‘Mổ xẻ’ cuộc đua phát triển chiến hạm robot của Hải quân Mỹ

Trong lịch sử, hạm đội Hải quân Mỹ đã nhiều lần chuyển đổi giữa mô hình nhiều tàu lớn hoặc nhiều tàu nhỏ hơn. Tuy nhiên, mô hình hạm đội đang được phát triển hiện nay lần đầu tiên quy tụ số lượng lớn tàu chiến robot hay còn gọi là tàu chiến không người lái (U.V).

Hạm đội hiện nay của Mỹ có khoảng 290 tàu chiến, cứ hai tàu lớn như các khu trục hạm nặng 9.000 tấn lại có hai tàu nhỏ như tàu tác chiến ven bờ (LCG).

‘Mổ xẻ’ cuộc đua phát triển chiến hạm robot của Hải quân Mỹ

Mô hình tàu ngầm không người lái Orca do Boeing sản xuất theo yêu cầu của Hải quân Mỹ. Ảnh: RT

Tạp chí National Interest dẫn báo cáo tháng 6 của chuyên gia Hải quân Ronald O’Rourke với Cơ quan Dịch vụ nghiên cứu thuộc Thượng viện Mỹ cho hay Hải quân nước này đang muốn theo đổi tỷ lệ trên khi hướng đến một hạm đội quy mô lớn hơn, lên tới 355 tàu. Vào khoảng năm 2030, tỷ lệ tàu nhỏ so với tàu lớn sẽ là 2:1.

Các ưu điểm tiềm năng của đội tàu không người lái (U.V), theo cách gọi của ông O’Rourke, đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch này. Giá của chúng đủ rẻ để mua số lượng lớn. Chúng có thể làm nhiệm vụ dài ngày mà không cần thủy thủ. Và trong chiến trận, chúng dễ dàng tản ra hơn so với tàu có người điều khiển.

Chuyên gia quân sự lý giải: “U.V là một trong số những tiềm lực mới – cùng với vũ khí siêu thanh, trí tuệ nhân tạo, cơ sở phân tích dữ liệu lớn và tiềm năng an ninh mạng – mà Hải quân Mỹ đang theo đuổi để đối phó với những thách thức quân sự mới, đặc biệt từ Trung Quốc”.

Với công nghệ hiện đại ngày nay, U.V của Mỹ có thể được trang bị thiết bị cảm biến, vũ khí hoặc chất nổ. Chúng sẽ được vận hành từ xa, bán tự động hoặc tự động. Chi phí mua sắm U.V sẽ tiết kiệm hơn so với tàu và máy bay có người lái và máy bay vì thiết kế của chúng không cần tích hợp không gian và thiết bị hỗ trợ cho người vận hành.

Ngoài ra, U.V rất thích hợp để thực hiện các sứ mệnh dài ngày vốn quá giới hạn với sức chịu đựng của con người hoặc các sứ mệnh rủi ro cao.

Theo ông Ronald O’Rourke, Hải quân Mỹ đang đề nghị cấp ngân sách 629 triệu USD năm 2020 để nghiên cứu và phát triển ba dự án tàu không người lái chính cùng với các công nghệ liên quan. Cơ quan Dịch vụ nghiên cứu dự định cho tổng cộng 4,5 tỷ USD cho chương trình U.V tính đến năm 2014.

Theo ông, việc Hải quân Mỹ đưa chương trình U.V vào ngân sách tài khóa 2020 cùng như khát vọng thâu tóm tăng nhanh đối với tàu U.V cỡ lớn có thể được xem như một biểu hiện cấp bách để đương đầu với những thách thức quân sự trong tương lai từ các nước như Trung Quốc.

Trong số tàu không người lái đang được phát triển của Hải quân Mỹ phải nhắc đến loại tàu mặt nước không người lái với lượng choán nước lớn hay còn gọi là LUSV. Lực lượng này muốn sở hữu hai tàu LUSV mỗi năm tính từ tài khóa 2020 đến tài khóa 2024. LUSV được kỳ vọng sẽ có giá thành rẻ, độ bền cao, có thể cấu thành lại dựa trên thiết kế của tàu thương mại, khoang chứa đạn lớn – đặc biệt là tên lửa tấn công đất liền và chống hạm. Được biết, tàu LUSV có thể dài từ 60 – 90 mét, lượng giãn nước gần 2.000 tấn.

Bên cạnh đó, họ cũng phát triển tàu mặt nước không người lái dung tích vừa hay MUSV. Chương trình MUSV đã bắt đầu triển khai từ tài khóa 2019. Lực lượng này có kế hoạch mời thầu chiếc MUSV đầu tiên trong tài khóa 2019 và mời thầu chiếc thứ hai trong tài khóa 2013. Cũng giống như LUSV, Hải quân Mỹ muốn MUSV chi phí thấp, độ bền cao và chở được nhiều loại thiết bị phục vụ công tác tình báo, trinh sát và chiến tranh điện tử. Tàu MUSV sẽ dài khoảng 12 – 50 mét.

Dự án cuối cùng trong ba chương trình U.V trên là tàu ngầm không người lái cực lớn hay XLUUV. Hải quân Mỹ đã chọn hãng Boeing để phát triển tàu ngầm không người lái Orca để đáp ứng yêu cầu về XLUUV.

Chuyên gia O’Rourke cho biết Hải quân Mỹ xác định XLUUV sẽ có đường kính hơn 210cm, đồng nghĩa với việc nó quá lớn để phóng từ tàu ngầm có người lái của lực lượng này. Thay vào đó, XLUUV sẽ được phóng từ cầu tàu. Họ dự tính mua 9 chiếc XLUUV trong giai đoạn 2020 – 2024.

Theo TTXVN

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.