Vựa chanh lớn nhất Vũ Quang “đọng hàng, rớt giá”

(Baohatinh.vn) - Vựa chanh lớn nhất của huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) tại xã Đức Lĩnh đang cao điểm tận thu chanh vụ trái, bắt đầu thu hoạch vụ mùa. Người trồng chanh đang lo lắng vì giá chanh xuống thấp, khó tiêu thụ.

Vựa chanh lớn nhất Vũ Quang “đọng hàng, rớt giá”

Dù được mùa nhưng ông Nguyễn Tiến Dũng, thôn Cao Phong vẫn không vui vì giá chanh xuống thấp

Bình thường, đây sẽ là thời điểm “vui nhất” của vợ chồng ông Nguyễn Tiến Dũng - thôn Cao Phong, xã Đức Lĩnh. Thế nhưng, kể từ đầu tháng 4, các nhà hàng, quán xá và dịch vụ ăn uống nghỉ do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên thị trường tiêu thụ chanh giảm sút. Chỉ trong vòng khoảng 20 ngày, giá chanh bán tại vườn của ông Dũng đã “lao dốc”, chỉ còn 1/3 so với tháng trước.

“Tháng trước, tôi vẫn bán ra 300.000 đồng/yến tại vườn, cứ thu hoạch xong là có xe thương lái từ TP Vinh, TP Hà Tĩnh (Nghệ An) và Quảng Bình đặt mua hết. Vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhu cầu tiêu thụ thấp, nhà buôn giảm sức mua vào nên giá bán chỉ còn 100.000 đồng/yến”, ông Dũng cho biết.

Vựa chanh lớn nhất Vũ Quang “đọng hàng, rớt giá”

Giá bán tại vườn hiện nay chỉ ở mức 10.000 đồng/kg, bằng 1/3 giá so với 1 tháng trước

Thôn Cao Phong có đến 90% hộ dân trồng chanh. Hộ ít nhất cũng có khoảng 100 cây, hộ nhiều thì 1.600- 2.000 cây. Điều đang khiến bà con nông dân ở đây lo lắng không chỉ là giá thấp mà còn là “đọng” hàng.

Ông Nguyễn Tiến Chương (cùng thôn Cao Phong) hiện có 1.600/2.000 cây chanh cho khai thác. Hiện, có khoảng 30 tấn chanh tại vườn đã đến lứa thu hoạch, vụ chanh mùa cũng đang “thúc đuổi” khiến ông lo lắng không yên.

“Các năm trước, vào độ này, chúng tôi bán ra 2 - 3 tấn vào mỗi ngày, còn bây giờ giỏi lắm cũng chỉ được vài tạ. Trong vườn, số chanh bị vàng quả do già lứa đã khá nhiều rồi, vì có hái xuống cũng chẳng bán được. Độ tháng nữa, vụ chanh mùa tiếp tục vào thu hoạch, nếu tình hình này kéo dài thì chẳng biết làm sao”, ông Chương cho biết.

Vựa chanh lớn nhất Vũ Quang “đọng hàng, rớt giá”

Người trồng chanh đang đứng giữa khó khăn, không thu hoạch thì chanh sẽ vàng quả trên vườn mà thu hoạch xuống thì chẳng mấy ai mua

Ông Nguyễn Xuân Thê, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Đức Lĩnh trao đổi: “Cây chanh là cây trồng truyền thống và trong nhiều năm nay trở thành cây trồng xóa đói giảm nghèo rất hiệu quả tại địa phương. Đặc biệt, thời gian thu hoạch khá dài (từ tháng 11 năm trước đến tháng 8 năm sau cho hai vụ chanh trái và chanh mùa - PV) nên bà con có thu nhập gần như quanh năm. Cùng với đó, cây chanh là cây “nhà nghèo”, không đòi hỏi nhiều công sức chăm sóc, đầu tư nên phù hợp với rất nhiều hộ dân”.

Vựa chanh lớn nhất Vũ Quang “đọng hàng, rớt giá”

Đức Lĩnh có 300 ha chanh, chiếm diện tích sản xuất chanh lớn nhất ở Vũ Quang

Khoảng 1 tháng nữa, vụ chanh mùa sẽ bắt đầu thu hoạch. Thị trường tiêu thụ sụt giảm, giá bán xuống thấp nhất so với cùng kỳ nhiều năm, trong khi dịch bệnh Covid-19 vẫn phức tạp, thế nên người trồng chanh ở Đức Lĩnh (Vũ Quang) đang đối mặt với khó khăn được mùa nhưng mất thị trường tiêu thụ.

Được biết, toàn huyện Vũ Quang có 482 ha trồng chanh thì có đến 300 ha tập trung tại xã Đức Lĩnh. Những năm trước, nhờ thị trường tiêu thụ tốt nên vụ chanh trái ở Vũ Quang luôn được mùa, được giá. Bình quân mỗi năm, cả hai vụ chanh trái và chanh mùa, bà con thu nhập từ cây chanh 200 - 300 triệu đồng mỗi hộ.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!