh có 228 khu dân cư, 2.300 vườn mẫu đạt chuẩn, thu nhập bình quân/vườn ở vùng đồng bằng đạt trên 70 triệu đồng, miền núi và bán sơn địa trên 150 triệu đồng, có trên 1.200 vườn doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở lên, trong đó 261 vườn doanh thu trên 1 tỷ đồng trên năm. Nhiều khu dân cư kinh tế phát triển, môi trường tốt, cảnh quan đẹp, văn hóa được phát huy, đã trở thành vùng quê "Trù phú - An lành", là "nơi đáng sống".

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast