Phụ nữ phố núi Hà Tĩnh “vượt” nắng hạn chăm vườn rau xanh mướt

(Baohatinh.vn) - Diện tích đất đai chật hẹp, hạn hán kéo dài, hội viên Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 2 - thị trấn Hương Khê (Hà Tĩnh) vẫn tích cực giúp nhau giữ gìn các khu vườn xanh mướt.

Phụ nữ phố núi Hà Tĩnh “vượt” nắng hạn chăm vườn rau xanh mướt

Với 200 hội viên, Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 2 (thị trấn Hương Khê) là một trong những chi hội điển hình trong các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào giúp nhau làm vườn sạch, nhà đẹp.

Phụ nữ phố núi Hà Tĩnh “vượt” nắng hạn chăm vườn rau xanh mướt

Tuy nhiên, là vùng trung tâm thị trấn nên các con ngõ nhỏ, diện tích vườn hộ không lớn, cùng với đó là tình trạng hạn hán, thiếu nước nên để xây dựng và duy trì những mảnh vườn rau củ, hoa trái bốn mùa xanh tốt không hề dễ dàng.

Phụ nữ phố núi Hà Tĩnh “vượt” nắng hạn chăm vườn rau xanh mướt

Bác Hồ Thị Hoa - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 2 chia sẻ: “Ngày đầu hội đưa ra chủ trương cùng giúp nhau cải tạo vườn, trồng hoa làm đẹp nhà, đẹp phố, nhiều chị em không mặn mà vì cho là “phù phiếm”. Tôi quyết tâm làm gương để chị em thấy hiệu quả của phong trào”.

Phụ nữ phố núi Hà Tĩnh “vượt” nắng hạn chăm vườn rau xanh mướt

Sau hơn 2 năm bắt tay cải tạo, chăm bón, bà Hoa đã có một mảnh vườn nhỏ với hoa trái bốn mùa, không chỉ cung cấp đủ nhu cầu rau sạch cho gia đình mà còn đủ biếu hàng xóm. Vườn nhà lúc nào cũng xanh mát và ngào ngạt hương hoa.

Phụ nữ phố núi Hà Tĩnh “vượt” nắng hạn chăm vườn rau xanh mướt

Chị em hội viên bắt đầu thay đổi tư duy và cùng giúp nhau làm vườn sạch với cách thức mới là sử dụng gạch táp lô chia mảnh vườn thành các ô nhỏ để tiết kiệm diện tích, nước tưới và công chăm bón.

Phụ nữ phố núi Hà Tĩnh “vượt” nắng hạn chăm vườn rau xanh mướt

Chi hội cũng tiến hành xét những hộ nghèo nhưng có diện tích đất vườn, nhân lực để hỗ trợ gạch, phân công các hộ liền kề hỗ trợ ngày công giúp nhau cải tạo vườn. (Trong ảnh: Gia đình bà Nguyễn Thị Yên - một hội viên khó khăn, được chi hội hỗ trợ gạch và ngày công cải tạo vườn).

Phụ nữ phố núi Hà Tĩnh “vượt” nắng hạn chăm vườn rau xanh mướt

Với sự hỗ trợ vật liệu, ngày công, hầu hết gia đình các hội viên trong chi hội đều xây dựng được vườn rau, vườn hoa trong khuôn viên nhà mình.

Phụ nữ phố núi Hà Tĩnh “vượt” nắng hạn chăm vườn rau xanh mướt

Hệ thống tưới tự động được gia đình các hội viên đầu tư để nâng cao hiệu quả, tiết kiệm nguồn nước.

Phụ nữ phố núi Hà Tĩnh “vượt” nắng hạn chăm vườn rau xanh mướt

Không chỉ hội viên trẻ hưởng ứng phong trào mà các hội viên lớn tuổi cũng tham gia tích cực. Cụ Nguyễn Thị Lô năm nay 80 tuổi, lưng đã còng nhưng ngày nào cũng cần mẫn với mảnh vườn trước sân nhà.

Phụ nữ phố núi Hà Tĩnh “vượt” nắng hạn chăm vườn rau xanh mướt

Trong cái nắng khô cháy của vùng “chảo lửa”, cà chua vẫn từng chùm chín mọng, giàn bí vẫn sai quả nhờ công chăm bón của chị em.

Phụ nữ phố núi Hà Tĩnh “vượt” nắng hạn chăm vườn rau xanh mướt

Nhiều người còn trồng được cả vừng trái vụ trong vườn nhà.

Phụ nữ phố núi Hà Tĩnh “vượt” nắng hạn chăm vườn rau xanh mướt

Không chỉ làm vườn sạch, nhà đẹp, chị em tổ dân phố 2 còn tích cực trồng hoa, chăm sóc cây xanh hai bên các tuyến đường, ngõ phố trên địa bàn.

Phụ nữ phố núi Hà Tĩnh “vượt” nắng hạn chăm vườn rau xanh mướt

Các tuyến phố trung tâm tuy nhỏ hẹp nhưng luôn sạch sẽ...

Phụ nữ phố núi Hà Tĩnh “vượt” nắng hạn chăm vườn rau xanh mướt

...và được điểm tô bằng những giàn hoa rực rỡ.

Phụ nữ phố núi Hà Tĩnh “vượt” nắng hạn chăm vườn rau xanh mướt

Ngày ngày, chị em thay phiên nhau vệ sinh, chăm sóc các bồn hoa, cây cảnh trên những tuyến đường trong khu dân cư.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast