Đỉnh lũ ở Cẩm Xuyên cao hơn năm 2010 từ 40 - 60 cm

(Baohatinh.vn) - Tại các vùng hạ lưu Kẻ Gỗ thuộc Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) gồm: Cẩm Duệ, Cẩm Mỹ, Cẩm Thành, Cẩm Thạch, Cẩm Vịnh, đỉnh lũ hiện đã ở mức cao hơn năm 2010 từ 40 – 60 cm.

Đến thời điểm hiện tại, Cẩm Xuyên ngập úng 13.339 hộ/43.028 nhân khẩu. Các xã vùng hạ lưu Kẻ Gỗ gồm: Cẩm Duệ, Cẩm Mỹ, Cẩm Thành, Cẩm Thạch, Cẩm Vịnh hiện đang ở mức cao hơn so với đỉnh lũ năm 2010 từ 40 – 60 cm.

Đỉnh lũ ở Cẩm Xuyên cao hơn năm 2010 từ 40 - 60 cm

Mực nước tại hồ Kẻ Gỗ hiện đang dâng rất cao

Hiện tại, lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên đang kiểm tra việc vận hành đập tràn hồ Kẻ Gỗ. Mực nước tại hồ Kẻ Gỗ hiện đang ở cao trình trên 33,13m. Để đảm bảo an toàn cho hồ Kẻ Gỗ, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đang tiến hành mở 2 cống phụ.

Đỉnh lũ ở Cẩm Xuyên cao hơn năm 2010 từ 40 - 60 cm

Lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên kiểm tra điều tiết xả tràn hồ Kẻ Gỗ

Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Phạm Đăng Nhật cho biết: “Với nguy cơ đe dọa hồ Kẻ Gỗ, ngoài xả tràn ở cống chính với lưu lượng 650 m3/s và dự kiến sẽ tăng xả lên 1.000 m3/s trong ngày 19/10, địa phương phối hợp với công ty đang cho mở tràn 2 cống phụ để xả với lưu lượng 200m3/s. Hai cống này mở vào năm 2010 nhưng năm đó chỉ xả nhở với lưu lượng 30 m3/s”.

Đỉnh lũ ở Cẩm Xuyên cao hơn năm 2010 từ 40 - 60 cm

Hồ Kẻ Gỗ đang xả tràn ở cống chính và mở thêm 2 cống phụ

Hiện nay, các xã vùng hạ lưu Kẻ Gỗ đang gồng mình chống chọi với lũ dữ. Tại xã Cẩm Mỹ - khu vực giáp ranh hồ Kẻ Gỗ, 15 thuyền cứu hộ (bao gồm cả thuyền có trong dân) đang được huy động để di dời các hộ dân bị ảnh hưởng ở các thôn: Mỹ Trung, Mỹ Sơn, Quốc Tuấn. Xã đang chờ lực lượng tăng cường để di dân các khu vực sâu như thôn: Mỹ Yên, Mỹ Trung, Mỹ Lâm.

Đỉnh lũ ở Cẩm Xuyên cao hơn năm 2010 từ 40 - 60 cm

Thuyền cứu hộ tại tâm lũ xã Cẩm Mỹ

Ghi nhận của phóng viên vào lúc 10h ngày 19/10, tại xã Cẩm Duệ - khu vực ngập sâu nhất trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, nước đã ngập lên gần đỉnh nóc của một số nhà dân khu vực thôn: Tân Mỹ, Chu Trinh, Trung thành.

Anh Phạm Như Sơn – Trưởng Công an xã Cẩm Duệ thông tin: “Hiện, đang có hàng trăm hộ dân mắc kẹt trong nhà. Địa phương cần khoảng 20 ca nô kịp thời ứng cứu bà con. Việc di dân và cứu hộ đã ngoài tầm kiểm soát của xã. Rất mong các lực lượng bổ sung để ứng cứu giúp địa phương”.

Đỉnh lũ ở Cẩm Xuyên cao hơn năm 2010 từ 40 - 60 cm

Người dân xã Cẩm Mỹ được di dời đến các toàn nhà cao tầng

Vào lúc 11h trưa nay, nhiều lực lượng cứu hộ từ tỉnh đang cố gắng tiếp cận ứng cứu huyện Cẩm Xuyên nhưng do ngập lụt chia cắt giao thông nên rất khó khăn trong việc tiếp cận. Địa phương kiến nghị Ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh hỗ trợ thêm các phương tiện, ca nô để cứu hộ bằng đường thủy.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề Lũ lụt Hà Tĩnh

Chủ đề Chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast