Vũ Quang cần tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đề nghị, huyện Vũ Quang cần tập trung xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh, coi đây là nhiệm vụ then chốt, bảo đảm nguyên tắc cấp ủy lãnh đạo, chính quyền quản lý; thực hiện có hiệu quả các mục tiêu về phát triển KT-XH, xây dựng NTM.

Vũ Quang cần tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Sáng 30/5, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vũ Quang tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành cùng dự.

Vũ Quang cần tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh cùng dự.

Thời gian qua, Vũ Quang đã tập trung xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh. Theo đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã được tăng cường và có nhiều đổi mới. Việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy và công tác cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định, theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Công tác quản lý, phát triển Đảng được quan tâm, đã kết nạp Đảng cho 180 quần chúng ưu tú (bằng 45% chỉ tiêu cả nhiệm kỳ).

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Việc xem xét thi hành kỷ luật trong Đảng đảm bảo đúng phương hướng, phương châm, thủ tục, xử lý nghiêm minh, kịp thời những tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

Vũ Quang cần tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Vũ Quang Nguyễn Thiều Quang báo cáo đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công tác dân vận của Đảng được quan tâm chỉ đạo cả về chiều rộng lẫn chiều sâu; tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ dân vận của Đảng trên cơ sở phát huy thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng mô hình dân vận khéo. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức được 43 cuộc đối thoại chuyên đề giữa người đứng đầu các cấp ủy với Nhân dân.

Đặc biệt, trong số 37 chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, có 21 chỉ tiêu ước đạt; 11 chỉ tiêu dự báo không đạt; 3 chỉ tiêu chưa đánh giá và 2 chỉ tiêu không đánh giá.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH được tăng cường, sâu sát, hiệu quả. Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế bình quân 3 năm (giai đoạn 2020 - 2022) đạt 3.459,1 tỷ đồng (bằng 75,55% so với bình quân nghị quyết và đạt 131,94% so với bình quân nhiệm kỳ trước). Thu nhập bình quân đầu người đạt 46,97 triệu đồng (tăng 7,27 triệu đồng so với năm 2020).

Vũ Quang cần tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đức Lĩnh Nguyễn Xuân Tịnh tham luận chủ đề: phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Xây dựng NTM có nhiều kết quả đột phá về mô hình sản xuất, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, chỉnh trang bộ mặt nông thôn. Hiện, trên địa bàn có 5/9 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 66 thôn đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu; có 1.577 vườn mẫu; 13 sản phẩm OCOP 3 sao…

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chăm lo nên phát triển khá toàn diện; đời sống tinh thần, sức khỏe, dân trí của Nhân dân không ngừng được nâng lên; quốc phòng - an ninh được giữ vững; an sinh xã hội được đảm bảo...

Vũ Quang cần tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Phan Hồng Yến tham luận chủ đề: công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH; thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu, các đột phá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

Thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vũ Quang tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát huy đại đoàn kết dân tộc, gắn thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vân khéo” và các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân; xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa V và nghị quyết đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KT-XH, Đảng bộ huyện Vũ Quang sẽ tập trung mở rộng quy mô, diện tích, thực hiện chỉnh trang đồng ruộng, tích tụ ruộng đất, gắn với tăng tỷ lệ cơ giới hóa, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, giống mới trong sản xuất. Thực hiện sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ và tiêu chuẩn hữu cơ trên cây ăn quả và một số sản phẩm chủ lực...

Vũ Quang cần tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thị Việt Hà làm rõ thêm một số vấn đề tại hội nghị; đồng thời, giao nhiệm vụ cho các cấp, ngành thực hiện từ nay đến hết nhiệm kỳ.

Tại hội nghị, đại biểu cũng đã thẳng thắn chỉ ra những vấn đề còn tồn tại như: việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của cấp trên thiếu kịp thời; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế, chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa có nhiều đổi mới, vẫn còn lồng ghép nhiều, ít sinh hoạt chuyên đề.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu trong cơ cấu kinh tế đầu nhiệm kỳ còn đạt thấp; cơ cấu các ngành kinh tế có sự dịch chuyển song còn chậm so với yêu cầu; sản xuất nông nghiệp nhìn chung ổn định nhưng quy mô còn nhỏ, liên kết thiếu bền vững. Chương trình chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp mới chỉ là bước đầu, chưa có các sản phẩm cụ thể.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đề nghị, thời gian tới, huyện Vũ Quang cần tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển KT-XH; thường xuyên kiểm tra đánh giá việc thực hiện các nghị quyết.

Vũ Quang cần tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu tại hội nghị.

Về mục tiêu phấn đấu trở thành huyện NTM nâng cao trong nhiệm kỳ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, với nền tảng đã có, nếu kế thừa, phát huy tốt những kết quả đã đạt được và có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, cách làm sáng tạo, mục tiêu đó có thể đạt được. Đặc biệt, địa phương phải phát huy nội lực của huyện, của từng xã, thôn xóm, tổ liên gia và vai trò chủ thể của người dân là yếu tố quyết định để đưa phong trào xây dựng NTM phát triển đồng đều hơn, toàn diện hơn trong toàn huyện.

Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết; khai thác tiềm năng lợi thế về rừng và đất vườn đồi; đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ; phát triển diện tích rừng trồng đạt tiêu chuẩn FSC; phát triển nuôi cá lồng bè, tạo thương hiệu sản phẩm cá hồ Ngàn Trươi...

Chủ động nghiên cứu, xây dựng quy hoạch, kế hoạch để thu hút các nguồn lực phát triển du lịch, dịch vụ, hạ tầng đô thị, thương mại. Xúc tiến đầu tư phát triển du lịch khu vực lòng hồ Ngàn Trươi gắn với Vườn Quốc gia Vũ Quang, kết nối trục phát triển phía Tây của tỉnh.

Về lĩnh vực văn hoá - xã hội, địa phương cần đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, huy động tối đa các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân; thực hiện tốt an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; tiếp tục xác định cải cách hành chính, chuyển đổi số là nhiệm vụ đột phá để phục vụ Nhân dân, phát triển KT-XH.

Về quốc phòng - an ninh, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Vũ Quang là địa bàn rất quan trọng về quốc phòng - an ninh, có tuyến biên giới chung với nước bạn Lào, vì vậy, bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; xử lý kịp thời các sự việc phát sinh tại cơ sở...

Đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, cần tập trung xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt; bảo đảm nguyên tắc cấp ủy lãnh đạo, chính quyền quản lý. Quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cơ sở; ngay từ bây giờ phải chủ động chuẩn bị thật tốt công tác cán bộ cho nhiệm kỳ tới. Làm tốt công tác tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, để cán bộ công chức yên tâm công tác, cống hiến lâu dài ở Vũ Quang.

Tăng cường và nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Ngoài ra, cần hết sức chú trọng công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền, làm sao để dân hiểu, đồng thuận thực hiện chủ trương chính sách. Quan tâm hơn nữa công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!