Hà Tĩnh tiếp tục phát huy đoàn kết, kế thừa sự nghiệp của các thế hệ đi trước

(Baohatinh.vn) - Chiều 9/8, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng chủ trì buổi gặp mặt cán bộ cốt cán tỉnh nghỉ hưu trên địa bàn. Các uỷ viên BTV Tỉnh ủy cùng tham dự.

ha tinh tiep tuc phat huy doan ket ke thua su nghiep cua cac the he di truoc

Tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 7 tháng đầu năm và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm.

7 tháng đầu năm, sản xuất lúa vụ xuân đạt 41,2 tạ/ha, sản lượng 24,77 vạn tấn, diện tích cấy lúa vụ hè thu đạt hơn 41 nghìn ha; diện tích nuôi trồng thủy hải sản đạt 293 ha, sản lượng thủy hải sản nuôi trồng và đánh bắt đạt 3.731 tấn; chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp bằng 130,6%.

ha tinh tiep tuc phat huy doan ket ke thua su nghiep cua cac the he di truoc

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 7 tháng đầu năm

Tổng thu ngân sách đến ngày 4/8/2017 đạt 4.567 tỷ đồng (đạt 59,3% dự toán năm). Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, qua đó tỉnh chấp nhận chủ trương đầu tư 48 dự án trong nước, với tổng vốn đăng ký 5.647 tỷ đồng.

Phong trào xây dựng NTM tiếp tục đi vào chiều sâu. Đến nay, toàn tỉnh có thêm 612 thôn triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 3.077 vườn triển khai xây dựng vườn mẫu; 14 xã có khả năng cao đạt chuẩn NTM theo quyết định số 16/QĐ- UBND tỉnh.

ha tinh tiep tuc phat huy doan ket ke thua su nghiep cua cac the he di truoc

Nguyên Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Dương Xuân Thâu: Tôi rất đồng tình với chủ trương “Mỗi địa phương một sản phẩm”, tuy nhiên tỉnh quan tâm tìm hướng giải pháp ổn định đầu ra cho sản phẩm hàng hóa. Trong xây dựng NTM nên tập trung đạt tiêu chí nào chắc tiêu chí đó, xã nào đạt chắc xã đó, tránh việc vội vàng, về đích “non” hay ép tiêu chí.

Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức chính trị được triển khai nghiêm túc, đảm bảo. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục đạt nhiều thành tựu, tổ chức tốt nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn. Quốc phòng – an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo...

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là việc đưa vào hoạt động Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, vận hành chính thức thêm 123 dịch vụ công mức độ 3. Tỉnh cũng đã thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết tố cáo, khiếu nại, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng lãng phí, thực hành tiết kiệm…

ha tinh tiep tuc phat huy doan ket ke thua su nghiep cua cac the he di truoc

Chủ tịch Hội Người cao tuổi TP. Hà Tĩnh Trần Y Nhuận: Quá trình thực hiện mọi nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngoài đoàn kết nội bộ, dựa vào thực lực thì phải luôn bám nghị quyết, chủ trương của Trung ương, bộ, ngành

Tuy nhiên, tình hình tăng trưởng kinh tế địa phương còn chậm. Trong nông nghiệp sản lượng đạt thấp, chăn nuôi lợn thiệt hại lớn; tiến độ xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương chậm; thu hút đầu tư vào khu, cụm công nghiệp còn hạn chế; cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu; quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực chưa chặt chẽ; công tác nắm thông tin, dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân có lúc thiếu chủ động...

Thời gian tới, tỉnh tập trung đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, trọng tâm là thực hiện quyết liệt các giải pháp khôi phục sản xuất; tái cơ cấu nông nghiệp, củng cố, phát triển các sản phẩm nông nghiệp có lợi thế gắn với cơ cấu tổ chức sản xuất hợp lý, kết hợp với nhu cầu thị trường; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư các tháng cuối năm; thúc đẩy tăng trưởng thương mại dịch vụ; tập trung tuyên truyền, quảng bá du lịch; tăng cường chỉ đạo cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh; tiếp tục chỉ đạo thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

ha tinh tiep tuc phat huy doan ket ke thua su nghiep cua cac the he di truoc

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đặng Duy Báu: Cảm ơn BTV Tỉnh ủy luôn quan tâm đến đội ngũ cán bộ cốt cán nghỉ hưu mặc dù tỉnh vẫn còn đang trong giai đoạn gặp không ít khó khăn.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn gửi lời chúc sức khỏe, cảm ơn các đồng chí nguyên là cán bộ cốt cán tỉnh đã có nhiều ý kiến phát biểu hết sức tâm huyết, trách nhiệm đối với sự phát triển của tỉnh.

Cung cấp thêm một số thông tin về tình hình kinh tế - chính trị - xã hội thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong thành tích, kết quả chung của tỉnh nhà, cũng như sự nỗ lực vượt lên khó khăn có vai trò, đóng góp rất tích cực và quan trọng của các đồng chí nguyên là cán bộ cốt cán của tỉnh đã nghỉ hưu qua các thời kỳ.

ha tinh tiep tuc phat huy doan ket ke thua su nghiep cua cac the he di truoc

Tuy tuổi ngày càng cao, hạn chế về sức khỏe, nhưng các đồng chí luôn tâm huyết, trăn trở về sự phát triển của tỉnh nhà; qua đó góp phần tạo động lực để đội ngũ cán bộ hiện tại phát huy tinh thần, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.

Từ nay đến cuối năm và thời gian tới dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức đối với tỉnh ta. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các đồng chí tiếp tục theo dõi tình hình phát triển, thường xuyên đóng góp ý kiến để xây dựng tỉnh ngày càng đi lên. Với các ý kiến đóng góp, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nghiêm túc tiếp thu để đưa vào quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn hứa sẽ tiếp tục kế thừa sự nghiệp của các thế hệ đi trước, phát huy truyền thống, sự đoàn kết, thống nhất, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast