Tin mới nhất về lũ trên các sông lớn ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Theo ông Lê Ngọc Quyết - Phó giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, đầu giờ sáng nay (21/10), lũ trên các sông lớn ở Hà Tĩnh tiếp tục xuống chậm.

Tin mới nhất về lũ trên các sông lớn ở Hà Tĩnh

Sáng nay, lũ trên sông Ngàn Sâu vẫn đang xuống chậm.

Hiện nay, lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố và sông La đang xuống chậm. Sông Rào Cái và Cửa Nhượng chịu ảnh hưởng của thủy triều và nước lũ.

Mực nước lúc 7h ngày 21/10 trên sông Ngàn Sâu tại trạm Chu Lễ đạt 11,19m (dưới BĐI: 0,31m), tại trạm Hòa Duyệt đạt 8,53m (dưới BĐII: 0,47m); trên sông La tại trạm Linh Cảm đạt 3,63m (dưới BĐI: 0,87m).

Dự báo lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố và sông La tiếp tục xuống chậm.

Trong 12 giờ tới, khả năng mực nước trên sông Ngàn Sâu tại trạm Chu Lễ ở mức 10,3m (dưới BĐI:1,20m); tại Hòa Duyệt ở mức 7,9m (trên BĐI: 0,40m); trên sông La ở mức 3,30m (dưới BĐI: 1,2m).

Cảnh báo, hiện nay, tình trạng ngập lụt còn diễn ra ở vùng trũng thấp, nhất là ở một số khu vực huyện, thị, thành: Cẩm Xuyên, TP Hà Tĩnh, Thạch Hà, Lộc Hà, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ.

Nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi, sạt lở bờ sông, bờ biển các huyện: Hương Khê, Cẩm Xuyên, Vũ Quang, Đức Thọ, Kỳ Anh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt, sạt lở đất: cấp 2.

Hồi 07 giờ ngày (21/10), vị trí tâm bão ở khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 118,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 680km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Tin mới nhất về lũ trên các sông lớn ở Hà Tĩnh

Vị trí và hướng di chuyển cũa bão số 7 lúc 21h sáng 21/10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 22/10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 440km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 14,5 đến 18,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 114,0 đến 120,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 23/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 320km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 24/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu kết hợp với rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão số 8 trên Biển Đông nên thời tiết khu vực Hà Tĩnh ngày và đêm nay (21/10) nhiều mây, có mưa rải rác, phía Nam có nơi mưa vừa; gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, ven biển cấp 3, cấp 4.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề Chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast