Các địa phương ở Hà Tĩnh khẩn trương di dời tránh lở núi, ngập lụt, giúp dân lợp lại mái nhà

(Baohatinh.vn) - Trước tình trạng lốc xoáy, lở núi, ngập lụt cục bộ tại một số địa bàn ở Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Can Lộc (Hà Tĩnh), chính quyền các huyện, xã liên quan đã tập trung lực lượng di dời dân đến nơi an toàn.

Không để người dân trở lại vùng sạt lở khi chưa đảm bảo an toàn

Do mưa lớn kéo dài, trên địa bàn huyện Hương Khê đã xuất hiện một số vụ sạt lở núi, bờ sông. Theo báo cáo từ các địa phương, toàn huyện có 63 hộ với 200 nhân khẩu trong vùng không an toàn.

Các địa phương ở Hà Tĩnh khẩn trương di dời tránh lở núi, ngập lụt, giúp dân lợp lại mái nhà

Nhiều vùng đồi núi ở Hương Khê đã và đang có nguy cơ sạt lở (ảnh chụp tại xã Phúc Trạch).

Thời gian qua, ở Hương Khê, mưa kéo dài trong nhiều ngày, đất đã bão hòa nước nên rất dễ bị sạt lở khi tiếp tục có mưa lớn. Thực tế nhiều địa phương đã xảy ra một số vụ sạt lở trong thời gian gần đây gây ảnh hưởng đến cuộc sống, tài sản người dân địa phương. Đặc biệt, ven tuyến đường Quốc Lộ 15A, một số đoạn do sạt lở đã gây ách tắc giao thông cục bộ.

Các địa phương ở Hà Tĩnh khẩn trương di dời tránh lở núi, ngập lụt, giúp dân lợp lại mái nhà

Trên Quốc lộ 15A đoạn qua xã Hà Linh xuất hiện nhiều điểm sạt lở, gây ách tắc giao thông cục bộ trong ngày 30/10.

Trước tình hình đó, huyện Hương Khê đã có chỉ đạo khẩn cấp đề nghị các xã có người dân nằm trong vùng nguy cơ cao sạt lở đất đá, sạt lở bờ sông tổ chức sơ tán dân đến nơi an toàn. Đặc biệt, các xã Điền Mỹ, Hương Lâm, Hương Liên, Lộc Yên, Hương Vĩnh, Gia Phố, Hương Thủy, Hương Đô có các hộ dân đã di dời trong đợt lũ vừa qua tuyệt đối chưa cho người dân quay trở lại khi chưa đảm bảo an toàn.

Các địa phương ở Hà Tĩnh khẩn trương di dời tránh lở núi, ngập lụt, giúp dân lợp lại mái nhà

Tình hình sạt lở trên Quốc lộ 15A huyện Hương Khê vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp (ảnh chụp tối 30/10).

Đồng thời, các địa phương cần có phương án khắc phục các điểm sạt lở tạm thời và lâu dài sau khi kết thúc mưa lũ, đảm bảo ổn định tình hình cho đời sống và sinh hoạt của người dân.

Được biết, đến tối ngày 30/10, Hương Khê đã sơ tán 55 hộ với 174 nhân khẩu đến nơi an toàn.

TX Hồng Lĩnh có gần 160 nhà dân bị ngập

Tính đến hơn 16h chiều nay (30/10), trên địa bàn TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) lượng mưa đo được trung bình khoảng 200 mm - 300 mm, các hồ đập đều vượt tràn từ 0,2 - 0,4m, nhiều tuyến đường ngập sâu từ 30 - 70cm.

Các địa phương ở Hà Tĩnh khẩn trương di dời tránh lở núi, ngập lụt, giúp dân lợp lại mái nhà

Nhiều tuyến đường trên địa bàn TX Hồng Lĩnh vẫn còn bị ngập

Theo UBND TX Hồng Lĩnh, từ đêm qua (29/10) đến sáng nay, trên địa bàn thị xã có mưa to và rất to lượng mưa, thị xã chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự thị xã điều động 36 cán bộ chiến sỹ, các Đoàn thể thành lập các tổ nhóm xung kích xuống cơ sở để giúp đỡ nhân dân di dời, kê kích tài sản chống lũ.

Trên địa bàn, nhiều tuyến đường giao thông bị ngập sâu như đường Nguyễn Đổng Chi ngập 50 - 70 cm; đường 3/2 ngập từ 40-50 cm; Quốc lộ 1A ngập nhiều điểm từ 20-30cm. UBND TX Hồng Lĩnh đã chỉ đạo đặt biển cảnh báo, rào chắn baire; phân luồng đảm bảo lưu thông tại các tuyến đường trên địa bàn.

Các địa phương ở Hà Tĩnh khẩn trương di dời tránh lở núi, ngập lụt, giúp dân lợp lại mái nhà

Lực lượng chức năng và người dân di dời tài sản lên nơi an toàn.

Đến thời điểm này, trên địa bàn các phường, xã ở TX Hồng Lĩnh có gần 160 nhà dân; 3 trường học và 1 nhà văn hóa tổ dân phố bị ngập nước; một số thiết bị dùng cho sinh hoạt và sản xuất của các hộ dân bị ngập ướt. Đến nay, trên địa bàn thị xã chưa có thiệt hại về người.

UBND TX Hồng Lĩnh đã chỉ đạo, yêu cầu các địa phương, đơn vị khuyến cáo và nghiêm cấm người dân đánh bắt cá ở vùng ngập lụt sâu và dòng nước chảy xiết. Tuyệt đối đảm bảo an toàn về người. Tổ chức lực lượng trực 24/24 đề phòng buổi tối trời mưa to, sẵn sàng các phương án và nhân lực để hỗ trợ dân di dời đến nới an toàn.

Cẩm Xuyên ban hành 7 lệnh sơ tán dân khẩn cấp

Mưa lớn trong sáng 30/10 đã gây sạt lở đất tại núi Quang Sơn thuộc địa bàn thôn 1, xã Cẩm Quang (Cẩm Xuyên). Vết sạt lở có chiều dài hơn 20m, nằm sát vách nhà dân.

Các địa phương ở Hà Tĩnh khẩn trương di dời tránh lở núi, ngập lụt, giúp dân lợp lại mái nhà

Tại thôn 1, xã Cẩm Quang hiện có 10 hộ gia đình với 38 nhân khẩu sống xung quanh. Để đảm bảo an toàn cho người dân khi xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương đã huy lực lượng, phương tiện kịp thời di dời các hộ dân này.

Các địa phương ở Hà Tĩnh khẩn trương di dời tránh lở núi, ngập lụt, giúp dân lợp lại mái nhà

Địa phương cũng chỉ đạo các lực lượng dân quân lập chốt, trực gác và cắm biển báo nguy hiểm tại các tuyến đường thuộc khu vực địa bàn thôn 1, xã Cẩm Quang để đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, tại thôn 1 và thôn 6, xã Cẩm Lĩnh (Cẩm Xuyên) hiện cũng xuất hiện thêm nhiều vết sạt lở mới trên nền vết sạt lở cũ trong đợt mưa lũ trước đó.

Các địa phương ở Hà Tĩnh khẩn trương di dời tránh lở núi, ngập lụt, giúp dân lợp lại mái nhà

33 hộ dân Cẩm Lĩnh (11 hộ ở thôn 1 và 22 hộ ở thôn 6) đã được sơ tán khẩn cấp.

Các địa phương ở Hà Tĩnh khẩn trương di dời tránh lở núi, ngập lụt, giúp dân lợp lại mái nhà

Địa phương cũng đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm và cấm người dân qua lại tuyến đường ven biển T1 - quốc phòng.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, huyện Cẩm Xuyên đang thực hiện sơ tán 1.462 hộ/4.386 người dân vùng nguy hiểm, trong đó: 70 hộ/212 người dân xã Cẩm Quang; 2 hộ/4 người dân thị trấn Cẩm Xuyên; 180 hộ dân/540 người dân xã Cẩm Vịnh; 180 hộ/540 người dân xã Cẩm Thạch; 450 hộ/1.350 người dân xã Cẩm Duệ; 65 hộ/195 người dân xã Cẩm Bình; 200 hộ/600 người dân xã Cẩm Mỹ; 315 hộ/945 người dân xã Cẩm Thành.

Việc sơ tán dân sẽ hoàn thành trước 15h chiều nay (30/10).

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề Lũ lụt Hà Tĩnh

Chủ đề Chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Chủ đề Thiên tai - bão lũ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast