Trời không mưa, người dân ốc đảo Hồng Lam quay quắt vì thiếu nước sinh hoạt

(Baohatinh.vn) - Mỗi gia đình ở “ốc đảo” Hồng Lam (Hà Tĩnh) có ít nhất 2 bể chứa nước mưa và chỉ dùng cho nấu ăn, nước uống nhưng do khô hạn kéo dài, nhiều bể nước đã trơ đáy.

Trời không mưa, người dân ốc đảo Hồng Lam quay quắt vì thiếu nước sinh hoạt

“Ốc đảo” Hồng Lam (xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) nằm giữa dòng Lam, bốn bề bao quanh là nước. Nơi đây có 150 hộ dân với 480 nhân khẩu, chủ yếu là người già và trẻ em sinh sống. Hai chiếc đò gỗ là phương tiện duy nhất để dân trong thôn kết nối với bên ngoài.

Trời không mưa, người dân ốc đảo Hồng Lam quay quắt vì thiếu nước sinh hoạt

Mỗi gia đình ở “ốc đảo” thường có ít nhất 2 bể để chứa nước mưa. Lượng nước này người dân chỉ dùng cho nấu ăn và nước uống...

Trời không mưa, người dân ốc đảo Hồng Lam quay quắt vì thiếu nước sinh hoạt

..., tuy nhiên do khô hạn kéo dài, nhiều bể chứa nước đã cạn trơ đáy. Thực trạng này khiến các hộ dân nơi đây gặp khó khăn trong sinh hoạt.

Trời không mưa, người dân ốc đảo Hồng Lam quay quắt vì thiếu nước sinh hoạt

Để có đủ lượng nước mưa dùng cho 4 người trong nhà, ngoài bể nước được xây từ trước đó, bà Hồ Thị Loan còn sắm thêm bể chứa nước 1.000 lít. “Gia đình đã dùng rất tiết kiệm nhưng 2 bể chứa vẫn không đủ nước để dùng. May mắn là có bà hàng xóm sắp chuyển nhà vào miền Nam sống với con nên tôi dùng xô sang xin nước về dùng”, bà Loan chia sẻ.

Trời không mưa, người dân ốc đảo Hồng Lam quay quắt vì thiếu nước sinh hoạt

Với những hộ tích trữ được lượng nước mưa nhiều hơn, họ cũng san sẻ với gia đình thiếu thốn. Một số hộ thì mang theo can, thùng rồi vượt dòng Lam để sang thôn bên cạnh xin nước sạch về dùng.

Trời không mưa, người dân ốc đảo Hồng Lam quay quắt vì thiếu nước sinh hoạt

Trưởng thôn Hồng Lam Nguyễn Thế Lục cho hay: Các gia đình ở thôn đều có giếng khoan nhưng nguồn nước bị nhiễm phèn, nhiễm mặn. Mỗi khi dùng nước này nấu ăn đều có lớp váng xuất hiện nên người dân không dám sử dụng. Nếu đợt nắng nóng kéo dài thêm 10 - 15 ngày nữa thì 70% số hộ trong thôn sẽ thiếu nước uống, nước nấu ăn.

Chủ đề An sinh xã hội

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast